Bầu Hiển có nước đi bất ngờ, chiêu mộ nhà vô địch SEA Games để tranh ngôi vương V.League

Linh Đan | 17-08-2022 - 14:07 PM

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. (Ảnh: Hà Nội FC)

Hà Nội FC tiếp tục tăng cường nhân sự trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League. Cầu thủ được đưa về là trụ cột trong đội hình U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

HÀ NỘI FC TÌM PHƯƠNG ÁN CHỐNG BÓNG BỔNG

Theo đó, đội bóng Thủ đô đã thỏa thuận thành công hợp đồng mượn trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của CLB Quảng Nam đến hết mùa giải 2022.

Sở hữu chiều cao 1m82, Huỳnh Tấn Sinh được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Hà Nội FC, đặc biệt trong việc chống bóng bổng. Trong 3 trận đấu gần nhất, Hà Nội FC phải nhận 2 bàn thua và cả 2 đều đến từ những pha đánh đầu của đối phương.

Trong quá khứ, Huỳnh Tấn Sinh từng nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Park Hang-seo. Cầu thủ sinh năm 1998 là trụ cột của U23 Việt Nam, thậm chí còn được gọi lên ĐTQG. Tấn Sinh khi ấy đã cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 30, sau đó tiếp tục được tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Bầu Hiển có nước đi bất ngờ, đưa về nhà vô địch SEA Games để tranh ngôi vương V.League - Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Sinh và CLB Quảng Nam chưa thể trở lại V.League sau khi xuống hạng vào năm 2020. (Ảnh: Đoàn Ca)

Tuy nhiên sau giải đấu tại Thái Lan, sự nghiệp của cầu thủ này có dấu hiệu chững lại. Những chấn thương khiến Tấn Sinh không được ra sân nhiều tại CLB Quảng Nam. Sau đó, đội bóng của anh còn bị xuống hạng khi V.League 2020 kết thúc.

Được biết, Huỳnh Tấn Sinh sẽ hội quân cùng các đồng đội tại Bình Dương và đảm nhiệm chiếc áo số 3 trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Bầu Hiển có nước đi bất ngờ, đưa về nhà vô địch SEA Games để tranh ngôi vương V.League - Ảnh 2.

Huỳnh Tấn Sinh (số 3) từng là trụ cột của U23 Việt Nam. (Ảnh: Linh Đan)

V.LEAGUE NHỘN NHỊP KHI TỚI "DEADLINE DAY"

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League 2022 sẽ đóng lại vào lúc 18h00 hôm nay (17/8). Trước khi thời hạn tới, CLB Thanh Hóa cũng đã kịp chiêu mộ cầu thủ tấn công Gustavo Santos. Bản hợp đồng này kéo dài đến hết mùa giải 2022.

Ở lượt đi, chân sút người Brazil khoác áo Sài Gòn FC và đã ghi được 3 bàn thắng. Tuy nhiên anh đã không được đội bóng này giữ lại. GĐKT Lê Huỳnh Đức và HLV Phùng Thanh Phương quyết định để Gustavo Santos ra đi. Sài Gòn FC nhiều khả năng sẽ kí hợp đồng dài hạn với Matheus Silva, người từng là thành viên của đội trẻ Porto.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa chia tay trung vệ Victor Kamhuka để dành suất ngoại binh cho Gustavo Santos. Đây là động thái nhằm tăng cường hàng công của HLV Petrovic. Đội bóng xứ Thanh sẽ có trong tay 3 ngoại binh trải đều ở 3 tuyến, gồm tiền đạo Gustavo Santos, tiền vệ Paulo Pinto và trung vệ Gustavo.

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Gustavo sẽ có cơ hội đối đầu với thủ môn Đặng Văn Lâm, tân binh của đội chủ nhà Bình Định. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Quy Nhơn vào ngày 20/8 tới.

Bầu Hiển có nước đi bất ngờ, đưa về nhà vô địch SEA Games để tranh ngôi vương V.League - Ảnh 3.

Gustavo ra mắt đội bóng mới. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Trong một diễn biến khác, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang vừa được CLB Viettel điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu tại V.League 2022. Cầu thủ sinh năm 2003 sẽ mặc áo số 30 sau khi được đôn lên đội một.

Thời gian qua, Khuất Văn Khang đã để lại nhiều dấu ấn. Tiền vệ này liên tục chơi hay trong màu áo U23 Việt Nam và U19 Việt Nam từ VCK U23 châu Á 2022, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 cho tới giải giao hữu U19 Quốc tế.

Tuy vậy, Khuất Văn Khang sẽ chưa thể ra sân ngay cho Viettel. Anh hiện đang cùng U20 Việt Nam tập huấn Nhật Bản và sau đó sẽ góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14/9 đến 18/9 tại Indonesia.

Đưa Văn Lâm về lại Việt Nam, CLB V.League phải chi bao nhiêu tiền cho đội bóng Nhật Bản?