Bóng đá Đông Nam Á: Phía sau niềm hạnh phúc là nỗi lo

Đoàn Dự | 21-09-2022 - 22:53 PM

(Tổ Quốc) - Sự hơn thua được mang vào sân chơi bóng đá trẻ giữa các đội Đông Nam Á (ĐNÁ) thay vì cùng chung tay phát triển.

NIỀM HẠNH PHÚC CỦA HLV SHIN TAE-YONG

Cách đây ít ngày, U20 Indonesia đã thắng U20 Việt Nam 3-2 ở vòng loại U20 châu Á 2023. Với chiến thắng ấy, đội chủ nhà bảng F đứng đầu 4 đội, có vé trực tiếp vào VCK. Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong tỏ ra cực kỳ vui mừng. Ông bày tỏ sự hân hoan tột độ:

"Đầu tiên, tôi rất sung sướng và tự hào khi U20 Indonesia có thể đánh bại được U20 Việt Nam. Chiến thắng ngày hôm nay giúp tôi và toàn đội tự tin lên rất nhiều trong tương lai… Một lần nữa phải nói rằng, tôi rất vui mừng và tự hào về các học trò của mình"

Quá đỗi sung sướng, ông Shin còn nhanh chóng nhận phần công lao lớn nhất về mình, điều không nhiều chiến lược gia hay làm:

"Tôi nghĩ rằng, trong trận đấu với U20 Việt Nam, bước ngoặt thực sự đến khi tôi tung ra những sự thay đổi người. Alfriyanto Nico, Rahmat Beri và Rabbani Tasnim vào sân, họ đã góp công lớn trong chiến thắng của U20 Indonesia. Với bản năng của huấn luyện viên, tôi nghĩ rằng mình đã đúng khi quyết định như vậy".

Tất nhiên, chiến thắng luôn đáng ăn mừng và việc ông Shin Tae-yong cảm thấy hạnh phúc là điều dễ hiểu nhưng vẫn còn đó những điều phải suy xét.

Lần đầu tiên thắng Việt Nam, HLV Shin Tae-yong tự hào: "Đánh bại họ giúp U20  Indonesia vững tin vào tương lai"

Vậy lý do là gì mà chiến lược gia người Hàn Quốc lại hưng phấn đến thế khi thắng U20 Việt Nam chỉ ở một vòng loại châu lục?

Ngược về trước trận đấu, HLV Shin Tae-yong đã phát biểu rất quyết liệt dù đang tham gia một sân chơi trẻ - nơi mà các đội được khuyến khích cùng nhau cống hiến và phát triển. Và dù đã vài tháng trôi qua sau giải U19 ĐNÁ 2022, LĐBĐ ĐNÁ cũng chính thức xác nhận trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan (hòa 1-1) hoàn toàn bình thường nhưng với riêng HLV Shin Tae-yong thì không. Vị HLV này vẫn mang trong mình sự ganh đua rất lớn.

Cần biết trước đó, cũng chính ông Shin Tae-yong liên tục công kích U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, là một trong những người đứng sau tạo ảnh hưởng, khiến LĐBĐ Indonesia dọa rời khỏi LĐBĐ ĐNÁ.

Cho tới lúc này, tưởng như mọi thứ đã bình yên trở lại thì HLV Shin Tae-yong vẫn muốn tạo nên ồn ào…

MỐI LO CHO BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á?

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, nên sự cạnh tranh, tâm lý hơn thua không thể tránh khỏi. Vấn đề là đặt "máu" ăn thua tới đâu, để không quên đi giá trị đoàn kết, tinh thần đẹp, cùng chung tay phát triển.

Ở khu vực Đông Nam Á, mỗi khi có HLV đẳng cấp tới tác nghiệp đều tạo nên nhiều sự kỳ vọng. HLV Shin Tae-yong là người từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc dự VCK World Cup. Dĩ nhiên, người ta kỳ vọng ông không chỉ giúp bóng đá Indonesia phát triển, mà còn có những cống hiến tích cực cho cả bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Tiếc là cho tới hiện tại, người ta lại đang thấy ông Shin Tae-yong tạo nên những dấu ấn kém hay.

"HLV Shin Tae-yong tỏ ra quá vui mừng như vậy vì vẫn còn tâm tư. Một nhà chuyên môn như ông ấy thì không nên như vậy mới đúng. Ông ấy vẫn không hài lòng từ trận U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan dẫn tới U19 Indonesia bị loại.

Nếu là người làm chuyên môn thì ai cũng hiểu, khi đó U19 Việt Nam đấu U19 Thái Lan, tình thế sẽ dẫn tới diễn biến như vậy (hòa 1-1 và hai đội tỏ ra thận trọng ở cuối trận). Cũng không phải hai đội cố tình chơi xấu để loại Indonesia ra. Mỗi đội có một bàn thắng ở gần cuối trận, nếu không thận trọng, nhỡ ra 1 cái thì đội mình sẽ bị loại, là hỏng hết.

Những nhà chuyên môn đều hiểu cái thế của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, riêng ông Shin Tae-yong hiểu kiểu khác. Nên ông ấy là một trong những người tham mưu cho ông Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, làm những điều gây ồn ào.

Điều đáng lo cho bóng đá ĐNÁ sau niềm hạnh phúc của HLV Shin Tae-yong - Ảnh 1.

Ông Shin Tae-yong chỉ nghĩ tới chuyện bị loại thôi và không buông bỏ được với Việt Nam – Thái Lan, không có suy nghĩ rộng mở. .

Ông Shin thắng U20 Việt Nam thì thôi, mừng cho ông ấy và mừng cho bóng đá Indonesia. Họ cũng có một trận thắng, cũng vẻ vang, đứng đầu bảng F vòng loại châu Á. Nhưng cách nói của ông Shin hơi quá, thiếu đi sự khiêm tốn. Nếu ông ấy sớm tự thỏa mãn thế thì khó vươn lên tầm cao. Vui thì vui nhưng đừng vui quá, cần phải đánh giá mọi thứ đúng mức" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét về HLV Shin Tae-yong.

Các cầu thủ Indonesia vẫn luôn có tinh thần thi đấu rất cao. Và dưới thời HLV Shin Tae-yong, tinh thần ấy đôi khi bùng cháy. Nhưng hãy cẩn thận, khi ông Shin Tae-yong tỏ ra quá đà, sẽ khiến các học trò bị quá đà theo.

Điều đáng lo cho bóng đá ĐNÁ sau niềm hạnh phúc quá đà của HLV Shin Tae-yong - Ảnh 1.

Đội trưởng U20 Indonesia, Muhammad Ferarri

Hãy nhìn cách đội trưởng U20 Indonesia, Muhammad Ferarri, chia sẻ sau khi thắng U20 Việt Nam, nó cũng có điều gì đó "gay gắt" không kém ông thầy của mình:

"Chúng tôi biết điểm yếu của U20 Việt Nam trong khi họ đánh giá sai các cầu thủ U20 Indonesia. Chúng tôi có tâm lý vững vàng nên có thể xoay chuyển tình thế sau khi U20 Việt Nam vươn lên dẫn trước… Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với đồng đội của mình. U20 Indonesia đã có màn "phục thù" trước U20 Việt Nam".

Thôi thì hy vọng sau khi đã chiến thắng một trận, những cuộc so tài sau này dù có cạnh tranh cũng mang một tâm thế cao đẹp hơn, mang tâm thế chung tay tiến bộ!

HLV Đinh Thế Nam là nhân tài, cần được bồi dưỡng thêm

Chia sẻ về U20 Việt Nam ở vòng bảng U20 châu Á, chuyên gia Vũ Mạnh Hải góp ý với HLV Đinh Thế Nam đồng thời ca ngợi chiến lược gia này:

"Sau khi chúng ta gỡ hòa, rồi dẫn trước Indonesia mà lại để tuột thắng lợi thì đó là điều BHL còn tính toán chưa xác đáng lắm. Đó là điều BHL nên học từ những người như ông Park, ông Gong. Khi chúng ta có ưu thế dẫn bàn, cần xác định đúng nên làm gì. Theo tôi thì U20 Việt Nam nên củng cố hàng phòng ngự tốt hơn, nếu vậy có lẽ đã không đến nỗi thua.

HLV Đinh Thế Nam là người rất tài năng, tạo cho đội phong cách hấp dẫn. Tính toán thì có lúc này lúc khác, khó có ai toàn vẹn. Kinh nghiệm chiến trận của HLV Đinh Thế Nam thì cũng chưa được nhiều. Tôi nghĩ HLV Đinh Thế Nam làm được thế là rất tốt rồi, nên bồi dưỡng thêm cho anh ấy, để bóng đá Việt Nam có thêm HLV giỏi trong tương lai".