Bắn súng Việt Nam vắng bóng ở Olympic Tokyo

(Tổ Quốc) - Không một VĐV bắn súng nào của thể thao Việt Nam đạt chuẩn dự Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 6 tới đây.

Ngày 20/3, ba xạ thủ Việt Nam Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phan Xuân Chuyên tham dự Cúp Bắn súng thế giới tổ chức tại Ấn Độ. Nội dung thi của cả 3 VĐV đều là 10m súng ngắn hơn nam.

Quốc Cường giành được 569 điểm. Đình Thành được 573 điểm, Xuân Chuyên được 573 điểm. Kết quả này khiến cả ba đều dừng chân ở vòng loại bởi điểm số vào chung kết là 576.

Trong số này, đáng tiếc nhất là Trần Quốc Cường. Trước giải đấu, vị trí hiện tại của anh là hạng 17 thế giới, chỉ cần tăng thêm 1 bậc là giành vé dự Olympic. Muốn đạt được điều đó, Quốc Cường ít nhất phải có mặt ở vòng chung kết nhưng đã không làm được.

Bắn súng Việt Nam vắng bóng ở Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Xạ thủ Trần Quốc Cường (áo đỏ giữa) được kỳ vọng dự Olympic Tokyo nhưng đã không thể có thành tích tốt ở Cúp Bắn súng thế giới (Ảnh: Thu Sâm)

Thất bại này của Quốc Cường và hai đồng đội dù gây tiếc nuối nhưng nằm trong dự tính của ban huấn luyện. HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung cho biết việc giành vé dự Olympic gặp vô vàn khó khăn.

Thứ nhất, Cúp Bắn súng thế giới là cơ hội cuối cùng để tất cả các VĐV trên thế giới giành vé dự Olympic nên tính cạnh tranh cực cao.

Thứ hai, cả năm qua Quốc Cường và các đồng đội không được thi đấu cọ xát ở bất kỳ giải đấu quốc tế nào. Cộng với căng thẳng, anh đã làm không tốt trong phần thi.

Nội dung 10m súng ngắn hơi nam từng làm rạng danh thể thao Việt Nam ở Olympic Rio 2016. Năm đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV đầu tiên ở Thế vận hội cho thể thao nước nhà. Sau đó, anh tiếp tục giành HCB 50m súng ngắn hơi nam.

Thành tích vô tiền khoáng hậu này cũng vô tình khiến áp lực đè nặng lên bắn súng Việt Nam. Sau thành công, sự sa sút hiện rõ ở ASIAD và SEA Games. Bên cạnh đó, những xạ thủ giỏi nhất như Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đều đã lớn tuổi.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam hy vọng sẽ cải thiện thành tích ở SEA Games 2021 tổ chức trên sân nhà, xa hơn là ASIAD 2022. Đội đang có một số VĐV tiềm năng nhưng còn thiếu các giải đấu quốc tế để cọ xát. Dịch Covid-19 cũng làm gián đoạn kế hoạch tập huấn nước ngoài của đội.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới