Bắn cung Hàn Quốc chứng tỏ vị thế, phá kỷ lục và thống trị nội dung cung một dây nữ Olympic Tokyo 2020

(Tổ Quốc) - Các vận động viên xinh đẹp đã có ngày ra quân tại vòng loại nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 với nhiều thái cực khác nhau.
Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Bắn cung luôn là thế mạnh của thể thao Hàn Quốc và lần này cũng không ngoại lệ. Ba VĐV An San (phải), Kang Chae-young (giữa) và Jang Min-hee (trái) lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba tại vòng loại cung dây nữ (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Nữ cung thủ An San liên tục dẫn đầu 2 hiệp. Cô và 2 người đồng đội đều đã phá kỷ lục Olympic (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Với 680 điểm, cô đã vươn lên nắm kỷ lục Olympic. Kỷ lục trước đó là 673 của VĐV Ukraine Lina Herasymenko (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Jang Min-hee về nhì với 677 điểm, Kang Chae-young (ảnh) về thứ 3 với 675 điểm (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Trong ngày diễn ra lễ khai mạc, Olympic Tokyo đã đón 4 VĐV phá kỷ lục bộ môn cung dây nữ. Ngoài 3 VĐV tuyển Hàn Quốc, Alejandra Valencia của Mexico cũng đã có 674 điểm để xếp hạng 4 (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6.

Mackenzie Brown của tuyển Mỹ về thứ 5 với 668 điểm. Cô nổi bật với mái tóc vàng của mình (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 7.

Bên cạnh tài năng bắn cung, sự kiện này cũng là dịp cho các nữ cung thủ khoe sắc. Đại diện đoàn Pháp Lisa Barbelin nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 8.

Cô về thứ 13 khi đã có 654 điểm (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 9.

Đại diện chủ nhà Nhật Bản thi đấu không như kỳ vọng, Ren Hayakawa về thứ 16 trong khi Miki Nakamura (ảnh) về thứ 31. Chỉ có Azusa Yamauchi nằm trong top 15 với vị trí thứ 7 (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 10.

VĐV Thổ Nhĩ Kỳ Yasemin Anagoz khoe hình xăm Olympic trên tay (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 11.

Cô đứng 19 với 652 điểm (Ảnh: Getty Images)

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung cung dây nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 12.

VĐV Việt Nam Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng đã rất cố gắng. Chung cuộc cô về đích ở vị trí 49/64. Ngày 28/7, cô sẽ thi đấu vòng 1/32 để tranh vé vào vòng 1/16. Trong ngày hôm nay Nguyễn Hoàng Phi Vũ cũng sẽ thi đấu nội dung nam vào 13h00 chiều (Ảnh: đoàn TTVN)

Thành Đạt

Tin mới