Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần

(Tổ Quốc) - Bãi sông Hồng gần khu sinh thái vườn nhãn Long Biên thời gian gần đây được nhiều người lui tới cắm trại, vui chơi.
Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Những năm gần đây, khu sinh thái vườn nhãn Long Biên nằm dưới chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên, Hà Nội) thu hút lượng lớn người dân tới đây thăm quan, nghỉ dưỡng, chụp ảnh lưu niệm....Để vào vườn nhãn du khách sẽ phải mua vé với mức giá từ 10.000 - 20.000đ/người hoặc 50.000 - 70.000đ khi đi theo ekip chụp ảnh.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Vườn nhãn Long Biên rộng khoảng 10 ha với khoảng 1600 cây nhãn đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Vào dịp cuối tuần, khu vực bãi sông Hồng và vườn nhãn Long Biên có hàng trăm học sinh tới đây để chụp ảnh kỷ yếu. Theo thông tin từ ban quản lý vườn nhãn, vào các ngày cuối tuần, nơi này đón tiếp từ 2.000 - 3.000 người đến vui chơi, thăm quan.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 4.

"Trẻ em ở đây có thể thoải mái vui đùa mà không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên có một lưu ý khi mọi người tới đây chơi là phải mang theo thuốc xịt côn trùng vì có nhiều muỗi...", chị Mai Lan (sống tại quận Hà Đông) - khách tham quan vườn nhãn cho biết.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 5.

Cách khu sinh thái vườn nhãn Long Biên khoảng 200 mét là khu vực bãi sông Hồng cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ tới đây vào cuối tuần vui chơi, cắm trại tổ chức tiệc....

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 6.

Các gia đình tất bật dựng trại, nhóm lửa tại bãi sông Hồng.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 7.

Cừu được nuôi tại khu vực bãi sông Hồng để trẻ em tham quan, khám phá.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 8.

Một bạn trẻ tranh thủ tô tượng khi cắm trại ven sông Hồng.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 9.

Không gian thoáng đãng, mát mẻ, tránh xa khói bụi thành phố giúp bãi sông Hồng thu hút cực đông người dân Thủ đô đổ về mỗi dịp cuối tuần.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 10.

Tuy nhiên, gần đây khu vực này được VTV24 phản ánh là đang tái diễn tình trạng dựng rào, thu tiền người dân xuống bãi sông Hồng vui chơi. Được biết, vào tháng 8/2020 tình trạng này cũng được người dân phản ánh và được UBND quận Long Biên xử lý dứt điểm. Hiện tượng này ngay sau đó cũng đã chấm dứt nhưng chỉ được một thời gian, hiện tượng thu phí này lại diễn ra công khai.

Bãi sông Hồng đông nghịt người cắm trại, vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh 11.

Cụ thể, theo phản ánh từ VTV24, các lối đi vào khu đất bãi bồi ven sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy đều bị rào chắn, khóa chặn lối đi hoặc đào hào, chỉ còn lại 1 lối đi duy nhất là: qua cổng Khu sinh thái vườn nhãn Long Biên mới vào được. Giá vào bãi sông Hồng là 30.000 đồng/xe và 10.000 đồng/người

Hoàng Hải

Tin mới