Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú

(Tổ Quốc) - Từng là nữ minh tinh gợi cảm nức tiếng Hong Kong (Trung Quốc) một thời, Kim Yến Linh trải qua nhiều sóng gió, tuy nhiên bà hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại.

Trầm cảm sau 2 lần tan vỡ hôn nhân

Kim Yến Linh sinh năm 1954 tại Đài Loan. Bà bắt đầu gia nhập làng giải trí khi đạt ngôi vị Á quân trong một cuộc thi âm nhạc vào năm 1970. Năm 1973, Kim Yến Linh quyết định đến Hong Kong theo đuổi con đường diễn xuất.

Bước chân vào nghiệp diễn, Kim Yến Linh không ngại đóng những thước phim nóng bỏng trên màn ảnh. Nữ diễn viên bắt đầu trở nên nổi tiếng sau phim Đàn bà (1985).

Vẻ ngoài quyến rũ cùng sự táo bạo khiến Kim Yến Linh được mệnh danh là một trong những "biểu tượng gợi cảm" vẹn cả tài lẫn sắc của Hong Kong thập niên 70 - 90 của thế kỷ trước.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 1.

Dù nổi tiếng nhờ hình tượng gợi cảm nhưng Kim Yến Linh thừa nhận, bà xuất thân trong gia đình khá truyền thống. Vì vậy, nữ diễn viên chọn kết hôn sớm. Năm 21 tuổi, bà lập gia đình với một ông chủ trong ngành giải trí và theo chồng sang Anh định cư.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 6 năm. Minh tinh cho biết, bà đến với cuộc hôn nhân đầu khi còn quá trẻ và mơ mộng. Do đó, bà đã đánh mất bản thân mình để làm theo những yêu cầu của chồng.

Sau khi ly hôn vào năm 1981, Kim Yến Linh trở về Hong Kong, tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất.

Sự nghiệp của Kim Yến Linh nở rộ thời điểm này. Bà xuất hiện trong nhiều phim TVB như Quan hệ đồng nghiệp, Tử thoa kỳ duyên, Thiên và địa...

Kim Yến Linh từng nhận được 7 đề cử Kim Tượng, trong đó có 2 lần giành giải.  Ngoài ra, bà còn 2 lần được vinh danh tại giải Kim Mã.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 3.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Kim Yến Linh tiếp tục vướng vào rắc rối tình ái. Bà mang thai ngoài ý muốn ở tuổi 36 nên quyết định đi bước nữa với Robert Wong - một luật sư sống ở Anh.

"Tôi thực sự không định kết hôn lần nữa, nhưng tôi đã có thai. Nếu không lấy chồng, con gái tôi là con ngoài giá thú. Làm sao tôi có thể ích kỷ như vậy được? Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ dù sự nghiệp có phát triển đến đâu nhưng không có gia đình thì cũng không thể coi là trọn vẹn. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là sự hy sinh", bà chia sẻ.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 5.

Kim Yến Linh bên con gái.

Năm 1989, nữ diễn viên một lần nữa gác lại sự nghiệp diễn xuất và theo ông xã sang Anh. Cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp cho đến năm 2005, Kim Yến Linh tuyên bố ly hôn chồng do ông nhiều lần ngoại tình.

"Để con gái có một mái ấm trọn vẹn, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trước mặt con nhưng các con đều biết mối quan hệ thực sự giữa bố và mẹ. Vì vậy khi tôi muốn ly hôn, con gái tôi thông cảm và động viên tôi hãy rời khỏi nước Anh", Kim Yến Linh nói.

Ở tuổi 50, Kim Yến Linh trở về Hong Kong với hai bàn tay trắng. Hai lần đổ vỡ hôn nhân, sự nghiệp không còn như xưa khiến bà suy sụp, mắc chứng trầm cảm nặng. 

U70 phát hiện ung thư, sống hạnh phúc bên người tình đồng giới

Vào thời điểm bế tắc nhất cuộc đời, một nửa quan trọng trong đời Yến Linh đã xuất hiện - nữ MC nổi tiếng Hong Kong Tô Thi Hoàng.

Bất chấp nhiều điều tiếng chuyện giới tính, Tô Thi Hoàng ở bên an ủi, động viên và chăm sóc Kim Yến Linh. Sự hỗ trợ của Tô Thi Hoàng khiến nữ minh tinh cảm động, mủi lòng. 

Dù chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên một người phụ nữ nhưng Kim Yến Linh dần coi Tô Thi Hoàng là người bạn đời gắn bó với mình. Hơn 15 năm qua, họ sống hạnh phúc bên nhau.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 6.

Kim Yến Linh và Tô Thi Hoàng.

Tâm sự về bạn đời đồng giới, "biểu tượng gợi cảm" một thời thẳng thắn chia sẻ: 

"Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thích tôi, theo đuổi tôi, và anh ấy có thể lo liệu cuộc sống cho tôi một cách vô điều kiện. Thực tế là tôi không thích phụ nữ nhưng tôi cũng cần một người để chăm sóc. 

Thật không dễ dàng để chấp nhận mối quan hệ đồng giới vì tôi rất để tâm đến cái nhìn của mọi người. Nhưng Thi Hoàng đã khiến tôi cảm động. Tôi thấy rằng, chỉ cần là người bạn tin tưởng, thì dù họ là người vuông, tròn, đen hay trắng thì đều không quan trọng".

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 7.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 8.

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Kim Yến Linh khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ, bà được chẩn đoán ung thư vú sau 2 năm điều trị ung thư cổ tử cung. Cụ thể, khối u nằm trên ngực trái và đang phát triển ở giai đoạn đầu. Kim Yến Linh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u, sau đó áp dụng điện xung trị liệu. 

Trước đó, vào năm 2019, Kim Yến Linh phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, bà phải cắt bỏ bạch huyết, tử cung và manh tràng. 

Khi biết mình có khối u, Kim Yến Linh rất sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi trải qua phẫu thuật, bà thấy may mắn vì phát hiện sớm, không phải cắt bỏ cả phần ngực.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 9.

Biểu tượng gợi cảm Hong Kong: 2 lần ly hôn tay trắng, U70 mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 10.

Ở tuổi 67, nữ diễn viên vẫn gắn bó với nghề, cô sống hạnh phúc bên bạn gái đồng giới.

Nữ diễn viên cũng khuyên khán giả hãy đi khám sức khỏe thường xuyên và mua bảo hiểm đề phòng bệnh tật. Sau khi đoạn video của Kim Yến Linh được đăng tải, đông đảo khán giả đã gửi lời chức sức khỏe đến nữ diễn viên, hy vọng bà sớm khỏe mạnh, vượt qua bệnh tật ở tuổi lục tuần.

Mochi

Tin mới