• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bóng đá - Môn thể thao gắn kết mọi người, mọi nhà

Giải trí 07/12/2022 18:59

Chỉ với trái bóng tròn, lăn trên mảng cỏ xanh, vậy mà bóng đá đã bắc cầu cho bao trái tim, kết nối tình bằng hữu và trở thành “môn thể thao vua” của mọi người, mọi nhà.

Túc cầu gắn kết trái tim mọi người

Từ thuở khai sinh, bóng đá đã tạo nên sức hút bởi sự giản đơn trong cách tổ chức trò chơi. Trái bóng da bơm hơi, đôi giày mộc mạc, một khoảng sân nhỏ chia đôi cùng hai cầu môn được tạo tạm bợ bởi giày dép hoặc cành cây,... tất cả là đủ để tạo nên một trận cầu hấp dẫn. Số lượng người chơi ban đầu cũng rất tùy hứng, có thể chỉ từ 3-5 người mỗi bên và thay đổi tùy vào sức bền của những người đang đứng trên sân.

Tại Anh, nơi được xem là khai sinh ra môn thể thao này, bóng đá rất được ưa chuộng trong giới thợ thuyền, công nhân nhà máy,... Cũng từ đó mà nhiều đội bóng trứ danh của đảo quốc sương mù đã ra đời với truyền thống lịch sử từ những người công nhân nhà máy thuốc súng như Arsenal hay thợ thuyền tại các hải cảng như Liverpool hoặc Everton.

Đến thời hiện đại, bóng đá vẫn không mất đi sức hút vốn có ban đầu. Bạn vẫn có thể bắt gặp hình ảnh những cậu bé thích thú chạy theo trái bóng trên đường phố tại các quốc gia Nam Mỹ như Brazil hay Argentina. Chính những cậu bé mặt mũi tèm lem, chân chi chít những vết chai sạn và sẹo do ham bóng đã trưởng thành và tỏa sáng thành những siêu sao tầm cỡ quốc tế, không ít người trong số họ đã trở thành huyền thoại như Pelé, Romario, Rivaldo, Ronaldo hay Ronaldinho.

Bóng đá - Môn thể thao gắn kết mọi người, mọi nhà - Ảnh 1.

Bóng đá – môn thể thao mang đến nhiều sức hút cho mọi người

Bên cạnh cách chơi đơn giản, sức hút của bóng đá còn xuất phát từ tình yêu của các cổ động viên dành cho đội bóng mà mình hâm mộ. Đó có thể là đội tuyển quốc gia, là câu lạc bộ địa phương nơi họ sinh sống. Bất kể là gì, tình yêu của các cổ động viên có thể tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn, góp sức cho thắng lợi của các cầu thủ trên sân.

Nhớ lại khi tiền đạo Lê Công Vinh vụt sáng với pha đánh đầu ngược vào lưới đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008, hàng vạn cổ động viên Việt Nam trên khán đài đã tạo nên tiếng pháo rền vang tung hô tán thưởng. Tình cảm của cổ động viên chúng ta lúc đó như muốn vỡ òa, hòa tan trong niềm sung sướng khi bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử. Cả nước cũng lần đầu tiên chứng kiến đoàn người hâm mộ ăn mừng cuồng nhiệt trên đường phố thâu đêm suốt sáng, không khí hân hoan bao trùm mọi ngóc ngách và rạng rỡ trên khuôn mặt của tất cả mọi người.

Trong những thời khắc huy hoàng nhất của bóng đá, chúng ta luôn chứng kiến những cầu nối tình cảm vô cùng thiêng liêng góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp lung linh của môn thể thao này. Đó là tình đồng đội trên sân, tình đồng bào tình dân tộc của những người hâm mộ cùng chung dòng máu, tình anh em bạn bè giữa những người hâm mộ xa lạ chia sẻ chung tình yêu với đội bóng con cưng, tình bằng hữu và hướng thượng của thể thao giữa quốc gia này với quốc gia khác.

Đặt trọn niềm tin tại AFF Cup năm 2022

Nhắc lại câu chuyện bóng đá, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động bởi niềm tự hào dân tộc trào dâng. Có những chiến thắng trong môn thể thao này đã góp phần củng cố thêm tinh thần đoàn kết, góp phần tạo nên bầu không khí xã hội vô cùng khác lạ. Đối với người dân cả nước, bóng đá chính là nơi để họ gửi gắm niềm tin yêu, ước vọng và hoài bão về một ngày mai tươi sáng của đất nước, dù đây chỉ là trong khuôn khổ của một môn thể thao.

Bước qua năm 2022 với nhiều biến động về kinh tế, chúng ta vẫn luôn hi vọng nhiều điều tốt đẹp, khởi sắc sẽ đến trong năm 2023 trên mọi lĩnh vực, trong đó người hâm mộ bóng đá Việt Nam háo hức đón chờ sự trở lại của Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup). Đây hứa hẹn sẽ là mùa giải bùng nổ của đội tuyển nước nhà trước khi nói lời chia tay với HLV Park Hang Seo. Tinh thần quyết tâm của các tuyển thủ, sự đồng hành nhiệt huyết của người hâm mộ sẽ chính là những tác nhân tinh thần quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam thêm tự tin chinh phục ngôi vương Đông Nam Á một lần nữa.

Bóng đá - Môn thể thao gắn kết mọi người, mọi nhà - Ảnh 2.

Herbalife Nutrition tự hào là Nhà Tài Trợ Đồng Hành của AFF Cup 2022

Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam tự hào trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải đấu AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 do Liên Đoàn Bóng Đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Đây là lần thứ hai liên tiếp Công ty trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải đấu bóng đá này.

Năm 2021, Herbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính thức của Đội Tuyển Bóng Đá quốc gia Nam, Nữ và các Đội Tuyển Bóng Đá U22 / U23 / Olympic từ năm 2021 đến 2024. Herbalife Nutrition cũng tự hào tài trợ cho hơn 190 vận động viên, đội tuyển và sự kiện đẳng cấp quốc tế trên toàn cầu, bao gồm danh thủ Cristiano Ronaldo.

Với sự đồng hành và chung tay góp sức của mỗi cá nhân và doanh nghiệp, chúng ta hãy cùng hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ vững vàng bước lên đỉnh vinh quang tại ngày hội bóng đá khu vực vào cuối năm nay.

Quang Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ