Bàn về “cái đẹp chuẩn”, nữ sinh giành học bổng đại học top đầu Mỹ

Quang Vũ | 06-03-2023 - 11:24 AM

Khép lại kỳ tuyển sinh sớm tại Mỹ đầy cạnh tranh bằng kết quả tốt hơn mong đợi, Lê Thị Hồng Anh không giấu nổi niềm vui khi nhận được lá thư trúng tuyển ngành Tâm lý học từ Grinnell College.

Không chỉ giành được cơ hội học tập từ ngôi trường thuộc top những trường Đại học khai phóng bậc nhất vùng Trung Tây nước Mỹ - Grinnell College (#15 LAC), Lê Thị Hồng Anh - cô học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội còn nhận được suất học bổng trị giá 180.000 USD cho 4 năm học.

Trong suốt giai đoạn hoàn thiện hồ sơ cũng như chờ đợi kết quả đầy căng thẳng, cô học sinh vẫn luôn giữ được thái độ bình tĩnh, sự tự tin cùng tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ. Hồng Anh trong mắt những người xung quanh là cô gái vui vẻ, hòa đồng. Thế nhưng, trong câu chuyện du học của mình, em lại chọn cách kể về một Hồng Anh hoàn toàn khác, về góc nhìn sâu sắc với vấn đề tâm lý và về cả hành trình đi tìm lại sự tự tin của bản thân. Đây đồng thời cũng là lý do khiến cho bộ hồ sơ của em trở nên nổi bật và ấn tượng hơn trong mắt hội đồng tuyển sinh của Grinnell College.

Bàn về “cái đẹp chuẩn”, nữ sinh giành học bổng đại học top đầu Mỹ - Ảnh 1.

Lê Thị Hồng Anh - học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Bộ hồ sơ theo đuổi ngành Tâm lý học

Sớm định hình được mục tiêu du học cũng như nguyện vọng của bản thân với ngành Tâm Lý, cô học sinh trường Chu Văn An đã lên kế hoạch tìm hiểu thông tin và chính thức bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ một cách nghiêm túc ngay từ cuối năm lớp 10. Hồng Anh chia sẻ: "Bản thân em cũng rất may mắn vì được bố mẹ định hướng cho đi du học Mỹ ngay từ sớm. Tuy nhiên mãi đến khi lên cấp 3, sau khi tìm hiểu kỹ hơn về môi trường giáo dục cũng như cơ hội việc làm tại Mỹ thì em mới thực sự chắc chắn về mục tiêu này của mình".

Cũng nhờ vậy, Hồng Anh có nhiều cơ hội hơn để thử sức bản thân ở các lĩnh vực khác nhau. Cô học sinh kể lại bản thân đã có khoảng thời gian khá thoải mái khi được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực mà em yêu thích. Thế nên cho đến thời điểm cùng ngồi lại để thảo luận về định hướng xây dựng hồ sơ với các anh chị cán bộ hỗ trợ tại American Study, Hồng Anh đã khá rõ ràng về mong muốn theo đuổi chuyên ngành Tâm Lý Học của mình. Công việc của em sau đó là làm thế nào để xây dựng một bộ hồ sơ vừa mang màu sắc cá nhân vừa thể hiện sự quan tâm với chuyên ngành theo đuổi, song song với đó là lên danh sách những ngôi trường đại học có thế mạnh đào tạo chuyên ngành Tâm Lý phù hợp để gửi gắm tương lai.

Xuyên suốt toàn bộ quá trình, cô học sinh trường Chu Văn An luôn khiến người khác yêu quý bởi tính cách cởi mở, tự tin và tinh thần lạc quan, vui vẻ. Hồng Anh còn rất chủ động trong việc làm quen và phối hợp với các bạn học sinh có cùng đam mê, kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực Tâm Lý để tổ chức những buổi hội thảo, triển lãm gây quỹ hay thậm chí là các dự án tình nguyện có ý nghĩa cho cộng đồng.

Bàn về “cái đẹp chuẩn”, nữ sinh giành học bổng đại học top đầu Mỹ - Ảnh 2.

Hồng Anh tham gia dự án dạy nghề làm vòng tại trung tâm dạy nghề từ thiện ở Thanh Trì, Hà Nội

Quan điểm về cái đẹp trong bài luận cá nhân

Khác với sự sôi nổi đã được thể hiện rõ nét qua các hoạt động ngoại khóa, câu chuyện mà em chia sẻ trong bài luận cá nhân lại là về một khía cạnh hoàn toàn khác - hành trình tìm ra sự tự tin tưởng chừng như là "vốn có" và quan điểm về cái đẹp. Trong đó, em bàn về những quy chuẩn của vẻ đẹp và những định kiến xuất phát từ quan điểm mang tính một chiều cổ hủ của đa số. Ý tưởng này theo em chia sẻ được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình, Hồng Anh tâm sự: "Đối với em, giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình làm hồ sơ du học là lúc viết luận vì đây là giai đoạn em phải đối mặt với những áp lực từ chính bản thân mình, phải luôn đặt mình vào trạng thái chân thật nhất và luôn phải đặt ra những câu hỏi tại sao, làm thế nào".

Bàn về “cái đẹp chuẩn”, nữ sinh giành học bổng đại học top đầu Mỹ - Ảnh 3.

Những trải nghiệm cá nhân giúp Hồng Anh vượt qua khó khăn và trở nên tự tin hơn

Ngoài việc tìm ra ý tưởng, Hồng Anh cũng đã mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện câu chữ và chỉnh sửa những lỗi về văn phong cùng các thầy cô dạy luận. "Giai đoạn cuối gấp rút đến mức mà khi ấy toàn bộ hồ sơ của em đã hoàn thiện rồi và chỉ còn đợi bài luận của em hoàn thành nữa là gửi đi thôi ấy ạ." Hồng Anh nhớ lại.

Vậy nên khi dành lời khuyên cho các bạn khóa sau, nữ sinh đã đặc biệt lưu ý: "Viết luận là một thử thách khá khó khăn, ban đầu em còn chưa nắm được quy trình viết luận hiệu quả nên cứ luôn cố gắng trau chuốt từ những câu đầu tiên. Tuy nhiên cô giáo chữa luận cho em cũng đã giải thích rằng việc hoàn thiện bài sơ bộ rồi mới quay lại sửa từ đầu sẽ tiết kiệm thời gian hơn và tổng thể bài sẽ chặt chẽ hơn".

Ngoài kết quả trúng tuyển Grinnell College, Hồng Anh còn xuất sắc nhận được thư trúng tuyển từ nhiều trường đại học thuộc top cao tại Mỹ như Rhodes College, The College of Wooster, Drexel University và Michigan State University.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM