Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển

H.H | 14-05-2021 - 10:55 AM

(Tổ Quốc) - Theo các chuyên gia, được bẩn cũng là một cách để trí não của trẻ phát triển hoàn thiện hơn.

Chắc chắn khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc thuần khiết của một đứa trẻ mỗi khi nhìn vũng nước bắn lên tung tóe, bạn cũng sẽ cảm thấy vui lây. Và bạn sẽ nhận ra rằng một chút lộn xộn có thể mang đến niềm vui cho lũ nhóc tỳ.

Thế nhưng, chơi đùa đâu chỉ mang lại mỗi niềm vui cho trẻ. Theo Meghan Fitzgerald, cựu hiệu trưởng trường tiểu học, người đã thành lập Tinkergarten - một chương trình giáo dục ngoài trời với các địa điểm ở mọi bang trên nước Mỹ, đã nói: "Việc chơi lộn xộn chính là cách kích thích trí não của con bạn. Chẳng hạn khi bị bao phủ bởi bùn, bé sẽ nhìn, cảm nhận, nghe và ngửi thấy mùi bùn. Tất cả các giác quan của trẻ đều được kích hoạt và các tế bào thần kinh của chúng sẽ sáng lên".

Trong khi đó, Thạc sĩ Alisha Grogan, nhà trị liệu dành cho trẻ em, chia sẻ nếu trẻ không có cơ hội được chơi đùa, bé có thể gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với những thứ lạ lẫm, điều này có thể gây ra các vấn đề như kén ăn chẳng hạn. "Một đứa trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái khi chạm vào một thứ gì đó không quen thuộc, từ đó, bé cũng có thể không muốn đưa nó vào miệng", cô nói.

Để giúp trẻ được "bẩn", các chuyên gia đã chỉ ra 4 trò chơi có khả năng tạo ra một mớ hỗn độn huy hoàng nhưng cũng rất kích thích trí não của trẻ phát triển, cha mẹ có thể tham khảo.

1. Sáng tạo nghệ thuật bằng sơn tempera

Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy dơ bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển - Ảnh 1.

Chọn loại sơn giặt được để trẻ được thử trò này bố mẹ nhé.

Trong một dự án sáng tạo nghệ thuật, Barbara Rucci – giáo viên kiêm người đứng đầu blog Art Bar Blog đã hướng dẫn trò chơi với sơn tampera kèm chia sẻ: "Hãy để bọn trẻ dẫn đầu, con sẽ rất hào hứng".

* Nguyên vật liệu:

- Một tấm bìa các tông hoặc một tấm vải lớn rộng.
- Sơn tempera – loại sơn có thể giặt được.
- Một cái thìa gỗ.

* Thực hiện:

Bạn sẽ trải tấm bìa các tông hoặc tấm vải xuống một mặt phẳng, tốt nhất nên chơi trò này ở ngoài sân vườn. Sau đó, bạn nhỏ vài giọt sơn tempera xuống tấm vải hoặc bìa cứng. Tiếp đó, bạn đưa cho trẻ chiếc thìa gỗ và yêu cầu con hãy đập vỡ giọt sơn. Đảm bảo khi thấy sơn bắn tung tóe, con sẽ rất thích thú. Bạn có thể hướng dẫn trẻ vẽ những hình thù khác nhau như hình xoáy, hình tròn,…

Ngoài ra, hãy để trẻ được thử nghiệm với nhiều màu sơn khác nhau, lượng sơn khác nhau và bạn hãy để con được tự do sáng tạo tác phẩm của mình.

* Mẹo dọn dẹp:

Để dọn dẹp, bạn hãy đặt một xô đầy nước và một miếng bọt biển ở gần đó để trẻ có thể rửa tay, rửa thìa trong và sau khi chơi xong.

2. Làm mì Ý

Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy dơ bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển - Ảnh 2.

Dùng bột mì và trứng để hướng dẫn trẻ tự làm mì Ý.

Dana Bowen, người thành lập The Dynamite Shop - một trường dạy nấu ăn trực tuyến dành cho trẻ em, cho biết: "Các ngón tay được bao phủ bởi bột nhão dính tựa như keo trước khi chúng kết hợp lại với nhau thành một sợi là một trải nghiệm thú vị".

* Nguyên vật liệu:

- 2 chén bột mì đa dụng và một ít bột mì để phủ bề mặt nhào bột
- 4 quả trứng lớn

* Thực hiện:

Đầu tiên, bạn hãy hướng dẫn trẻ đổ bột ra bàn, sau đó dùng ngón tay tạo một cái giếng sâu ở giữa đống bột. Đập quả trứng đầu tiên vào giếng và dùng dụng cụ đánh trứng đánh nhẹ nhàng đồng thời kéo thêm một ít bột vào trong đó. Sau đó, tiếp tục đánh quả trứng thứ 2 vào giếng và cũng đánh nhẹ nhàng như vậy. Cứ thế, lặp lại với những quả trứng còn lại.

Khi bột và trứng đã quyện lại thành một hỗn hợp khá nặng thì trẻ hãy bỏ đồ đánh trứng xuống và dùng tay để nhào bột. Vừa nhào, vừa đẩy, vừa ấn cho đến khi khối bột không còn dính vào tay nữa. Bọc chặt bột trong màng thực phẩm và để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng trong khoảng từ 20 – 30 phút.

Hết thời gian nghỉ của bột, bạn sẽ hướng dẫn con chia khối bột thành 4 phần bằng nhau. Đặt một phần lên bề mặt bàn đã được rắc bột lót rồi dùng thanh cán bột cán mỏng bột ra sao cho độ dày chỉ còn khoảng 1mm. Tiếp đến là trẻ sẽ cắt những sợi mì theo độ dài ngắn khác nhau, tùy ý thích. Lặp lại với 3 phần bột còn lại.

Bước cuối cùng là bạn đun một nồi nước lớn cho nhiều muối. Thả những sợi mì mà con đã cắt vào nồi luộc cho đến khi chúng lên trên mặt nước từ 2-3 phút. Để ráo và trộn mì với nước sốt yêu thích của con. Vậy là xong.

* Mẹo dọn dẹp:

Bột rất là dễ rửa và dọn dẹp nên bạn cứ chuẩn bị cho con vài khăn lau để trẻ có thể lau tay lau bàn trong quá trình làm mì.

3. Trồng hoa bằng bột giấy

Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy dơ bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển - Ảnh 3.

Trồng hoa bằng bột giấy cũng rất thú vị.

Đây là trò chơi đã được nhà sinh vật lý học phân tử Liz Heinecke chỉ cho con chơi. Đây cũng là một thí nghiệm để "sử dụng các hạt giống khác nhau trong các loại giấy khác nhau và xem hạt nào phát triển nhanh hơn", Liz nói.

* Nguyên liệu:

- Giấy màu thủ công, giấy sách, giấy báo…
- Nước
- Một cái tô lớn
- Máy xay
- Gói hạt giống hoa dại
- Khuôn làm bánh quy

* Thực hiện:

Bạn hãy hướng dẫn trẻ xé một tờ giấy thành từng mảnh. Khi đã có được khoảng một đống giấy to, bạn hãy bỏ giấy vụn vào chiếc tô, đổ đầy nước và ngâm trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Tiếp đến đổ giấy đã ngâm vào máy xay với một ít nước sao cho sau khi xay xong tạo ra thành một hỗn hợp "sinh tố giấy" sền sệt.

Đổ "sinh tố giấy" ra tô, rồi cho các hạt giống hoa và khuấy đều. Sau đó, bạn lót một tấm bạt ở trên bệ cửa sổ hay ngoài sân vườn, rồi cho con đặt những khuôn làm bánh quy nho nhỏ lên trên. Hãy để trẻ dùng tay nắm từng nắm giấy đã xay có trộn với hạt giống hoa bỏ vào trong khuôn rồi để cho nó khô. Bước cuối cùng là tách bột giấy ra khỏi khuôn. Và những bông hoa sẽ mọc lên trên bột giấy nếu bạn cho trẻ trồng thành phẩm của mình trong một chiếc chậu nhỏ có chứa đất và tưới nước hàng ngày.

* Mẹo dọn dẹp:

Tất cả các nguyên liệu trong trò chơi này đều rất dễ dọn dẹp, nên sau khi làm xong, bạn chỉ việc quét dọn và rửa máy xay là xong.

4. Truy tìm kho báu trong đám bọt xà phòng

Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy dơ bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển - Ảnh 4.

Alisha Grogan - nhà trị liệu lao động nhi khoa, người hướng dẫn các cha mẹ các vẫn đề về giác quan và kén ăn ở trẻ em trên blog Your kids Table, chia sẻ: "Lặn trong một đám bọt bong bóng xốp là một cách tuyệt với để trẻ trải nghiệm một kết cấu mới, nhất là khi bé phải tìm kiếm một đối tượng nào đó trong đám bọt".

* Nguyên liệu:

- Nhiều loại đồ chơi không thấm nước: xe ô tô nhựa không dùng pin, khủng long nhựa, chữ cái, búp bê…

- Chậu to, hồ bơi hay bồn tắm.

- Hai hộp kem cạo râu hoặc xà phòng tạo bọt dành cho trẻ em.

* Thực hiện:

Bạn bỏ đồ chơi vào trong chậu, bể bơi hay bồn tắm, sau đó đổ kem cạo râu hoặc xà phòng tạo bọt lên trên. Nhiệm vụ của trẻ là tìm kiếm các vật đã được bố mẹ giấu trong đống bọt. Bạn có thể yêu cầu con tìm những chữ cái có trong tên của mình, hay chiếc xe ô tô màu đỏ, hoặc khủng long Trex…

* Mẹo dọn dẹp:

Bạn hãy mở vòi nước và rửa toàn bộ đồ chơi cũng như tắm cho con là hoàn tất việc dọn dẹp. Hãy nhớ phơi khô đồ chơi để chúng không bị ẩm mốc.

Bố mẹ đừng ngăn cản con chơi 4 trò này - tuy bẩn nhưng lại rất kích thích trí não của trẻ phát triển - Ảnh 6.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM