• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng

Thực hiện: Song Hùng | 30/08/2021

(Tổ Quốc) - Bệnh viện với quy mô 500 giường sẽ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Nơi đây được trang bị hệ thống máy thở, bồn chứa oxy, camera theo dõi, điều hoà không khí hiện đại.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 1.

Bệnh viện điều trị người mắc bệnh Covid-19 dự kiến được khánh thành vào ngày 1/9, sau hơn một tháng xây dựng. Đây là bệnh viện dã chiến lớn nhất thủ đô Hà Nội, nằm trên ô đất hơn 3,5 ha, tại ngõ 587 Tam Trinh, thuộc quận Hoàng Mai.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 2.

Bệnh viện được chia thành 3 khu: Khu xanh là văn phòng hành chính; khu vàng là các dãy ký túc xá, nhà ăn, xét nghiệm, kho vật tư thiết bị y tế và khu đỏ là nơi điều trị.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 3.

Khu hành chính sẽ chỉ huy mọi hoạt động của bệnh viện, bao gồm khu chỉ huy chuyên môn và khu chỉ huy hành chính.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 4.

Khu điều trị bao gồm 500 giường bệnh được chia theo các khối nhà: Khối VIP có 9 giường bệnh, các khối nhà 20 giường dùng để điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, các khối nhà 38 giường dùng để điều trị bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 5.

Hiện việc lắp đặt giường bệnh và các trang thiết bị y tế đã dần hoàn thiện. Ông Đào Tuấn Phương, Phó tổng chỉ huy công trường, cho biết bệnh viện được thi công rất nhanh, đảm bảo tiến độ. Trong hơn một tháng qua, nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân làm việc 24/24.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 6.

Các máy thở được lắp đặt tại đầu giường bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng trang bị hệ thống điều hoà không khí, thông gió một chiều để hạn chế lây nhiễm chéo. Hệ thống sẽ hút khí thải từ giường bệnh. Virus trong khí thải sẽ bị giữ lại lỗ hút khí và xử lý bằng tia cực tím.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 7.

Bệnh viện cũng được trang bị hệ thống CT, siêu âm, phòng mổ để phục vụ điều trị hồi sức tích cực.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 8.

Hệ thống camera cũng được lắp đặt ở phòng xét nghiệm và các phòng bệnh để kịp theo theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Bệnh viện cũng sẽ được điều hành, theo dõi, hội chẩn từ xa.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 9.

Tháp cung cấp ôxy có dung tích 16 m3 đảm bảo cung cấp ôxy cho toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 10.

Khu xét nghiệm cũng đang được hoàn thiện. Trong ảnh là hệ thống máy đo khí máu, điện giải, huyết sắc tố toàn phần…

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 11.

Bênh cạnh 3 khu vực chính: đỏ, xanh, vàng, bệnh viện còn có các vùng đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 12.

Các con đường bên trong bệnh viện cũng được phân luồng “sạch” và “không sạch”, tương ứng với khu vực có nguy cơ cao và khu vực có nguy cơ thấp hơn.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn và hiện đại bậc nhất thủ đô sắp đưa vào sử dụng - Ảnh 13.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến lớn nhất thủ đô sẽ có khoảng 1.000 nhân viên y tế làm việc. Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng tại Hà Nội và 5 tỉnh lân cận.

Mục sở thị Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Hà Nội chuẩn bị đi vào hoạt động

NỔI BẬT TRANG CHỦ