Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm

Hà Bích Ngọc | 17-01-2021 - 09:55 AM

(Tổ Quốc) - Chủ nhà là người sống tình cảm nên phòng khách và phòng ăn của căn hộ được nối liền để "gia đình lúc nào cũng được nhìn thấy nhau".

Theo anh Hải (kiến trúc sư) chia sẻ, chủ nhân của căn hộ này chính là anh họ anh, do công việc khá đặc thù nên thường xuyên bị áp lực. Khi đặt vấn đề thiết kế, anh ấy chỉ mong muốn có 1 không gian nhẹ nhàng, ấm cúng và thoải mái mỗi khi về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên vẫn phải sang trọng và thuận tiện khi sử dụng.

Vì vậy, anh Hải quyết định chọn phong cách nội thất hiện đại (Modernism) cho căn hộ 75m2. Tone chủ đạo là hệ màu nâu ấm nên anh tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, cũng tạm biệt luôn những gam màu lạnh, trung tính hay sự tối giản triệt để bởi chủ nhà là người sống tình cảm.

Căn hộ này ở hướng Tây, nhược điểm là chịu nắng khá gắt nên phòng khách sử dụng hệ rèm chống nắng dày. Bên cạnh đó, để "gia đình lúc nào cũng được nhìn thấy nhau", không gian phòng khách và phòng ăn đã được thiết kế thoáng và không sử dụng bất kì một biện pháp ngăn chia nào. Tấm gương chỗ bàn ăn là một chi tiết khá thú vị bởi nó giúp tạo hiệu ứng rộng, đồng thời màu gương đồng nhìn khá sang và "mơ màng".

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 1.

Ngôi nhà có tone chủ đạo là nâu ấm

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 2.

Phòng khách ấm cúng, sang trọng

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 3.

Khi kéo rèm nắng tràn vào nhà tạo hiệu ứng đẹp mắt

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 4.

Không gian phòng khách và phòng ăn được nối liền

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 6.

Đồ decor cũng rất được trau chuốt

Phòng ngủ thì thiết kế thiên về nữ tính mềm mại nên anh lựa chọn màu sắc trung tính tạo cảm giác ấm áp và set up ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng. Phòng ngủ của hai bé (một trai, một gái) là sự hòa trộn giữa hai tông màu pastel, nội thất khá đơn giản, ưu tiên tiện ích và tiết kiệm tối đa không gian.

Anh chủ nhà kĩ tính lắm, vậy nên khi thi công mọi thứ đều phải chỉn chu, sạch sẽ. Ngoài ra tất cả những vật liệu sử dụng đều được anh ấy lựa chọn rất kĩ. Tuy vậy, với kiến trúc sư, làm việc với những người kĩ tính như thế lại rất hay vì công trình sau khi hoàn thiện sẽ theo đúng ý của chủ nhà và chất lượng đảm bảo.

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 8.

Phòng ngủ của bố mẹ

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 9.
Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 10.

Phòng ngủ của con có nội thất đơn giản

Chủ nhà vô cùng hài lòng với diện mạo mới của căn hộ. Anh chia sẻ rằng sau khi hoàn thiện thì cho dù đi công tác ở khách sạn 5 sao cũng vẫn muốn về nhà sớm. Có thể ngôi nhà không sang trọng bằng những nơi anh ấy đến nhưng nó vô cùng ấm áp, thoải mái và có cảm giác của một nơi để về. Căn hộ được hoàn thiện trong khoảng 30 ngày với chi phí thiết kế và thi công xấp xỉ 250 triệu.

Theo kinh nghiệm của anh Hải, những ai đang có ý định làm nhà theo phong cách này nên chú ý vào những mảng lớn (các diện tường hay các không gian chính). Ngoài ra, tránh tập trung quá nhiều vào tiểu tiết vì như vậy nó sẽ khiến không gian bị rối, không có chính phụ và tổng thể không chắc đã hài hoà. Bên cạnh đó, đồ decor cũng rất quan trọng vì nếu sử dụng đồ decor không phù hợp sẽ phá vỡ không gian, bố cục công trình.

Nguồn: KTS Đặng Hữu Hải (Việt House)

Căn hộ chơi hệ màu nâu ấm phù hợp với người sống tình cảm, chủ nhà dù có ở khách sạn 5 sao vẫn muốn về sớm - Ảnh 12.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM