Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc 2020

Mạnh Mường | 29-12-2020 - 15:48 PM

(Tổ Quốc) - Ngày 28/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc cho 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển văn hoá đọc 2020.

Theo báo cáo của bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, sau hơn 3 năm triển khai đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", chỉ số về hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc đã có sự tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn trước. 

Số lượng sách xuất bản tăng hơn 100 triệu bản, các hình thức xuất bản cũng phong phú và hấp dẫn hơn, tổng số bản sách/đầu người dân được nâng lên 4,6 bản/người - số đầu sách của Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc 2020 - Ảnh 1.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện đọc báo cáo tổng kết.

Theo số liệu thống kê năm 2020, hệ thống thư viện công cộng Việt Nam có tổng số 24,102 thư viện; trong đó: số thư viện cấp xã là 3.290 thư viện; số phòng đọc sách, tủ sách cơ sở là 19.901 (tăng 18% so với năm 2017). Tổng lượt bạn đọc đến thư viện gần 59 triệu lượt tăng 99,8% so với năm 2017; tổng lượt sách báo phục vụ của thư viện đạt 87 triệu lượt tăng 59,3% so với năm 2017.

Có thể khẳng định, Đề án Phát triển văn học đọc trong cộng đồng được thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen kỹ năng đọc của người dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL còn phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, đơn vị trao tặng hơn 50.000 cuốn sách dành cho các thư viện trường học thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, không gian đọc phục vụ cho cộng đồng.

Ngoài ra, Đề án còn đẩy mạnh việc hướng đến phục vụ các đối tượng người sử dụng đặc biệt như người khuyết tật, người khiếm thị, phạm nhân… Trong đó First News – Trí Việt cũng là một trong những đơn vị đã đóng góp rất nhiều thành tựu cho Đề án này.

Tại lễ trao giải, First News - Trí Việt là đơn vị xuất bản duy nhất nhận Giải thưởng hai năm liền 2019 - 2020 liên tiếp. Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt là cá nhân duy nhất thuộc công ty phát hành sách được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch (VH TT-DL) trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc 2020 - Ảnh 2.

Danh sách 15 tập thể và 9 cá nhân nhận Giải thưởng phát triển văn hoá đọc 2020.

Được biết, gần 20 năm trước, First News – Trí Việt từng là đơn vị tiên phong mang sách vào tận các trại giam và tổ chức nhiều chương trình nói chuyện với phạm nhân. 

Năm 2019, đơn vị này cũng đã phát hành 25.000 cuốn Tâm hồn cao thượng (dày 408 trang) tặng các trung tâm khuyết tật, trại trẻ mồ côi, thư viện, các trường Đại học và Cao đẳng… Đặc biệt, là chương trình trao tặng bản quyền sách nói trọn bộ Hạt giống tâm hồn cho Hội người mù Việt Nam.

Năm 2020, chính ông Phước cùng đội ngũ First News – Trí Việt tổ chức chương trình từ thiện, cùng các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam như: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu đến với trẻ em mồ côi tại Bình Dương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc 2020 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt và Nhà văn, dịch giả Nguyễn Bích Lan.

Được biết, trong năm 2020, ông Nguyễn Văn Phước đã cùng nhóm thiện nguyện Hạt giống tâm hồn đến các tỉnh miền Trung, trao tặng 500 suất học bổng và tặng sách cho học sinh nghèo tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi. 

Thông qua Vụ Thư viện, công ty First News - Trí Việt cũng đã chuyển tặng 1.000 cuốn sách trong tủ sách Hạt giống tâm hồn (cùng với 25.000 khẩu trang y tế) cho đội ngũ bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc 2020 - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM