• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biến các hóa đơn thành tranh khổng lồ, nghệ sỹ Mỹ giúp bệnh nhân trả viện phí

Văn hoá 06/10/2020 13:50

(Tổ Quốc) - Một tổ chức sưu tầm nghệ thuật mới đây đã đưa ra ý tưởng trả tiền viện phí cho 3 bệnh nhân bằng cách biến các hóa đơn chữa bệnh của họ thành các những bức tranh cỡ lớn và rao bán với giá hàng chục nghìn USD.

Nổi tiếng với những dự án nghệ thuật khác thường, tổ chức MSCHF tại New York gây ấn tượng cho người xem với những hóa đơn viện phí "kích thước lớn" theo đúng nghĩa đen, trong đó bao gồm cả một hóa đơn có giá tiền lên tới 47.000 USD. Các hóa đơn được vẽ bằng tay trên vải canvas có chiều dài hơn 180cm và bán với giá đúng với số tiền bệnh nhân phải trả cho bệnh viện.

Biến hóa đơn thành tranh khổng lồ, nghệ sỹ Mỹ giúp bệnh nhân trả viện phí - Ảnh 1.

Biến hóa đơn thành tranh khổng lồ, nghệ sỹ Mỹ giúp bệnh nhân trả viện phí - Ảnh 2.

Biến hóa đơn thành tranh khổng lồ, nghệ sỹ Mỹ giúp bệnh nhân trả viện phí - Ảnh 3.

Các nghệ sỹ đã vẽ lại 3 hóa đơn viện phí trên các tấm canvas kích thước lớn (ảnh: CNN)

Bên cạnh mục đích giúp đỡ người bệnh, các nghệ sỹ còn muốn đem tới một cái nhìn rộng lớn hơn về hệ thống y tế Mỹ. Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra, có hơn 137 triệu người dân Mỹ gặp khó khăn tài chính liên quan tới chăm sóc sức khỏe.

"Chúng tôi cho rằng hệ thống y tế Mỹ đã đi tới điểm mà sự vô lí chỉ có thể được giải quyết bằng một giải pháp khác với lẽ thường", người đứng đầu nhóm Daniel Greenberg cho biết. Cũng theo ông, dự án trên là "một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một chiến lược đáng tin cậy để giải quyết các khoản nợ".

Dự án có tên gọi "Nghệ thuật Hóa đơn Y tế" bắt đầu với việc MSCHF đăng quảng cáo trên tạp chí vào đầu năm nay. Khoảng 100 người đã phản hồi kèm theo những thông tin cần thiết về hoàn cảnh của họ.

"Thật đau đớn khi đọc những email đó, nhất là khi độc giả của MSCHF còn quá trẻ. Chúng tôi sững sờ khi biết về những học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học đang phải gánh chịu các khoản nợ viện phí lên tới hàng chục nghìn USD", Greenberg nói.

Sau khi xác minh thông tin và giấy tờ liên quan cũng như đảm bảo rằng, các bệnh nhân phải điều trị vì bị thương tật hoặc tai nạn chứ không phải do tham gia vào các hành động bạo lực hay tội phạm, MSCHF đã chọn ra 3 người ngẫu nhiên. Các bức tranh khổng lồ của dự án sau đó đã được một phòng tranh ở New York mua lại với mức giá tổng cộng là 73.360,36 USD.

Năm ngoái, MSCHF từng bán một chiếc laptop bên trong cài đặt một số loại virus máy tính nguy hiểm nhất thế giới, với giá 1,3 triệu USD. Hồi tháng Tư, tổ chức này cũng cắt một tác phẩm trị giá 30.000 USD của nghệ sỹ người Anh Damien Hirst thành nhiều mảnh nhỏ sau đó bán riêng từng mảnh và thu về lợi nhuận "khủng".

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ