Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón mưa lớn xuyên đêm

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1, từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Sáng nay (14/6), bão số 1 sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ của Việt Nam có khả năng cao xuất hiện mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng và trưa nay (14/6), một số khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, một số nơi mưa to đến rất to.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón mưa lớn xuyên đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 130mm/24h.

Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Khu vực Hà Nội: từ trưa chiều nay (14/6) đến ngày 15/6 sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Sau nhiều này nắng nóng kéo dài, đây được xem như là cơn mưa giải nhiệt cho các tỉnh Bắc và Trung Bộ sau hơn nửa tháng nắng nóng liên tục.

Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ cũng làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp.

Từ ngày 14/6 đến 16/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 - 4m, hạ lưu các sông Bắc Bộ từ 1,5 - 3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai có khả năng đạt mức báo động (báo động 1), các sông khác còn dưới báo động 1. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và Hà Nội. Bắc Bộ vừa trải qua đợt nắng nóng dài ngày, các hồ thủy lợi, công trình xung yếu khu vực vùng núi, trung du cần đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

HẠ VŨ

Tin mới