Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Năm nay bác thay cha con tặng quà trung thu cho con nhé"

(Tổ Quốc) - Theo Tuổi trẻ, Bí thư Thành ủy TP.HCM ân cần nghe bé T. kể hết câu chuyện, vừa trao quà vừa nói: "Năm nay bác thay cha con tặng quà trung thu cho con nhé".

Chiều nay 20/9, ông Nguyễn Văn Nên (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM) cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên một số trẻ mồ côi, có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ online, khi được Bí thư Nên thăm, tặng quà, bé trai L.H.H.T. (lớp 3, mồ côi cha vì Covid-19) kể, năm ngoái T. được ba mua lồng đèn cho đi chơi. Cậu bé nhớ lời ba đã dặn "đi ra chơi với các bạn nếu không nhớ đường về thì nhờ người ta chỉ cho".

Năm nay, cha mẹ qua đời đột ngột do mắc Covid-19, bé T. và hai người chị bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ân cần nghe bé T. kể hết câu chuyện, vừa trao quà vừa nói: "Năm nay bác thay cha con tặng quà trung thu cho con nhé".

Nguồn trên cho hay, bé L.H.H.T. là một trong 177 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 được ghi nhận tại quận 8 tính đến nay.

Tờ Thanh niên ghi nhận, 4 trường hợp trẻ em mà Bí thư Nên và đoàn đến thăm đều có hoàn cảnh khó khăn. Tại nhà em T.Q.D. (13 tuổi, một học sinh lớp 8, đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8), ông Nên chia sẻ mất mát với gia đình, khi cha em D. vừa mất vì Covid-19 còn mẹ đã mất nhiều năm trước.

Khi thấy sự xuất hiện của Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiều bà con trong hẻm gửi lời chào hỏi và chúc sức khỏe tới ông. Bí thư Nên động viên bà con ráng thêm ít ngày nữa rồi cuộc sống sẽ từng bước trở về trạng thái bình thường mới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Năm nay bác thay cha con tặng quà trung thu cho con nhé - Ảnh 2.

Người dân trên đường Nguyễn Thế Hiển chào hỏi Bí thư Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Hoàng Triều/Người lao động

Chia sẻ với báo Thanh niên, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói, qua đợt dịch này phát sinh một số trường hợp mà chính quyền thành phố phải đưa ra các chính sách kịp thời, trong đó có các bé mồ côi và các cụ già neo đơn. Ông đã giao chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc từng trường hợp cụ thể để thống kê chung và đưa ra những chính sách phù hợp.

Ông cho biết, TP.HCM đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, trước mắt là đảm bảo cuộc sống, còn về lâu dài tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập.

(Tổng hợp)

PV

Tin mới