Bác sĩ Nhật Bản mất cả năm trời mới tìm ra nguyên nhân khiến "Messi Thái" chấn thương mãn tính

(Tổ Quốc) - Sau thời gian rất dài điều trị và nghiên cứu, các bác sĩ tại CLB Consadole Sapporo mới tìm ra nguyên nhân khiến tiền đạo số 1 Thái Lan, Chanathip Songkrasin chấn thương dai dẳng suốt mùa giải 2020.

Theo giới truyền thông Thái Lan đưa tin, nguyên nhân khiến Chanathip Songkrasin liên tục dính chấn thương rách cơ trong năm 2020 là do khớp háng của anh bị trật. Dù chấn thương này không mang lại nhiều khó chịu nhưng khi vận động mạnh với cường độ cao, các cơ ở vùng đùi sẽ bị căng và dẫn đến rách.

Trong lần rách cơ đầu tiên, các bác sĩ nghĩ rằng nguyên nhân đến từ chế độ tập luyện không phù hợp. Tuy nhiên, sau 2 lần tái phát liên tiếp vào nửa cuối năm 2020, tất cả đã phải xem xét, thực hiện các xét nghiệp tổng thể để tìm ra nguyên nhân khiến sự nghiệp của Chanathip bị chững lại.

news202101041755610.jpg

Chanathip liên tục dính chấn thương đáng tiếc.

Hiện tại, Chanathip đang ở Thái Lan, tập luyện hồi phục cùng chuyên gia nước ngoài, cũng như làm vật lý trị liệu nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe. Dự kiến, Chanathip sẽ hồi phục hoàn toàn khi mùa giải 2021 tại Nhật Bản khởi tranh.

Năm 2020 là quãng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của Chanathip. Đầu mùa giải, anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Nhật Bản, đồng thời lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển mộ để sang Tây Ban Nha chơi bóng. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã cướp đi nhiều cơ hội thăng tiến của ngôi sao hàng đầu Thái Lan.

GN

Tin mới