Băng qua 86 quốc gia, nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp về các dân tộc có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới

Thanh Tâm | 02-10-2022 - 11:32 AM

(Tổ Quốc) - Để ghi lại hình ảnh của nhóm người thiểu số này, nhiếp ảnh gia đã không ngại đi đến những vùng đất xa xôi, hẻo lánh nhất hành tinh.

Khoảng 12 năm trước, nhiếp ảnh gia Alexander Khimushin đã bắt đầu một cuộc hành trình đầy thú vị của mình. Theo đó, anh đã đi khắp 86 quốc gia trên thế giới để tìm các dân tộc thiểu số và bộ tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng để "bất tử hóa" các đại diện của nhóm người này qua mỗi bức ảnh.

Sau này, những tác phẩm xuất sắc nhất của nhiếp ảnh gia này đã được đưa vào dự án "The World in Faces" (Thế giới trong khuôn mặt ) và được giới thiệu tại triển lãm của Liên hợp quốc năm 2019. Bên cạnh đó, anh cũng từng mở triển lãm cá nhân và trưng bày các tác phẩm tuyệt đẹp của mình tại trụ sở của UNESCO ở Paris, Pháp.

Bức chân dung của Aryuna, một phụ nữ Buryat bản địa trẻ đến từ vùng Siberia.

photo-1

Một phụ nữ bản địa trẻ tuổi đến từ tỉnh Chimbu, Papua New Guinea.

photo-33

Người phụ nữ Chukchi và người đàn ông Chuvan, Siberia.

photo-32

Phụ nữ bản địa Chukchi trước yaranga của họ trên bờ biển Bering, Chukotka.

photo-31

Thiếu nữ thuộc bộ lạc Daasanach, Ethiopia.

photo-30

Người phụ nữ trẻ tuổi người Dolgan tại vùng Siberia, Bắc Cực.

photo-29

Người phụ nữ bản địa của Kamchatka, Siberia.

photo-28

Người phụ nữ bản địa Itelmen từ Kamchatka, Siberia.

photo-26

Đại diện của tộc người Kaqchikel (Maya) sống tại cao nguyên Guatemala.

photo-25

Maria và Aimka - Người bản địa Khakas tại Siberia.

photo-23

Một bức chân dung của một phụ nữ Khalkha, Mông Cổ

photo-22

Cậu bé Khik tại Afghanistan.

photo-21

Người phụ nữ Ladakhi đến từ Thung lũng Nubra xa xôi.

photo-20

© Alexander Khimushin / Thế giới trong khuôn mặt

Cô gái Kazakhstan, Mông Cổ trong chiếc áo khoác mùa đông truyền thống của cô ấy

photo-18

Alyu Khoymumyakovitch Chunanchar thuộc nhóm người bản địa tại Nganasan, Bắc Cực.

photo-17

Cậu bé Nganasan đến từ vùng Bắc Cực của Siberia trong trang phục truyền thống.

photo-14

Người phụ nữ Nivkh tại bờ biển Okhotsk, viễn đông Siberia.

photo-13

Lisa - một trong những đại diện cuối cùng của tộc người Orochi, bờ biển Nhật Bản ở vùng Viễn Đông của Siberia.

photo-12

Một trong những trưởng lão cuối cùng của người bản địa Soyot.

photo-11

Người phụ nữ trẻ Soyot đến từ vùng Okinsky xa xôi, Cộng hòa Buryatia, Siberia.

photo-10

Trưởng lão bộ lạc từ Đông Sepik, Papua New Guinea.

photo-9

Trưởng lão bộ tộc từ Cao nguyên phía Đông, Papua New Guinea.

photo-8

Người phụ nữ bản địa Ulchi từ vùng Viễn Đông Siberia

photo-7

Cô gái Altai Uriankhai đến từ tỉnh Khovd, miền Tây Mông Cổ.

photo-6

Nhà sư Gelugpa trẻ tuổi tại Thung lũng Nubra.

photo-5

Chân dung một phụ nữ bản địa Yukaghir trẻ tuổi đến từ Cộng hòa Sakha (Yakutia), khu vực sinh sống lạnh nhất trên thế giới.

photo-4

Hai cha con người Siberia Yupik trên bờ Chukotka của Biển Bering, chỉ cách vài dặm từ Đảo St. Lawrence ở Alaska.

photo-3

Nguồn: Bright Side

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM