Bất ngờ đội bóng có hàng công mạnh nhất V.League: Chẳng phải Công Phượng, Văn Toàn

GG | 20-04-2021 - 17:03 PM

(Tổ Quốc) - V.League 2021 đã đi được gần một nửa chặng đường với không ít bất ngờ. Trong đó, Nam Định và HAGL là những đội bóng lột xác mạnh mẽ nhất.

Sau 10 vòng đấu, Nam Định đang là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất với 20 bàn thắng. Đây là điều khá bất ngờ. Cần biết rằng, ở mùa giải 2020, Nam Định chỉ ghi được vỏn vẹn 19 bàn thắng. Họ vượt qua thành tích này khi mới chỉ chơi 10 trận ở V.League 2021.

Đoàn quân của HLV Văn Sỹ đang sống bằng hơi thở các ngoại binh. Gramoz Kurtaj, Rodrigo Da Silva và Oussou Konan đóng góp 14 bàn thắng. Cải thiện hàng công nhưng công tác phòng ngự của Nam Định vẫn còn nhiều yếu kém khi để thủng lưới tới 18 bàn.

Bất ngờ đội bóng có hàng công mạnh nhất V.League: Chẳng phải Công Phượng, Văn Toàn - Ảnh 1.

Nam Định sống bằng bàn thắng của những ngoại binh (Ảnh: Sơn Tùng)

Đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất là HAGL. Họ mới chỉ thủng lưới 6 lần. Cùng thời điểm ở mùa giải 2020, Xuân Trường và các đồng đội phải vào lưới nhặt bóng tới 12 lần. HLV Kiatisuk đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho HAGL. Bộ ba Kim Dong-su, Hữu Tuấn và Memovic tạo nên tấm lá chắn hoàn hảo trước khung thành đội bóng phố Núi.

Một điều tích cực khác đó là những chân sút nội đang dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới. Văn Toàn và Tiến Linh đã ghi 6 bàn thắng. Được tin tưởng và chơi đúng vị trí sở trường, cặp đôi tiền đạo của tuyển Việt Nam đang cho thấy mình không hề lép vế so với ngoại binh. Cạnh tranh với họ là Oussou Konan và Eydison (Than Quảng Ninh), cùng có 6 lần lập công.

Bất ngờ đội bóng có hàng công mạnh nhất V.League: Chẳng phải Công Phượng, Văn Toàn - Ảnh 2.

Văn Toàn dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Với những gì đang diễn ra, V.League 2021 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là cuộc đua tranh vào top 6 (nhóm tranh ngôi vô địch). Hiện chỉ có HAGL là chắc suất, mọi thứ đều có thể xảy ra trong 3 vòng cuối cùng của giai đoạn 1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM