Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn

Quang Vũ | 04-05-2021 - 07:47 AM

(Tổ Quốc) - Dưới ánh nắng ấm áp, hàng trăm ngàn cây hoa khoe sắc, phủ kín khu vực khuôn viên của quần thể FLC Hạ Long (Quảng Ninh) trong những thảm màu rực rỡ.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 1.

Dạo bước giữa những con đường ngàn sắc hoa và thưởng thức không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long từ độ cao 100m là những trải nghiệm đầy cảm xúc dành cho du khách khi đến với quần thể FLC Hạ Long (Quảng Ninh) dịp 30/4 cũng như trong mùa hè này.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 2.

Với chủ đề "Sắc hoa giữa lòng kỳ quan", khu vực khuôn viên của quần thể được trang trí bằng hàng trăm ngàn cây hoa cẩm tú cầu, hồng ngoại, thiên điểu, ngọc thảo, ngũ sắc, thu hải đường…

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 3.

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân hàng đầu, nhiều tiểu cảnh hoa ấn tượng thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách, như hình chú chim công khổng lồ, hình lá cờ Tổ quốc, cổng hoa trái tim duyên dáng hay chiếc đàn piano tuyệt đẹp….

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 4.

"Vũ khúc tình yêu" là khung cảnh ba chú chim công khổng lồ cao 6 m, với phần đuôi xoè rộng đến 3m được kết từ khoảng 20 loài hoa, gồm trạng nguyên đỏ, hải đường, mắt nai, cúc calimero, ngọc trai, mẫu đơn, cây mai thái xanh, hoa giấy ngũ sắc, cúc và hoa mào gà…Từng bông hoa được các nghệ nhân sắp đặt tỷ mỷ theo những mảng màu đặc biệt để tái hiện điệu múa lộng lẫy của các chú chim.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 5.

Một du khách đến từ Hà Nội check in cùng ba chú chim công trong chiều 30/4. Cô bạn cho biết rất bất ngờ khi được chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp từ những cây hoa rực rỡ bao phủ trong khuôn viên rộng hàng ngàn m2 của quần thể.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 6.

"Cung bậc tình yêu" với 6 cổng hoa hình trái tim được kết chủ yếu từ hoa hồng tiểu muội, hồng cam và cúc hoạ mi, calimero… Những vòm hoa hồng rực rỡ tạo nên một không gian lãng mạn, nên thơ ngay cạnh biển trời thơ mộng và kỳ ảo của Hạ Long.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 7.

Hàng ngàn cây hoa thiên điểu màu đỏ, cam rực rỡ nổi bật trên thảm lá xanh mướt tại khu vực đảo Thiên điểu khiến nhiều du khách thích thú.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 8.

Từ đảo Thiên điểu, bạn có thể thu trọn khung cảnh kỳ vĩ và thơ mộng của vịnh Hạ Long trong tầm mắt, với những đảo đá vôi thấp thoáng phía xa trên nền sóng biển mênh mang.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 9.

Bên bể bơi vô cực và đài phun nước của khách sạn FLC Grand Hotel Halong, vườn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc hồng, tím bung nở rực rỡ tạo nên khung cảnh lung linh, thơ mộng thu hút các du khách trẻ check-in.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 10.

Chiếc đàn piano với phím đàn trắng nổi bật ngay bên hiên khách sạn, gợi cảm hứng về những giai điệu ngọt ngào trong không gian nghỉ dưỡng lãng mạn của quần thể. Chiếc đàn đặc biệt này được hình thành từ hàng ngàn cây mắt nai trắng, rêu đỏ, lan bạch chỉ, cúc mặt trời, ngọc trai, chuỗi ngọc và rêu nhung….

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 11.

Nhiều gia đình chụp ảnh check in giữa những thảm hoa lộng lẫy, với khung cảnh phía sau là toàn cảnh vịnh Hạ Long. Lễ hội hoa "Sắc hoa giữa lòng kỳ quan" sẽ còn tiếp tục kéo dài trong mùa hè này để tạo thêm cảnh quan hấp dẫn du khách khi đến với FLC Hạ Long.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 12.

Cũng trên đồi Văn Nghệ, ngay gần lễ hội hoa, hàng trăm du khách thích thú check in cùng tượng điêu khắc chú bò tót bằng đồng độc đáo có tên là "Thịnh Vượng Hạ Long" (Lucky Bull). Trước đó, chú bò tót này đã đón tiếp hàng ngàn lượt khách dù chưa chính thức ra mắt.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 13.

Với chiều cao hơn 3m, chiều dài khoảng 6-7m, nặng 12 tấn, có thể dự đoán đây là tác phẩm điêu khắc về bò tót lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Mang nét cười đáng mến với tư thế vững vàng hướng về phía trước, chú bò tót "Thịnh Vượng Hạ Long" gửi gắm thông điệp về sự sự may mắn, thân thiện và niềm vui, như một đại sứ du lịch chào đón du khách đến với Hạ Long.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 14.

"Không có lễ hội Carnaval và bắn pháo hoa như mọi năm, nhưng gia đình vẫn có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Tránh đến các điểm đông người, chúng tôi chọn nhiều hoạt động có tính riêng tư theo nhóm nhỏ như chơi golf bên vịnh biển, dạo chơi giữa vườn hoa, đi du thuyền và thưởng thức đặc sản Hạ Long hay ngắm hoàng hôn từ bể bơi vô cực ngay trong khuôn viên quần thể.

Nói chung năm nay ở Hạ Long hoàn toàn không xảy ra tình trạng chen chúc, đặc biệt công tác phòng dịch được thực hiện đầy đủ từ các khu vực công cộng đến khu nghỉ dưỡng khiến chúng tôi an tâm hơn", chị Thu Thủy, một du khách lưu trú tại FLC Hạ Long chia sẻ.

Cận cảnh “thiên đường hoa” trên đồi cao Hạ Long làm du khách mê mẩn - Ảnh 15.

Theo đại diện quần thể, để đảm bảo kỳ nghỉ an toàn cho du khách, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt theo theo quy tắc 5K của Bộ Y tế: thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang và không tập trung đông người, bố trí nước rửa tay khử khuẩn, lau dọn thường xuyên tại các khu vực chung…Đặc biệt, quy mô hàng trăm ha trên khu vực đồi cao là ưu thế để quần thể có thể bố trí các không gian ẩm thực, giải trí rộng rãi cho du khách, đáp ứng các yêu cầu về giãn cách.

Tính riêng trong ngày đầu nghỉ lễ, Hạ Long đón tiếp khoảng 75.000 du khách. Con số không cao như dự kiến ban đầu là khoảng 120.000 du khách, nhưng Quảng Ninh cho biết công tác phòng chống dịch vẫn đang được thắt chặt với nhiều biện pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM