Cần ăn bao nhiêu quả chuối để cơ thể bạn bị nhiễm phóng xạ chết người?

Lily Ngo | 12-04-2021 - 17:53 PM

(Tổ Quốc) - Liệu ăn chuối có thể khiến con người bị nhiễm phóng xạ không?

Hỏi nhanh: Cần ăn bao nhiêu quả chuối để cơ thể bạn bị nhiễm phóng xạ chết người?

Đáp gọn:

Chuối có tính phóng xạ nhẹ vì chúng giàu kali và đồng thời có một trong những đồng vị tự nhiên là biến thể kali-40 mang tính phóng xạ. 

Một chiếc xe tải chở đầy chuối có đủ chất phóng xạ để kích hoạt hệ thống "báo động" của máy dò phóng xạ. Nhưng yên tâm, bạn không thể bị nhiễm phóng xạ khi ăn chuối được vì trong cơ thể bạn vốn cũng đã có sẵn phóng xạ rồi. 

Cần ăn bao nhiêu quả chuối để cơ thể bạn bị nhiễm phóng xạ chết người? - Ảnh 1.

(Ảnh: SF)

Trong cơ thể một người trưởng thành có khoảng 140g kali, trong đó có khoảng 16mg là kail-40, con số này đã cho thấy bạn mang phóng xạ nhiều hơn một quả chuối 280 lần.

Khi ăn một quả chuối sẽ làm tăng lượng kail-40 trong cơ thể bạn tăng lên 0,4% nhưng tất cả chỉ là tạm thời, sự trao đổi chất và cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể sẽ đào thải lượng kali dư thừa này trong vài giờ.

Theo tính toán của SF, khi bạn ăn khoảng 50 triệu quả chuối, thì cơ thể bạn sẽ nhiễm 1 liều phóng xạ chết người.

#HỎI NHANH ĐÁP GỌN

Tham khảo: SF

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM