• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Australia gặp khó trước ngày đấu tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022

Thể thao 08/08/2021 15:29

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Australia lần lượt gặp Trung Quốc (sân nhà) và Việt Nam (sân khách) trong tháng 9, mở màn cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trận Australia – Trung Quốc khó có thể tổ chức tại SVĐ Bacnkwest, Sydney vào ngày 2/9. Nguyên nhân do Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) vẫn chưa được chính phủ cho phép tổ chức các trận đấu trên sân nhà theo điều kiện của AFC.

Chính phủ Australia yêu cầu tất cả những ai nhập cảnh đều phải cách ly 14 ngày. Trong khi đó, AFC yêu cầu các nước chủ nhà chỉ được cách ly đội khách tối thiểu 2 ngày để đảm bảo việc tập luyện và thi đấu.

Australia gặp khó trước ngày đấu tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Australia khó có cơ hội thi đấu trên sân nhà trong trận gặp Trung Quốc vào ngày 2/9

"Trận đấu sân nhà vào tháng 9 tới sẽ không thể tổ chức ở trong nước. Đó là một bất lợi trong thể thao", Giám đốc điều hành FFA James Johnson chia sẻ.

"Nếu nhìn vào thành tích sân nhà và sân khách ở cấp độ này, thành tích sân nhà có giá trị rất lớn. Đây là thách thức lớn với chúng tôi lúc này".

Thông tin này đồng nghĩa với việc đội tuyển Australia sẽ chạm trán Trung Quốc trên sân trung lập vào ngày 2/9.

"Ở vòng loại thứ 3, AFC muốn thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Đó cũng là ưu tiên hàng đầu. Nếu chính phủ không cho phép thì chúng ta phải chọn phương án khác, đó là tìm một nơi khác làm sân nhà cho đội tuyển, có thể là Doha (Qatar), Hong Kong hay Abu Dhabi, Dubai (UAE). Thực tế là vậy", GĐĐH James Johnson phát biểu.

Nếu không thể thi đấu ở một nước khu vực Đông Á mà phải sang Tây Á, Australia sẽ gặp bất lợi về thể lực khi chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 7/9 tại Mỹ Đình.

Trước đó, FFA được cho tự tin sẽ được chính phủ cấp phép tổ chức. Ông James Johnson nói: "Thách thức của chúng ta dĩ nhiên là thời gian cách ly lên đến 14 ngày để đảm bảo an toàn. Nhiều việc đang được triển khai. Một đề xuất lớn được gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách cách ly sao cho hiệu quả khi đội tuyển Australia thi đấu trên sân nhà.

Công việc đang đi đúng tiến độ và chúng tôi nghĩ sẽ đạt được sự thống nhất để giúp đội tuyển chuẩn bị thật tốt, vượt qua vòng loại và thẳng tiến đến Qatar 2022".

Tuy nhiên, việc đàm phán đến nay vẫn vướng mắc. FFA hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đi đến kết quả có lợi, phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 ở Australia và các nước lân cận được cải thiện. FFA kỳ vọng các trận đấu sân nhà trong tháng 10 và 11 sẽ được tổ chức ở thủ đô Sydney.

Australia gặp khó trước ngày đấu tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

HLV Graham Arnold đang ở Dubai, UAE và chờ quyết định về địa điểm tổ chức của FFA (Ảnh: Getty Images)

Ông James Johnson chia sẻ: "Tôi tự tin rằng đội tuyển sẽ được chơi trên sân nhà vào cuối năm nay nều chúng tôi có thể kiểm soát được mọi thứ, đặc biệt ở Sydney. Chúng tôi đang trao đổi với chính phủ để miễn trừ cách ly cho các đội tuyển khác đến Australia thi đấu. Tất nhiên, các đội sẽ phải thực hiện "quy tắc bong bóng" nghiêm ngặt.

Các cầu thủ không được tương tác với cộng đồng bên ngoài bong bóng. Việc lây nhiễm Covid-19 sẽ bằng không. Các cầu thủ được kiểm tra Covid-19 hàng ngày và giám sát tại nơi ở".

Đội tuyển Australia hiện tại vẫn chưa tập trung. HLV Graham Arnold vừa dẫn dắt Olympic Australia tham dự Thế vận hội mùa hè ở Nhật Bản. Sau đó, ông bay đến Dubai (UAE).

FFA không muốn HLV Arnold bay về nước vì sẽ phải cách ly 14 ngày. Trận đấu với Trung Quốc còn 4 tuần nữa là diễn ra. Sau khi chốt địa điểm thi đấu, ông Arnold sẽ lên danh sách tập trung và hội quân ở địa điểm thi đấu trung lập.

HIẾU LƯƠNG

NỔI BẬT TRANG CHỦ