Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Sau khi trì hoãn một tháng vì đại dịch Covid-19, sinh viên Hongkong bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào thứ Sáu sau khi thực hiện các biện pháp: đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong

(Tổ Quốc) - Sau khi trì hoãn một tháng vì đại dịch Covid-19, sinh viên Hongkong bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào thứ Sáu sau khi thực hiện các biện pháp: đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội.

Ước tính hơn 52.000 học sinh tham dự kỳ thi cao trung (Diploma of Secondary Education - DSE) của thành phố - cơ sở được sử dụng để xét tuyển đại học.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 1.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 2.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 3.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 4.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 5.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 6.

Cận cảnh thi vào đại học giữa dịch Covid-19 tại Hongkong - Ảnh 7.

Kỳ thi cao trung (Diploma of Secondary Education - DSE) đã được tổ chức sau hơn 1 tháng trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Ảnh: AP.

Tất cả các thí sinh và nhân viên coi thi được yêu cầu đeo khẩu trang và vệ sinh tay. Thí sinh được đo thân nhiệt và phải ký vào các tờ khai sức khỏe trước khi vào địa điểm thi. Tại đây, các bàn viết cách nhau ít nhất 1m.

Kỳ thi sẽ diễn ra cho đến ngày 25/5. Lịch thi ban đầu từ ngày 27/3 nhưng đã bị hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19 gia tăng ở Hồng Kông.

Các kỳ thi toàn cầu như kỳ thi tú tài quốc tế ban đầu dự kiến vào tháng 5, cũng như các kỳ thi chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) của Cambridge tại Anh, đã bị hủy bỏ.

Tính đến thứ Năm, Hongkong đã có 1.036 ca nhiễm virus corona với 4 trường hợp tử vong.

Các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được áp dụng cho đến ít nhất là ngày 7/5. Tụ tập từ hơn bốn người bị cấm và một số doanh nghiệp, như các thẩm mỹ viện, quán bar và địa điểm karaoke vẫn phải đóng cửa. Các nhà hàng được phép hoạt động với một nửa công suất thông thường và phải để các bàn cách xa nhau.

An Bình