Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim?

Lệ | 20-01-2022 - 22:49 PM

(Tổ Quốc) - Theo Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc, bộ phim cổ trang The King Of Tears, Lee Bang Won đang bị nghi ngờ lạm dụng và gây nguy hiểm cho một con ngựa trong quá trình quay phim gần đây.

Bộ phim truyền hình The King Of Tears, Lee Bang Won của đài KBS mới đây đã vấp phải cáo buộc ngược đãi động vật trong cảnh quay phát sóng ở tập thứ 7. Cụ thể, tổ chức về quyền động vật Hàn Quốc (KARA) đã đưa ra dẫn chứng cho hành vi này thông qua cảnh quay 1 con ngựa bị ngã. Trong khi đang chạy tốc độ nhanh với diễn viên ngồi trên lưng, con ngựa bất ngờ bị vấp phải cái gì đó và ngã xuống một cách đau đớn. KARA nghi ngờ rằng tổ sản xuất đã buộc 1 sợi dây vào 2 chân trước của nó để thực hiện cảnh quay nhân vật chính ngã ngựa.

Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim? - Ảnh 1.

Cảnh quay ngã ngựa được tua chậm

Trong video hậu trường khoảng 8 giây do KARA cung cấp, con ngựa đang chạy rất nhanh thì bất ngờ bị 1 sợi dây kéo ngược lại, khiến nó ngã nhào về phía trước và dúi đầu xuống đất. Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích vì hành động ngược đãi động vật, KBS đã gỡ video này khỏi kênh YouTube.

Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim? - Ảnh 2.

Hậu trường cảnh phim

Sau khi làn sóng chỉ trích dâng cao, KBS đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả về cảnh quay ngược đãi đó và cho biết 1 sự thật đau lòng rằng chú ngựa đã chết: "Sau khi xác nhận rằng con ngựa đã tự đứng dậy ngay sau vụ tai nạn và không có vết thương rõ ràng, chúng tôi đã gửi trả lại nó về chuồng. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận đã xác nhận lại tình trạng sức khỏe của con ngựa và thật đáng tiếc là 1 tuần sau nó đã chết. Chúng tôi đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng khi thực hiện cảnh quay này và sẽ tìm phương pháp khác để những tai nạn thế này không xảy ra nữa. Chúng tôi thật lòng xin lỗi."

Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim? - Ảnh 3.
Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim? - Ảnh 4.

Chính lời xin lỗi này của KBS đã khiến làn sóng chỉ trích dâng cao hơn bao giờ hết. Cụ thể, khán giả cho rằng con ngựa ngã rất nghiêm trọng, không thể đứng dậy ngay sau đó vậy mà KBS lại "lấp liếm" bằng cách cho rằng đó chỉ là tai nạn và "không có vết thương rõ ràng" nên họ chỉ việc gửi con ngựa về chuồng.

Bình luận của khán giả:

- Nghỉ chiếu phim đi. Ủa có biết suy nghĩ không vậy, phải đến lúc ngựa chết mới nhận ra là tai nạn nghiêm trọng

- Thử đang chạy với tốc độ nhanh rồi bị kéo ngược úp cả mặt, chúi cả người xuống đất xem có đau đớn đến chết đi sống lại không mà nói ra được câu "tự đứng dậy ngay sau vụ tai nạn và không có vết thương rõ ràng". Chú ngựa nội thương chết dần chết mòn sau 1 tuần, nghĩ thôi đã thấy đau đớn rồi. Đợi ngựa chết mới "đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng", không phải là giờ mới nhận ra mà do mấy người không nghĩ đến cảm giác của ngựa thôi.

- Tẩy chay phim, tẩy chay cả đạo diễn luôn

- Hủy phim, xóa không chiếu luôn chứ mà xin lỗi là xong à. 1 mạng sống đấy

- Bên Trung Quốc phim của Vu Chính cũng ngược đãi động vật, mèo chết khi quay cảnh đó và phim bị tẩy chay

- Ngựa chạy quá sức còn có thể bị què quặt suốt đời. Nghĩ gì mà ngã như vậy thì nó ko sao? Thôi thì mong phim bị cấm chiếu đi

Nguồn: VKR News

Hiện tại, cư dân mạng đã bắt đầu kiến nghị thông qua trang web chính thức của KBS, yêu cầu đài truyền hình giải thích rõ ràng về vụ việc. Trong khi đó, khi được các cơ quan truyền thông liên hệ yêu cầu phản hồi về vấn đề đang diễn ra, đại diện của KBS cho biết: "Đài truyền hình hiện đang kiểm tra vấn đề và đang tổ chức một tuyên bố báo chí."

Bom tấn cổ trang Hàn bị chỉ trích thậm tệ vì ngược đãi động vật, nhà đài nói gì mà khiến netizen đòi hủy chiếu phim? - Ảnh 6.

Nguồn: Allkpop

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM