Bác Ba Phi phim Đất phương Nam: Bệnh tật, nương nhờ em gái, mong ước lớn nhất chỉ 1 điều

(Tổ Quốc) - Cuộc sống thực của “bác Ba Phi” trong phim Đất phương Nam khiến nhiều người xót xa.

Chỉ cần bà con gọi là "bác Ba Phi" đã vui lòng

Trong phim Đất phương Nam, sự xuất hiện của ông già đậm chất Nam Bộ tên Ba Phi đã đem lại hiệu ứng đặc biệt cho khán giả. 

Trên thực tế, nhân vật Ba Phi được lấy nguyên mẫu từ nghệ nhân Nguyễn Long Phi là một nông dân tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, vốn có khiếu kể chuyện rất phong phú và đặc sắc, được nhiều người ưa thích.

Những người miền Tây không ai là không biết tới cái tên Ba Phi. Khi vào phim Đất phương Nam, nhân vật Ba Phi được giao cho nghệ sĩ Mạc Can. Hình ảnh bác Ba Phi dí dỏm, phóng khoáng mà nghệ sĩ Mạc Can thể hiện được nhận xét là "đúng chất" so với nguyên mẫu nhân vật.

Bác Ba Phi phim Đất phương Nam: Bệnh tật, nương nhờ em gái, mong ước lớn nhất chỉ 1 điều   - Ảnh 1.

Mạc Can trong vai Ba Phi.

Đây cũng là vai diễn ghi dấu ấn đậm nét của nghệ sĩ Mạc Can trong lĩnh vực diễn xuất. Chính nghệ sĩ Mạc Can cũng từng khẳng định đây là vai diễn khiến ông hãnh diện nhất: "Vai ngắn thôi nhưng khi mình xuống dưới miền Tây người ta kêu mình là "bác Ba Phi", đó là cái hãnh diện chứ hả?"

Nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ, ông thích đóng phim nhưng không bao giờ nhận lời vào vai phản diện. 

Ông cho rằng khán giả không thích những nhân vật phản diện, ông không muốn vì 1 vai diễn mà khán giả có cảm xúc tiêu cực với mình.

Trên phim và ngoài đời, "bác Ba Phi" Mạc Can đều sống rất phóng khoáng, xởi lởi. Ông được biết là một trong số những nghệ sĩ đa tài. Mạc Can được biết tới với nhiều vai trò: Nhà văn, diễn viên, nhà ảo thuật…

Bác Ba Phi phim Đất phương Nam: Bệnh tật, nương nhờ em gái, mong ước lớn nhất chỉ 1 điều   - Ảnh 3.

Mạc Can là nghệ sĩ đa tài.

Cuộc sống bấp bênh, chật vật ở tuổi ngoài 70

Đến tận khi tuổi đã xế chiều, "bác Ba Phi" của Đất phương Nam vẫn miệt mài đi biểu diễn ảo thuật, viết văn, đi diễn. Tuy đa tài đa nghệ lại ham mê công việc là thế nhưng Mạc Can không có cuộc sống giàu sang. Thu nhập của nam nghệ sĩ cũng rất bấp bênh.

Mặc dù vậy, "bác Ba Phi" cho hay ông thực sự không quan tâm lắm đến tiền bạc: "Hạnh phúc là do tự thân mình cảm thấy, nghèo nghèo cũng được rồi". Ông dành gần như trọn vẹn cuộc đời để cống hiến cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Về già, nghệ sĩ Mạc Can vẫn sống lẻ bóng. Dù có vợ, con nhưng đã từ lâu Mạc Can không sống chung với họ mà lựa chọn cuộc sống chăn đơn gối chiếc, ở nhà thuê cho tới khi đã ngoài thất tuần.

Bác Ba Phi phim Đất phương Nam: Bệnh tật, nương nhờ em gái, mong ước lớn nhất chỉ 1 điều   - Ảnh 4.

Mạc Can sống nhờ nhà em gái.

75 tuổi, khi sức khỏe suy kiệt, nam nghệ sĩ phải đối diện với rất nhiều bệnh tật. Năm 2020, ông dọn về căn nhà của cô em út tên Yến ở Hóc Môn, Tp. HCM. Theo chia sẻ của em gái nam nghệ sĩ, "bác Ba Phi" của Đất phương Nam phải đối diện với bệnh gout và tim mạch tái phát.

Kể từ đầu năm 2021, sức khỏe của Mạc Can suy yếu hơn hẳn. "Bác Ba Phi" không tự ngồi dậy được, mọi hoạt động phải có bà Yến và bà Tư - một người thân khác của ông, chăm sóc, hỗ trợ.

Không còn đủ sức khỏe để đi diễn, thu nhập của Mạc Can cũng gần như bằng không trong suốt nhiều ngày tháng chống chọi với bệnh tật. Với tài năng và đức độ của mình, Mạc Can nhận được sự nể trọng, trợ giúp của nhiều anh em nghệ sĩ.

Dù sức khỏe suy yếu, ông vẫn đau đáu tâm nguyện được đi diễn, được tiếp tục cống hiến cho khán giả. Em gái nghệ sĩ Mạc Can tiết lộ, chỉ cần được đi đóng phim, Mạc Can sẽ khỏe khoắn, hoạt bát hơn rất nhiều. Sức khỏe của ông chỉ suy yếu hơn kể từ khi ông bắt buộc phải ở nhà, không thể đi diễn, không được gặp anh em nghệ sĩ nữa.

Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2021, Mạc Can ngày càng yếu hơn. Thậm chí, ngay cả việc trò chuyện của "bác Ba Phi" cũng không còn được thoải mái, suôn sẻ nữa.

Bác Ba Phi phim Đất phương Nam: Bệnh tật, nương nhờ em gái, mong ước lớn nhất chỉ 1 điều   - Ảnh 5.

"Bác Ba Phi" ở tuổi xế chiều.

Em gái nghệ sĩ Mạc Can cho hay, mong mỏi lớn nhất của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại là được tận mắt thấy tiểu thuyết Tấm ván phóng dao chuyển thể thành phim. Đây là tiểu thuyết do chính nam nghệ sĩ sáng tác.

Rất may mắn, giữa tháng 10/2021, dự án phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đã đoạt giải tại chợ dự án trong LHP quốc tế Busan, sắp tới có lẽ nam nghệ sĩ sẽ tận mắt thấy được tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim.

Giữa năm 2021, em gái nghệ sĩ Mạc Can cũng cho hay sau hơn nửa đời người sống cô đơn, xa cách, nam nghệ sĩ đã hàn gắn lại được với vợ: "Khi tôi lên tiếng đề nghị để gia đình sum họp lại, chị dâu đã đồng ý".

Trước tín hiệu vui này, rất nhiều khán giả đã cảm thấy mừng thay cho "bác Ba Phi" của Đất phương Nam.

An Nguyên

Tin mới