Bộ ảnh trước-nay cực thú vị cho thấy những ngành nghề trên thế giới đã thay đổi thế nào trong vòng 100 năm qua

Thanh Tâm | 06-12-2022 - 16:46 PM

(Tổ Quốc) - Sự phát triển nhanh chóng của thế giới trong vòng 100 năm qua đã làm cho nhiều ngành nghề trên thế giới sinh ra, biến mất hoặc hoàn toàn thay đổi.

Trong suốt 100 năm qua, vạn vật trên thế giới đều thay đổi vô cùng nhanh chóng và tất nhiên, con người chính là "hạt nhân" quan trọng nhất cho sự thay đổi này. Cũng nhờ sự phát triển của xã hội, rất nhiều ngành nghề đã được sinh ra, nhiều ngành khác mất đi và có những nghề nghiệp vẫn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, giờ đây, các kỹ sư đã sử dụng máy tính, công nghệ hiện đại những vận động viên bơi lội được phép mặc những bộ quần áo rộng rãi hơn, những vận động viên trượt băng nghệ thuật đã phát triển kỹ năng của họ nhiều hơn,...

Hãy cùng xem những ngành nghề này trong quá khứ so với thời điểm 100 năm sau có sự khác biệt lớn đến thế nào nhé!

Nhà vô địch Olympic ba lần đầu tiên và duy nhất ở nội dung đơn nữ, Sonja Henie vào năm 1928 và vận động viên trượt băng nghệ thuật Rika Kihira tại Chung kết trượt băng nghệ thuật Grand Prix 2019-2020

photo-20

Nghệ sĩ xăm mình vào năm 1928 mang dáng vẻ giống một bác sĩ và nghệ sĩ xăm mình khá chất chơi vào năm 2013

photo-19

Annette Kellerman mặc áo tắm được thiết kế dành riêng cho môn bơi lội thể thao và bên phải là thành viên đội bơi nghệ thuật Mexico với trang phục rực rỡ.

photo-18

Bên trái là Primo Carnera, nhà vô địch thế giới môn quyền anh hạng nặng đầu tiên. Bên phải là Laila Ali , nhà vô địch quyền anh thế giới và là con gái của tay đấm huyền thoạiMuhammad Ali.

photo-16

Một nhân viên văn phòng với máy đánh chữ cổ điển vào những năm 1930 và nhân viên văn phòng thời điểm hiện tại.

photo-15

Nhà khảo cổ học Howard Carter, người đã phát hiện ra lăng mộ Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun và những nhà khảo cổ học hiện đại.

photo-14

Một nữ y tá vào năm 1925 và đồng nghiệp của cô ở điểm thời hiện đại

photo-12

Siêu sao Hollywood Mary Pickford vào năm 1933 và Angelina Jolie năm 2021.

photo-11

Những người điều khiển đoàn tàu vào năm 1934 và người lái tàu ở thời điểm hiện tại.

photo-9

Các nghệ sĩ xiếc vào năm 1910 cùng với đồng nghiệp của họ tại Cirque du Soleil, công ty xiếc đương đại lớn nhất trên thế giới vào năm 2020.

photo-8

Một thợ kim hoàn làm việc trong nửa đầu thế kỷ 20 so với một thợ kim hoàn ngày nay.

photo-7

Kỹ sư John Logie Baird người nổi tiếng với việc tạo ra hệ thống truyền hình hoạt động đầu tiên và Holud Bakri, kỹ sư bảo trì tại một nhà máy điện gió.

photo-6

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay vào năm 1922 so với kiểm soát viên ngày nay.

photo-5

Nhiếp ảnh gia với chiếc máy ảnh cổ vào năm 1921 và nhiếp ảnh gia ngày nay với thiết bị ống kính, chân máy hiện đại. 

photo-3

Nhà khí tượng học George Simpson đang thực hiện dự đoán điều kiện tốt nhất cho chuyến du hành tới Nam Cực và một nhà khí tượng học đang thu thập dữ liệu tại trạm thời tiết vào năm 2022.

photo-2

Ca sĩ opera Lina Cavalieri vào đầu thế kỷ XX và nữ ca sĩ opera người Phần Lan Tarja Turunen.

photo-1

Nguồn: Bright Side

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.