Bác sĩ hiếp dâm nữ đồng nghiệp bị khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích

Bảo Ngọc | 24-03-2020 - 19:53 PM

(Tổ Quốc) - Phương trước đó đã bị khởi tố vì hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích và vừa bị cơ quan điều tra khởi tố thêm hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 24/3, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa khởi tố bị can Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú tại phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Phương đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì 2 hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/9/2019, Phương yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) mang thuốc đến nhà riêng cho mình.

Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở cửa phòng rồi chốt lại. Lúc này, Phương dùng vũ lực, lời nói để thực hiện hành vi hiếp dâm chị T. Nạn nhân chống cự thì bị Phương đánh đập gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Chị T sau đó làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an TP Huế. Cơ quan điều tra sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T và Phương…

Đến chiều 25/9/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và bắt tạm giam Phương để tiếp tục điều tra mở rộng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM