Các ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng đến hàng loạt quán ăn, quán nhậu, cafe và dự đám tang

Khương Mỹ | 26-11-2021 - 23:02 PM

(Tổ Quốc) - Tối 26/11, Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo những địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới phát hiện tại thành phố này.

Theo đó, hôm nay (26/11), Đà Nẵng ghi nhận 92 ca mắc Covid-19, gồm 6 ca cách ly tập trung, 44 ca cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 38 ca chưa cách ly.

Trong 38 ca dương tính mới chưa cách ly, có 17 trường hợp là công nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty, trong đó Công ty Hữu Nghị có 14 trường hợp, Công ty Thủy sản Thuận Phước 1 trường hợp và Công ty TNHH Fujikura (Khu công nghiệp Hòa Cầm) 2 trường hợp. Các ca chưa cách ly còn lại được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế.

Các ca mắc Covid-19 hôm nay liên quan đến 22 nguồn lây có nguy cơ cao. Trong đó, đáng chú ý một số nguồn lây có số ca mắc nhiều như nguồn liên quan Công ty Hữu Nghị (27 ca); liên quan ngoại tỉnh (7 ca); liên quan Công ty Thủy sản Bắc Đẩu (5 ca); chuỗi Đ.V.T (10 ca) và 10 ca chưa xác định được nguồn lây.

Cộng dồn từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 818 ca mắc Covid-19, trong đó 92 ca về từ ngoại tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Đà Nẵng đề nghị những ai từng đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ dưới đây, lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Cụ thể:

Khoảng 11 giờ ngày 24/11: Bánh mỳ Đồng Tiến trên đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu.

Khoảng 18 đến 21 giờ ngày 15/11: Quán Hồ Xanh, đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 21/11: Ăn mỳ quảng tại quán sát cà phê KOI trên đường Đồng Bài 2, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Khoảng 9 giờ 45 ngày 21/11: Mua đồ ăn tại các quầy phía ngoài chợ Hòa Khánh.

Khoảng 7 giờ ngày 22/11: Quán bún bò cuối đường Phạm Như Xương.

Khoảng 7 giờ 45 ngày 22 và 23/11: Uống cà phê tại quán Bi Dung số 5 đường Nam Cao, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 22 và 23/11: Mua đồ ăn tại quán đối diện Vinmart đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu.

Các ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng đến hàng loạt quán ăn, quán nhậu, cafe và dự đám tang - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại Đà Nẵng

Khoảng 7 giờ ngày 23/11: Quán mỳ quảng gần ngã 3 Đoàn Phú Tứ - Nam Cao, quận Liên Chiểu.

Ngày 22/11: Uống nước tại đường Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê (không nhớ rõ địa chỉ).

Chiều 23/11: Đi chợ Phạm Văn Nghị để mua rau (quán ở ngoài).

Từ ngày 19 đến 23/11: Ăn sáng tại các quán trên đường Hoàng Diệu, gần ngay trước chợ Mới.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 21/11: Đi đám tang tại thôn Quang Nam, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Khoảng 6 giờ 15 ngày 23 và 24/11: Mua cháo lòng, bánh canh ở K139 Trần Quang Khải, quận Sơn Trà (gần Trường Mẫu giáo Rạng Đông).

Khoảng 20 giờ ngày 24/11: Mua trứng lộn tại đường Phó Đức Chính, quận Sơn Trà.

Khoảng 5 giờ 45 ngày 24/11: Mua bánh mỳ trên đường Lý Đạo Thành, quận Sơn Trà (quán đối diện với quán bánh mỳ cô Loan).

Chiều 24/11: Tiệm bánh mỳ Đồng Tiến 124 Vân Đồn, quận Sơn Trà.

Khoảng 20 giờ ngày 22/11: Ăn hủ tiếu tại quán vỉa hè trên đường Phó Đức Chính.

Sáng 24/11: Ăn sáng ở quán bán bánh và sữa đối diện tiệm sữa Đông Trình trên đường Phó Đức Chính.

Tối 24/11: Quán Kim Sa trên đường Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà.

Sáng 25/11: Ăn bún riêu trên đường Phó Đức Chính.

Tối 23/11: Mua bánh canh tại quán bà Tâm ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê (mua mang về).

Khoảng 18 giờ ngày 23/11: Quầy rau củ phía trước chợ Mân Thái, quận Sơn Trà.

Sáng 25/11: Quán bánh cuốn gần chợ Mân Thái.

Sáng 23/11: Mua bánh mỳ chị Thảo đối diện 108/9 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Sáng 24/11: Quán bún bà Phương đoạn ngã tư Quang Trung - Lê Lợi (mua mang về).

Chiều 24/11: Chợ Ngã tư Điện Biên Phủ - Cù Chính Lan (mua hoa cúng phía ngoài đường); quầy thuốc đường Phạm Nhữ Tăng (quận Thanh Khê).

Khoảng 19 đến 20 giờ ngày 21/11: Ăn bún trên đường Hùng Vương (đoạn đường Chi Lăng quẹo trái qua đường Hùng Vương); quán chè Thái - sinh tố trên đường Chi Lăng (đối diện Ngân hàng Phương Đông).

Khoảng 17 giờ ngày 24/11: Mua đồ tại FurMark, bên cạnh số 7 Hoàng Tăng Bí, phường Hòa An.

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 21/11 và từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 22/11: Chợ Tân Lập, quận Thanh Khê.

Từ 16 đến 16 giờ 45 ngày 24/11: Phòng công chứng số 4 Trần Phú.

Từ 19 đến 21 giờ ngày 24/11: Siêu thị Big C.

Khoảng 18 giờ ngày 24/11: Mua đồ tại Dream Mart gần cây xăng Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang.

Khoảng 12 giờ ngày 22/11: Uống cà phê tại quán Lipton đường Thái Phiên.

Khoảng 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 22/11: Uống nước quán vỉa hè ở gần cầu tình yêu.

Khoảng 21 đến 24 giờ ngày 22/11: Quán La bàn đường Trần Văn Trứ (sau đường 2 Tháng 9).

Từ 13 đến 14 giờ 30 ngày 24/11: Grab từ sân bay về 56 Nguyễn Đỗ Cung, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Từ ngày 11 đến 25/11: Bán tạp hóa tại 42 Hàn Mặc Tử, phường Thuận Phước; mua rau, củ, quả của chị đẩy xe ba gác bán dạo trong xóm.

Khoảng 17 giờ ngày 23/11: Ăn hủ tiếu gần ngã tư Hùng Vương - Ngô Gia Tự.

Khoảng 14 đến 15 giờ ngày 24/11: Quán cà phê số 357 hoặc 359 Ngô Quyền (ngồi một mình, cách xa bàn khác).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 24/11: Mua bánh mỳ que vỉa hè đường Ngô Quyền (đối diện cổng vào Khu công nghiệp Đà Nẵng).

Khoảng 11 giờ ngày 25/11: Quán cơm trên đường Khúc Hạo gần chung cư (quán cơm bên cạnh tiệm cắt tóc Nam Phong, quận Sơn Trà).

Khoảng 9 giờ ngày 22/11: Quán xôi Bà Bé, sau Sân vận động Chi Lăng.

Các ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng đến hàng loạt quán ăn, quán nhậu, cafe và dự đám tang - Ảnh 2.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh ở Đà Nẵng

Khoảng 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 ngày 22/11 và khoảng 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 24/11: Đá bóng tại sân bóng Trang Hoàng, đường Duy Tân.

Từ 9 đến 17 giờ hoặc 16 đến 23 giờ các ngày từ 21 đến 25/11: Phục vụ tại Nhà hàng Thuận Phước, số 44 đường 3 Tháng 2 (quận Hải Châu).

Khoảng 17 giờ ngày 23/11: Mua bánh mỳ tại xe bánh mỳ bán ngoài đường (ngay tượng Mẹ Nhu, đường Điện Biên Phủ).

Khoảng 20 đến 24 giờ ngày 20/11: Nhậu tại CHILL Garden, Lô B123, đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu).

Khoảng 22 giờ ngày 21/11: Nhậu tại quán lẩu nướng RAMMUS trên đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê.

Khoảng 8 giờ ngày 23/11: Mua bún ở quán ngoài lề đường Phan Thanh gần chợ Tân Lập; mua thịt bò quán bà Nhiên đường Trần Tống, phường Thạc Gián.

Khoảng 7 giờ 30 đến 10 giờ ngày 24/11: Quán cà phê Bonjour đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê.

Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 22 và 24/11: Tập gym ở phòng Gym Hoàng Long số 3 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê.

Khoảng 12 giờ ngày 23/11: Mua bánh mỳ tại quán ngay tượng đài mẹ Nhu (quán to nhất).

Khoảng 6 giờ 30 ngày 24/11: Quán bánh canh Tra đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Khê.

Sáng 2/11: Chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (mua những người bán ở ngoài).

Khoảng 17 giờ ngày 2/11: Mua cháo trong chợ Nại Hiên Đông.

Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 22/11: Chợ Tân Lập.

Khoảng 8 giờ ngày 21/11: Mua phở trên đường Ngũ Hành Sơn, gần chợ Bắc Mỹ An.

Khoảng 8 giờ ngày 25/11: Mua bánh mỳ heo quay trên đường Mai Hắc Đế, đối diện chợ Hà Thân, quận Sơn Trà.

Khoảng 9 giờ ngày 25/11: Mua nước cóc trong chợ Hà Thân, quán nằm giữa chợ.