• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ với một lớp học thực tế thú vị bên bờ biển giữa đại dịch

Thế giới 17/04/2021 13:14

(Tổ Quốc) - Với mong muốn đem lại một không gian học tập mới mẻ cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến vì đại dịch, một trường học tại Tây Ban Nha đã mở lớp học trên những bãi cát dài chạy dọc bờ biển.

Theo hãng Reuters, sau một năm học tập từ xa và giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, trường Felix Rodriguez de la Fuente ở vùng Murcia của Tây Ban Nha đã tổ chức các lớp học trên bãi biển nhằm kết hợp giữa không gian ngoài trời thoáng đãng với phương pháp giảng dạy mới.

Bất ngờ với một lớp học thực tế thú vị bên bờ biển giữa đại dịch - Ảnh 1.

Lớp học của trường Felix Rodriguez de la Fuente, nằm trong dự án mang tên "Fresh air" (Không khí trong lành) tại Bãi biển Playa de los Nietos, miền Nam Tây Ban Nha Ảnh: Reuters

Các lớp học này là một phần của dự án lớn có tên "Fresh Air" (Không khí trong lành) với mục đích mang lại chất lượng không khí tốt hơn cho trẻ em sau thời gian dài giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Để đảm bảo phòng dịch, khi đến với lớp học bên bờ biển Playa de los Nietos, các học sinh đều phải đeo khẩu trang và ngồi trên những dãy bàn màu xanh được sắp xếp ngay ngắn theo khoảng cách quy định. 

Các lớp sẽ tổ chức học luân phiên tại những khu vực khác nhau. Để các tiết học diễn ra suôn sẻ, giáo viên sẽ bắt đầu chuẩn bị lớp học trên bãi biển vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Trẻ em tham gia các lớp học trong độ tuổi từ 3-12 và được chia nhóm theo đúng lớp của mình. Tới nay, không có ca bệnh nào được ghi nhận trong quá trình học sinh tham gia lớp học. 

Hầu như các học sinh đều thích hình thức học tập mới này vì các em được ra ngoài học tập, vui chơi và được gặp gỡ bạn bè. 

"Em thích học ở trên bãi biển hơn vì ở đây em cảm thấy thư thái và thoải mái hơn", Antonio Fernandez, 9 tuổi cho biết.

Giáo viên tiếng Anh Juan Francisco Martinez đã chia sẻ rằng các em học sinh đều cảm thấy hào hứng với lớp học độc đáo này. 

"Thật an toàn, bọn trẻ đang rất vui vẻ. Chúng sẽ không bao giờ quên được những gì đã học ở đây", thầy Martinez nói.

Không chỉ có bối cảnh bãi biển góp phần giúp các hoạt động học tập trở nên sinh động và thú vị, một nhóm cư dân địa phương đã tái hiện lại khung cảnh thời kỳ La Mã bằng cách hóa trang thành những chiến binh hoặc ngư dân để giới thiệu cho các em học sinh về nghề đánh bắt cá. Những ngư dân địa phương đã dạy các học sinh biết cách câu cá và chia sẻ về cách họ kiếm thức ăn trong thời kỳ khó khăn trong đại dịch.

Thanh Hằng

NỔI BẬT TRANG CHỦ