Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp kỷ lục có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một?

(Tổ Quốc) - Những kỷ lục nối tiếp nhau liệu có khiến cho NHM hài lòng về tân binh số một kỳ NBA Draft 2020 Anthony Edwards hay không?

Trận đấu trước Memphis Grizzlies (6/5 giờ Việt Nam) chứng kiến màn bùng nổ của sao trẻ Anthony Edwards. Tân binh được chọn đầu tiên tại kỳ NBA Draft 2020 có cho riêng mình 42 điểm, 6 rebounds cùng 7 kiến tạo. Dẫu không thể giữ chiến thắng ở lại sân nhà, thế nhưng “Antman” cũng đã "rinh" về hai kỷ lục rất đáng nể.

Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp nhau có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một? - Ảnh 1.

Ngày thi đấu bùng nổ của Anthony Edwards trước Memphis

Cụ thể hơn, màn trình diễn hôm nay đưa Anthony Edwards trở thành tân binh đầu tiên trong lịch sử Minnesota Timberwolves có được trận đấu đạt trên 30 điểm, 5 rebounds và 5 kiến tạo. Đây là những con số đến cả huyền thoại như Kevin Garnet hay người đàn anh siêu sao Karl Anthony Towns cũng không thể làm được.

Không dừng lại ở đây, ngày thi đấu bùng nổ cũng giúp chàng tân binh vượt mặt cả những “ông trùm” thế giới bóng cam thời điểm hiện tại nơi LeBron James và Kevin Durant. Với 42 điểm cùng 8 pha ba điểm thành công, sao trẻ gốc Atlanta trở thành cầu thủ 19 tuổi đầu tiên trong lịch sử NBA có trận đấu ghi trên 40 điểm với trên 5 pha ba điểm thành công. Kevin Durant lẫn LeBron James chỉ làm được điều nay khi đã 20 tuổi.

Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp nhau có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một? - Ảnh 2.

Đêm thăng hoa giúp chàng tân binh vượt mặt cả Kevin Durant lẫn LeBron James

Thế nhưng, thất bại chung cuộc cũng phần nào phản ánh mùa giải tân binh của cầu thủ mang áo số 1. Sở hữu thành tích cá nhân tuyệt vời đối với một tân binh tuy nhiên anh lại chẳng thể đem đến thành công tương tự cho đội bóng chủ quản. Dẫu biết điều này không bao giờ là dễ, đặc biệt khi bầy sói chịu tổn thất bởi các chấn thương liên miên của các trụ cột. Thế nhưng đây vẫn là vật cản lớn cho Anthony Edwards trong việc giành danh hiệu tân binh của năm (ROY).

Ở thời điểm hiện tại, Anthony Edwards đang sở hữu các chỉ số trung bình tuyệt vời khi ghi xấp xỉ 19 điểm, 4,7 rebounds, 2,8 kiến tạo. Nhìn cách chơi của cầu thủ trẻ, NHM phần nào thấy được bóng dáng của một ngôi sao những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước tại NBA. Lối chơi mạnh mẽ, thích nhảy ném hai điểm và đánh cận rổ là nét chấm phá đặc sắc nơi chàng trai trẻ.

Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp nhau có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một? - Ảnh 3.

Anthony Edwards có lối chơi khá "cũ kĩ"

Anthony Edwards sở hữu nền tảng thể chất thuộc hàng “cực phẩm” trong giới bóng rổ. “Antman” cao 1,93m, nặng 102kg cùng sải tay lên tới 2,06m. Thoạt nhìn vào các con số, NHM nhầm tưởng anh có phần thừa cân. Thế nhưng sự thực rằng Anthony Edwards lại vô cùng cơ bắp, ít mỡ thừa. Các bó cơ khỏe mạnh khắp cơ thể giúp chàng trai gốc Anlanta bật cao tới 1,05m. Các thông kê trong buổi Draft Combine đã chỉ ra tân binh của Minnesota Timberwolves thuộc top 2% về độ bùng nổ tại NBA trong vị trí của mình.

Cho tới thời điểm này, NHM đã phần nào có được bức tranh tổng thể về lối chơi của Anthony Edwards. Đây là mẫu cầu thủ đánh rổ không biết sợ bất cứ đối thủ nào. Chính điều này giúp các fan được chứng kiến những cú dunk rổ thuộc hàng kinh điển được Anthony Edwards trình diễn ngay mùa tân binh. Ngoài ra, viêc khởi đầu sự nghiệp với môn bóng bầu dục cũng góp phần giúp ích cho ngôi sao trẻ. “Antman” cho thấy mình sở hữu khả năng biến tốc và chuyển hướng cực tốt trong không gian hẹp.

Cú dunk sấm sét của Anthony Edwards trước Raptors

Ngoài ra, Anthony Edwards cũng là cầu thủ hết sức chăm chỉ băng cắt tấn công rổ. Điều này được anh chỉ ra là nhờ học theo thần tượng Dwyane Wade. Edwards hưởng lợi lớn từ việc người đồng đội siêu sao Karl Anthony Towns thu hút được rất nhiều các double team. Tốc độ, sự khéo léo và sức mạnh trong những pha tấn công khiến Anthony Edwards trở nên cực kỳ đáng sợ trong khu vực ba giây. Ngoài ra, tiếp tục phát triển kĩ năng điều khiển trái bóng có thể giúp Edwards sở hữu từ 6 đến 8 cú ném phạt mỗi trận trong tương lai.

Tuy nhiên, ở cầu thủ tân binh vẫn còn đó vô vàn thiếu sót và khuyết điểm. Một trong số đó chính là trong khâu ném rổ. Theo phân tích ở trên, Anthony Edwards có phong cách khá giống với các cầu thủ thuộc thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ trước. Đúng vậy! Chàng tân binh cực kỳ giống các bậc tiền bối trong khoản thích nhảy ném. Điều này khác hẳn với đa số cầu thủ hiện đại ưa thích lối chơi nhận bóng ném hiệu quả.

Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp nhau có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một? - Ảnh 5.

Anthony Edwards ưa thích nhảy ném

Có một con số thống kê đáng báo động cho fan của Timberwolves. Đó là Anthony Edwards nằm trong danh sách 27 cầu thủ đã thực hiện trên 400 cú nhảy ném trong năm 2021. Trong số đó, đạt hiệu quả cao nhất không quá bất ngờ là Kyrie Irving và đứng đội sổ không ai khác ngoài chàng tân binh của chúng ta. Đường bóng sau khi ra khỏi tay Edwards đang thực sự khá ngang là yếu tố lớn dẫn đến con số đáng buồn này.

Tuy vậy, cầu thủ gốc Atlanta vẫn luôn giữ sự tự tin của mình với phát ngôn khá hài hước: “Tôi luôn có cảm giác rằng mỗi khi ném vào một trái thì rổ sẽ rộng ra. Vì thế mà tôi cứ ném càng nhiều càng tốt thôi”. Sự tự tin là rất tốt ở một cầu thủ tân binh như Anthony Edwards. Tuy nhiên anh sẽ thực sự cần bỏ thời gian trên sân tập nhằm hoàn thiện những cú ném hơn là cứ ném trong “vô thức” như hiện tại.

Anthony Edwards: Kỷ lục nối tiếp nhau có đủ cho những kỳ vọng vào tân binh số một? - Ảnh 6.

Biểu đồ sự hiệu quả trong những cú ném đáng báo động của Anthony Edwards cho tới thời điểm này

Cho tới thời điểm này, cuộc đua tới ROY đang có phần hơi nghiêng về phía LaMelo Ball. Không chỉ sở hữu những con số tốt hơn Anthony Edwards, cậu út nhà Ball cũng đang giúp cho Hornets đứng trong nhóm có vé chơi Play-in. Trong khi đó Timberwolves lại đang đứng áp chót với chỉ 20 trận thắng trong tay. Tuy nhiên xét trên tổng thể, chàng trai mới chỉ thực sự nghiêm túc với bóng rổ từ năm lớp 11 này đã có một mùa giải tân binh cực “cháy”.

Mây

Tin mới