• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thời sự 27/03/2021 14:06

(Tổ Quốc) - Sáng 27/3, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL phối hợp với Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với điểm cầu Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Hội nghị có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn Bộ; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ; Hội Cựu chiến binh Bộ; Cấp trưởng, cấp phó, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đảng bộ) các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên (chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đảng bộ) các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ.

Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, nắm vững nội dung Nghị quyết.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị, trên tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị các đại biểu dự Hội nghị sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 3.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Tin: Hồng Hà, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ