Barca thắng trận đầu tiên tại Champions League 2021/22 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Pique

Trần Giang | 21-10-2021 - 00:24 AM

(Tổ Quốc) - Barca vừa có chiến thắng sát nút trước Dynamo Kyiv trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Cả Barca và Dynamo đều đang không có phong độ tốt, họ chỉ thắng 1/3 trận gần nhất (Barca thua 2 trận liên tiếp, Dynamo có 1 trận hòa và 1 thất bại). Nhưng trước khi chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League, Barca cũng như Dynamo đều có một chiến thắng tại giải vô địch quốc nội để làm bước chạy đà. Barcelona hạ gục Valencia với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Dynamo đả bại Lviv với tỷ số 4-1. 

Barca thắng trận đầu tiên tại Champions League 2021/22 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Pique - Ảnh 1.

Tương quan lực lượng 2 đội

Đội hình xuất phát 2 đội

Diễn biến trận Barca vs Dynamo

Với lợi thế sân nhà Camp Nou, Barca nhập cuộc một cách chủ động. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm chủ thế trận khi sở hữu khả năng kiểm soát bóng vượt trội so với Dynamo. Tuy nhiên, Barca lại không thể tạo ra nhiều pha triển khai tấn công nguy hiểm và sắc nét. 

Đa số các pha lên bóng của "Gã khổng lồ" xứ Catalan đều không gây ra quá nhiều sát thương cho hàng phòng ngự của Dynamo. Bởi bộ ba tấn công Memphis Depay - Luuk De Jong - Sergino Dest không thể tìm được tiếng nói chung với nhau. Dù cầm bóng nhiều, khâu tấn công của Barca vẫn tỏ ra rời rạc và thiếu ý tưởng. 

Nhưng khi 3 tiền đạo của El Blaugrana chưa biết cách tìm đường đến khung thành của Georgi Bushchan, Barca vẫn có bàn mở tỷ số do công của 2 hậu vệ. 

Ở phút thi đấu thứ 36, Jordi Alba thực hiện pha treo bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Dynamo cho Gerard Pique. Ngôi sao mang áo số 3 lập tức nhoài người dứt điểm một chạm tung lưới đội khách.

Bàn mở điểm của Pique giống như liều thuốc tinh thần đối với Barca. Hàng công của đội bóng áo đỏ lam bắt đầu lấy lại sự tự tin. Bên cạnh đó, việc Barca giữ bóng quá chắc cũng khiến Dynamo hiếm khi có cơ hội để phản công. 

Dẫu vậy, đại diện của bóng đá Tây Ban Nha không hề thể hiện được sự sắc bén trong khâu tận dụng cơ hội ăn bàn. Các ngôi sao tấn công của Barca thường mắc sai sót khi phải chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. 

Biểu cảm tiếc nuối và thất vọng của Philippe Coutinho, De Jong cũng như Depay sau khi họ bỏ lỡ cơ hội

Phía bên kia chiến tuyến, Dynamo cũng không có nhiều bài vở để đáp trả đại diện của La Liga. Vị khách tới từ nước Nga chỉ cố gắng rình rập sơ hở nơi hàng phòng ngự của Barca và đặt hy vọng vào các tình huống cố định.

Cách tấn công của Dynamo không thể khiến đoàn quân của Koeman phải lo lắng. Barca dù pressing không thực sự hiệu quả, nhưng họ thường xuyên bịt kín khoảng trống ở khu vực trung lộ để ép đội bóng áo trắng phải dồn bóng ra 2 biên. 

Dù thắng trận, Barca vẫn không thể làm các fan cảm thấy hài lòng

Ngoài đường biên, Koeman thường xuyên nhăn nhó, tỏ ra không hài lòng và yêu cầu các học trò phải đẩy cao nhịp độ trận đấu

Barca không giấu diếm ý định ghi thêm bàn thắng ở hiệp 2. Họ chưa hề thỏa mãn với tỷ số 1-0. Nhưng Barca ở hiệp đấu tiếp theo thi đấu còn tệ hơn chính bản thân họ ở hiệp 1. 

Diễn biến của trận đấu này càng về cuối càng tẻ nhạt và nhàm chán do cả Dynamo lẫn Barca đều chơi thiếu sức sống. Cuối cùng, thầy trò HLV Mircea Lucescu chấp nhận rời Camp Nou với thất bại có tỷ số tối thiểu.

Barca thắng trận đầu tiên tại Champions League 2021/22 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Pique - Ảnh 5.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.