Bitexco lên tiếng về thông tin đóng cửa một số khu vực Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68

Thời gian gần đây, báo chí có đề cập thông tin tới một số khu vực Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68 của Toà tháp Bitexco Financial Tower (BFT) đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, đại diện Bitexco khẳng định, đây là những thông tin không chính xác.
Thông tin một số khu vực Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68 của Tòa tháp Bitexco Financial Tower đóng cửa là không chính xác - Ảnh 1.

Ông Carlos Zapata, kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ đã thiết kế nên tòa tháp biểu tượng của thành phố đã đến làm việc và trao đổi về kế hoạch cải tạo cùng Ban Quản lý tòa nhà.

Theo đại diện Bitexco, Bitexco Financial Tower do KTS nổi tiếng Carlos Zapata thiết kế, cao 68 tầng gồm khu vực Văn phòng và Khu vực TTTM, được khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 2010. Trong suốt 13 năm qua, tháp tài chính Bitexco luôn tự hào là biểu tượng cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh năng động và hiện đại. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, danh tiếng Bitexco Financial Tower còn vươn tầm thế giới, vinh dự đạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, được đón tiếp nhiều Nguyên thủ và lãnh đạo của Việt Nam và Thế giới, cùng những người nổi tiếng trong ngành giải trí.

Đồng thời, Tòa tháp cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo bạn bè trên khắp thế giới đến thăm quan tại Saigon Skydeck kể từ khi mở cửa vào năm 2011. Nhiều công ty hàng đầu Thế giới trong khắp các lĩnh vực từ tài chính, bảo hiểm, luật, kiểm toán, đến truyền thông, điện tử, thời trang, mĩ phẩm, ẩm thực… đã lựa chọn Tháp tài chính Bitexco làm địa điểm kinh doanh bởi sự uy tín và những giá trị về văn hóa và kinh tế mà tòa tháp mang lại. Các nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng như Samsung 68 flagship store, nhà hàng lẩu Haidilao đầu tiên tại TP.HCM, cửa hàng flagship Watsons… thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm mỗi ngày.

Để đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng thân thiết, thời gian qua TTTM và dịch vụ Icon 68 cẩn trọng lựa chọn dịch vụ có định vị phù hợp để cung cấp dịch vụ và trải nghiệm đặc biệt cho các KH trọng yếu của chính tòa nhà cũng như ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị nổi tiếng trên thế giới trong các lĩnh vực thiết kế, trải nghiệm khách hàng, dịch vụ F&B....

Thông tin một số khu vực Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68 của Tòa tháp Bitexco Financial Tower đóng cửa là không chính xác - Ảnh 2.

Nhà hàng lẩu Haidilao tại Bitexco Financial Tower là địa điểm tụ họp quen thuộc của giới trẻ và gia đình

Bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng trong và sau đại dịch Covid-19, trước yêu cầu ngày càng cao về nhu cầu trải nghiệm mua sắm thị trường toàn cầu của khách hàng, BFT mời tư vấn phát triển dự án Carlos nghiên cứu đánh giá tổng thể xu hướng thế giới, nhu cầu thị trường và hiện trạng của tòa nhà để cải tạo nâng cấp concept phù hợp với định vị tòa nhà biểu tượng, đảm bảo BFT tiếp tục là tòa nhà biểu tượng trong ngành bất động sản Việt Nam và trên thế giới, là biểu tượng phát triển kinh tế TP.HCM trong thời kỳ hậu Covid.

KTS Carlos Zapata – tác giả nổi tiếng của công trình biểu tượng BFT trong chuyến sang thăm, trao đổi về kế hoạch cải tạo tòa nhà mới đây đã đưa ra các giải pháp chuyển đổi để bắt kịp và đi đầu trong xu hướng mới này, trong đó chú trọng nâng cấp Đài Quan Sát Saigon Skydeck lên một tầm cao mới nhằm đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị hơn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, trong kế hoạch tái định vị, những nhà hàng sang trọng sẽ được mở cửa tại đây, mang đến những trải nghiệm có "một không hai" dành cho nhóm khách hàng cao cấp và tinh hoa mà BFT đã và đang hướng đến. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp đã nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các khách hàng đang hiện diện tại BFT.

Thông tin một số khu vực Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Icon68 của Tòa tháp Bitexco Financial Tower đóng cửa là không chính xác - Ảnh 3.

Đoàn khách du lịch nước ngoài ghé tham quan tòa tháp Tài chính Bitexco và Đài quan sát Saigon Skydeck

Theo đó, BFT sẽ không kinh doanh diện rộng mà tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực để nâng tầm trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan du lịch. Hướng đến cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng trong và ngoài nước, đội ngũ Ban Quản lý của BFT không ngừng học hỏi từ thị trường, các chuyên gia nước ngoài để đúc kết kinh nghiệm đưa các dịch vụ trong BFT lên một đẳng cấp mới với tiêu chuẩn năm sao, xứng tầm thế giới. Đội ngũ BFT đang ngày đêm làm việc cùng với các chuyên gia nước ngoài để đưa ra một kế hoạch nâng cấp và định vị mới cho Tòa tháp để tiếp tục vị thế là Tòa nhà văn phòng cao cấp A+, xứng tầm là một địa danh mang tính biểu tượng của TP.HCM cũng như điểm đến thăm quan, du lịch nổi tiếng của Thành phố, với mục tiêu một số hạng mục có thể đưa vào sử dụng trở lại từ quý 2/2023.

Luôn khẳng định vị thế là Tòa tháp biểu tượng và là địa danh nổi tiếng bậc nhất tại trung tâm Quận 1 TP.HCM, Bitexco Financial Tower sẽ xác lập những tiêu chuẩn mới với những kế hoạch bền vững và dài hạn, từng bước thực hiện chiến lược nâng cấp xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng chuyên sâu phù hợp với nhu cầu Khách hàng, đón đầu và dẫn dắt xu hướng toàn cầu nhưng vẫn đem lại những trải nghiệm làm hài lòng khách du lịch nội địa, quốc tế cũng như người dân thành phố./.

PV

Tin mới