Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) cho biết, toàn bộ 12 địa phương gồm cả Hà Nội đều đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31.

"Các địa phương đều đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31"
(Tổ Quốc) - Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) cho biết, toàn bộ 12 địa phương gồm cả Hà Nội đều đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31.

SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 5/12/2021 tại Việt Nam. Hà Nội sẽ là điểm đăng cai chính và thêm 11 tỉnh, thành vệ tinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được thực hiện rốt ráo. Ông Trần Đức Phấn, phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT chia sẻ với Báo Điện tử Tổ Quốc về vấn đề này:

PV: Thưa ông, thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm nay và các giải đấu vòng loại Olympic nhằm chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn. Xin ông chia sẻ về công tác chuẩn bị tính đến thời điểm hiện tại?

Ông Trần Đức Phấn: Đối với Vòng loại Olympic, ngày 19/3 vừa rồi, các Liên đoàn Thể thao quốc tế từng môn cũng đã thông báo về việc tiếp tục tổ chức các giải thi đấu thuộc hệ thống vòng loại Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2021 của các môn thể thao. Trên cơ sở này, Tổng cục TDTT đã rà soát lại toàn bộ những môn liên quan đến thi đấu vòng loại và đã tiến hành xây dựng kế hoạch cho VĐV bởi có những môn đã đến vòng thi đấu cuối cùng và cũng có những môn còn tới 3,4 vòng thi đấu vòng loại nữa, thậm chí có những giải đến gần cuối tháng 6.

"Các địa phương đều đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31" - Ảnh 1.

Các đội tuyển Quốc gia tích cực chuẩn bị cho kỳ đại hội lớn nhất khu vực

Đến thời điểm hiện tại mới chỉ có môn Bắn súng đã tham gia vòng loại, còn các môn khác đang trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thi đấu của các môn còn lại là một trở ngại rất lớn trong quá trình chuẩn bị cho VĐV đi thi đấu, đặc biệt là việc di chuyển bởi có những môn phải bay qua 3,4 nước mới tới được địa điểm thi đấu, thậm chí còn có những môn chưa tìm được đường bay về. Chúng tôi cũng tính toán một cách chi tiết với các VĐV tham dự vòng loại lần này, nếu không sẽ gây ảnh hưởng chung.

Liên quan tới SEA Games 31, các đội tuyển đã được tập trung từ đầu năm vào tháng 1/2021. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bây giờ chúng ta mới chuẩn bị mà kế hoạch cho SEA Games đã được đề ra từ những năm trước. Về cơ bản, chúng đang theo đúng kế hoạch đã đề ra.

PV: Còn với bộ môn được nhiều người quan tâm nhất là bóng đá, thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Đối với môn bóng đá, Tổng cục TDTT đã cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện khi xây dựng kế hoạch cuối năm 2020 để chuẩn bị cho vòng loại WorldCup rất chi tiết, kế cả bóng đá trẻ. Tất cả nội dung này Tổng cục TDTT và VFF đã thống nhất, đặc biệt là trên đề xuất của ĐTQG và ĐT trẻ U22 Việt Nam. Tất cả kế hoạch đang thực hiện trên đề xuất của HLV trưởng và chưa có điều chỉnh.

PV: Trở lại với công tác chuẩn bị cho SEA Games, vừa qua, Tổng cục TDTT đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở Hà Nội và một số địa phương được giao tổ chức một số môn thi đấu tại SEA Games 31. Ông có thể chia sẻ về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đến thời điểm này?

"Các địa phương đều đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31" - Ảnh 2.

Hà Nội là địa phương sẽ diễn ra 20 môn thi đấu, hiện các các công trình phục vụ cho Đại hội đang được khẩn trương nâng cấp, sửa chữa (Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31)

Ông Trần Đức Phấn: Liên quan đến công tác chuẩn bị các công trình phục vụ cho SEA Games 31, đặc biệt là Hà Nội, nơi có tới hơn 20 môn thi đấu, vừa qua, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND Hà Nội để rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games, ASIAN Para Games, trong đó chú trọng đến các công trình phục vụ cho Đại hội.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Hà Nội hoàn toàn chủ động trong việc này và đã triển khai từ lâu. Tương tự như vậy, 11 địa phương khác cũng rất chủ động.

Hiện chỉ còn 2 địa điểm là cụm sân quần vợt và đường đua xe đạp là chưa xong. Cụm sân quần vợt khi chuyển từ Hà Nội sang Bắc Ninh thì phía Bắc Ninh đã chỉ đạo xây dựng xong 6 sân ngoài trời, còn 1 sân trong nhà đang triển khai, dự kiến cuối tháng 6 này hoàn thành và sẽ tổ chức kiểm tra thiết bị. Còn đường đua xe đạp ở Hòa Binh cũng đã triển khai từ năm ngoái...

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT đánh giá về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất

Nói tóm lại, cơ sở vật chất của 12 địa phương về cơ bản đều đã được chuẩn bị một cách chủ động nhất.

Chúng ta hiện còn 3 công trình do Bộ VHTTDL quản lý gồm: Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (cần nâng cấp sửa chữa trường bắn và đang tiến hành), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và cụm thể thao dưới nước. Những nội dung này đang tiến hành triển khai và sẽ được hoàn thiện sớm để kịp cho việc tổ chức Đại hội.

-Xin cảm ơn ông!

Thực hiện: Đăng Huy- Huyền Trang

Clip: Đình Đạt