Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Năm 2018 là năm thắng lớn của nền công nghiệp điện ảnh thế giới, điều này đồng nghĩa với việc những "đại gia" của Hollywood cũng có một năm thành công.

Trong số hàng loạt cái tên ở kinh đô điện ảnh thế giới, ba cái tên phải kể đến đó là Disney, Universal và Warner Bros.

Theo Hollywood reporter thì ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu năm 2018 đã thành công rực rỡ với doanh thu kỷ lục. Cụ thể doanh thu phòng vé toàn cầu mà ngành công nghiệp điện ảnh đạt được trong năm vừa qua đã tăng trưởng lên con số 41,7 tỷ đô la. Con số đáng kể này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Bắc Mỹ. Trong năm vừa qua, thị trường Bắc Mỹ đã có doanh thu đạt 11,9 tỷ đô la, tăng 7,2% so với năm 2017. Doanh số 11,9 tỷ đô la đã làm lu mờ cột mốc kỷ lục được tạo ra vào năm 2016 là 11,4 tỷ đô la.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 1.

Hãng Disney

Và trong số 41,7 tỷ đô đó, riêng "đại gia Disney" đã đóng góp tới gần 1 phần 5. Phát hành 13 bộ phim trong năm 2018, tất cả các phim trong danh sách này đều đạt được kỳ vọng và vượt kỳ vọng của nhà sản xuất.

Tổng kết từ Boxoffice cho biết, với 13 phim được phát hành, hãng Disney đã bán được hơn 345 triệu vé trên toàn thế giới. Số tiền mà nhà Chuột thu về tính tới hết năm 2018 là 7,33 tỷ đô la. Đây là thành tích đứng thứ hai trong lịch sử của nhà Chuột, chỉ sau năm 2016 với doanh số đạt 7,61 tỷ đô la.

Nếu tính doanh số riêng tại thị trường nội địa (Bắc Mỹ) thì năm 2018 là năm đại thắng khi nhà Chuột xác lập kỷ lục cao nhất lịch sử của hãng với doanh thu đạt 3,09 tỷ đô la.


Nếu nhìn vào danh sách những bom tấn có doanh thu khủng nhất trong năm vừa qua sẽ thấy rất nhiều sản phẩm của nhà Chuột. Và ba tác phẩm mang lại nguồn thu khổng lồ cho hãng chính là những cái tên phủ sóng: Avenger: Infinity War ( Biệt đội siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực); Black Panther ( Chiến binh báo đen); Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2).

Trong đó, "Avenger: Infinity War" mang về 2.048 tỷ đô la, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhất năm 2018; "Black Panther" thu về 1.346 tỷ đô la đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ năm 2018. "Incredibles 2" đạt được thành tích đáng nể với 1.242 tỷ đô la doanh thu, dành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 2.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 3.

Chưa hết, hãng còn có những bộ phim ăn khách và thành công trong năm vừa qua như: Star wars: The last Jedi (Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng) ; Coco (Hội ngộ kỳ diệu); A wrinkle in time (Nếp gấp thời gian); Ant-man and the Wasp (Người kiến và Chiến binh ong);

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 4.

Solo: A star wars story (Solo: Chiến tranh giữa các vì sao ngoại truyện); Christopher Robin; Ralph Breaks the Internet (Ralph đập phá: Phá đảo thế giới ảo); Mary Poppins returns (Mary Poppins trở lại).

Cụ thể: "Star wars: The last Jedi" đạt 292.9 triệu đô la; "Coco" đạt 267 triệu đô la; "A wrinkle in time" đạt 132,7 triệu đô la; "Ant-man and the Wasp" đạt 617 triệu đô la; "Solo: A star wars story" đạt 393 triệu đô la; "Christopher Robin" đạt 153,7 triệu đô; "Ralph Breaks the Internet" đạt 354 triệu đô và "Mary Poppins returns" đạt hơn 300 triệu đô.

Năm vừa qua, hãng Disney cũng trở thành hãng phim đầu tiên và duy nhất trong lịch sử điện ảnh vượt mốc 6 tỷ đô la doanh thu liên tiếp trong 3 năm.

Thừa thắng xông lên, năm 2019, một danh sách dài với hàng loạt tác phẩm kinh điển được "remake" (làm lại) như: Aladin; The Lion King; Dumbo…và những siêu bom tấn được chờ đợi như Avengers: Endgame; Star wars: Episode IX; Frozen 2; Toy Story 4…nhiều khả năng nhà Chuột sẽ lại tiếp tục xác lập những kỷ lục mới.

Hãng Warner Bros

Nếu như 2 năm 2016 và 2017, hãng Warner Bros không có bộ phim nào cán mốc tỷ đô thì năm nay, siêu anh hùng Aquaman của hãng đã làm được điều này.

Trong năm 2018, Warner Bros phát hành tới 36 bộ phim, một thành tích đáng ngạc nhiên vì tốc độ "sản xuất". Con số này cũng đưa tên Warner Bros trở thành hãng có nhiều phim phát hành trong năm nhất tại Hollywood năm vừa qua.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 5.

Tuy không sở hữu nhiều siêu phẩm như nhà Chuột, nhưng Warner Bros cũng có những "tên tuổi" đáng chú ý và thành công như: Ready player one; Rampage; Ocean's; Tomb Raider; The Meg; Crazy rich asians; Fantastics Beasts; The crimes of Grindelwald; The Nun; Smallfoot; A star is born …

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 6.

Trong đó, "Ready player one" ( Đấu trường ảo) đạt doanh thu 582 triệu đô la; "Rampage" (Siêu thú cuồng nộ) đạt 428 triệu đô la; "Ocean's" (11 tên cướp thế kỷ) đạt 300 triệu đô la; "Tomb Raider" (Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu) đạt 273 triệu đô la; "The Meg" (Cá mập siêu bạo chúa) đạt doanh thu 530 triệu đô la; "Crazy rich Asians" ( Con nhà siêu giàu Châu Á) đạt 237 triệu đô la; "Fantastics Beasts; The crimes of Grindelwald" (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) đạt doanh thu 628 triệu đô la; "The Nun" ( Ác quỷ ma sơ) thành công với 330 triệu đô cao nhất trong vũ trụ phim kinh dị The Conjuring; "Smallfoot" (Chân nhỏ, bạn ở đâu) mặc dù phát hành cuối năm nhưng cũng mang về 213 triệu đô la; "A star is born" (Vì sao vụt sáng) là một phim ca nhạc nhưng cũng đạt được doanh thu 382,7 triệu đô la…




Mặc dù doanh thu đạt được của những bộ phim nêu trên không quá lớn nhưng nếu xét về yếu tố lợi nhuận thì Warner Bros đã rất thành công. Những phim như Con nhà siêu giàu Châu Á đạt doanh thu gần gấp 10 lần kinh phí sản xuất hay bộ phim hài Game Night (Đêm chơi nhớ đời) đạt doanh thu 117 triệu đô la trong khi ngân sách sản xuất chưa đến 36 triệu đô la.

Đột phá lớn nhất trong năm của hãng chính là Aquaman (Aquaman: Đế vương Atlantis). Tính tới hết năm 2018, phim mang về 1,02 tỷ đô la, chính thứ trở thành bộ phim đầu tiên của vũ trụ DC mở rộng đạt doanh thu trên tỷ đô từ thị trường toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, "Aquaman" đã mang về 287,8 triệu đô la sau bốn tuần công chiếu. Tại thị trường quốc tế, bộ phim thu về 732,4 triệu đô la. "Aquaman" cũng có 3 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé và sức hút của phim đến nay cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 7.

Trong danh sách phim phát hành năm 2019 của hãng Warner Bros có những cái tên đáng chú ý như: Lego movie 2; Shazam; Godzilla: King of the Monsters; Annabelle 3 và It 2.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 8.

Hãng Universal

Với 23 bộ phim phát hành trong năm 2018, năm vừa qua chỉ có thể coi là năm tương đối thành công với một ông lớn như Universal.

Những tác phẩm đáng chú ý của hãng có thể nhắc đến như: Jurassic World: Fallen Kingdom; Mamma Mia! Here we go again; Fifty Shades Freed; Skyscraper; The House with a clock in its walls; The Grinch; …

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 9.

Thành công nhất chính là thương hiệu khủng long "Jurassic World: Fallen Kingdom" (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ) với doanh thu toàn cầu lên tới 1,304 tỷ đô la – trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu năm 2018.

Mamma Mia! Here we go again (Mama Mia! Yêu lần nữa) – bộ phim ca nhạc đình đám phát hành tháng 6 mang về gần 400 triệu đô la doanh thu toàn cầu cho hãng.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 10.

"Fifty Shades Freed"( Năm mươi sắc thái) cũng đạt 371 triệu đô doanh thu toàn cầu. "Skyscraper" (Tòa tháp chọc trời) một tác phẩm cháy nổ cũng đạt được 305 triệu đô la. "The house with a clock in its walls" (Ngôi nhà có chiếc đồng hồ ma thuật) một bộ phim phát hành vào mùa phim cuối năm đã thu về 132 triệu đô la.

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 11.

The Grinch là một thành công vượt kỳ vọng của Universal, bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Dr. Seuus với nhân vật "gã xanh" có gương mặt cáu kỉnh căm ghét mùa Giáng Sinh. Phát hành ngày 9 tháng 11, bộ phim dành cho mùa Giáng sinh đã vượt mặt cả thương hiệu nổi tiếng của Disney là "Ralph Breaks" mang về cho Universal 508 triệu đô la doanh thu toàn cầu.

Ngoài ra, một số phim hài của hãng phát hành trong năm cũng khá thành công như Johnny Englist 3 với doanh thu 158,3 triệu đô la - con số đáng kể với dòng phim hài, hay Night school (Đêm ở trường học) với doanh thu 103 triệu đô la. Và với thành tích nêu trên "Johnny Englist 3" (Johnny Englist: Tái xuất giang hồ) trở thành bộ phim hài có doanh thu cao nhất toàn cầu và "Night school" trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao nhất năm.

Trong năm 2019, ông lớn Universal có một số tác phẩm đã công bố sẽ phát hành đáng chú ý như: Fast & Furious (Quá nhanh và quá nguy hiểm); The secret life of pets (Đẳng cấp thú cưng)…

Ba đại gia của Hollywood kiếm tiền như thế nào trong năm 2018 - Ảnh 12.