• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại phòng ngủ thú vị của giới trẻ

Đời sống 11/09/2022 16:06

(Tổ Quốc) - Căn phòng ngủ nhỏ bé có thể chỉ vài mét vuông lại là nơi chứa đựng cả một thế giới riêng của mỗi người.

Phòng ngủ nói lên rất nhiều điều về một người: cả về lối sống, niềm đam mê và thói quen của họ. Không ai biết rõ điều này hơn nhiếp ảnh gia người Pháp John Thackwray, người đã đi khắp thế giới từ năm 2010 để chụp những bức ảnh phòn ngủ của mọi người. Tổng cộng, anh đã chụp hơn 1.200 phòng ngủ ở 55 quốc gia cho dự án “Căn phòng của tôi: Chân dung của một thế hệ".

Ban đầu, Thackwray bắt đầu ở quê nhà là Pháp, nhưng hành trình cứ một dài thêm một cách bất ngờ. Theo Thackwray, phòng ngủ không chỉ là nơi mọi người ngủ, mà thể hiện rất nhiều điều hơn thế. Nhiếp ảnh gia tập trung vào những người trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Anh thích ghi lại cuộc sống của cả người giàu và người nghèo, hiện đại và truyền thống, nông thôn và thành thị ở bất kỳ nơi nào.

Quan tâm đến việc ghi lại “những bất bình đẳng ảnh hưởng đến loài người”, anh không chỉ chụp ảnh các nhân vật mà còn tìm hiểu về cuộc sống của họ và những vấn đề mà họ phải đối mặt.

Việc tìm được những người sẵn sàng để anh ghi lại không gian riêng tư nhất của họ không phải là điều dễ dàng. “Thuyết phục mọi người chiếm 95% thời gian. Thời gian chụp của tôi rất ít so với thời gian đó”, anh nói.

Bên cạnh đó, anh cho biết mọi người cũng thường nhầm lẫn nghèo đói với bạo lực và giàu có với hạnh phúc, nhưng sự thật là Thackwray đã nhìn thấy nhiều nụ cười hơn ở các nước nghèo, và nhiều trầm cảm hơn ở các nước phát triển.

“Tôi cũng rất ấn tượng về tinh thần ở Ấn Độ, lòng hiếu khách ở Nga và sự cuồng nhiệt của lối sống Nhật Bản. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng có một điểm giống nhau là hầu hết tất cả mọi người đều có quyền truy cập internet và mạng xã hội, từ những phụ nữ trẻ Ả Rập Xê Út đến những nông dân ở bụi rậm châu Phi”, nhiếp ảnh gia cho biết thêm. 

Marixa, 21 tuổi, một giáo viên đến từ Sibundoy, Colombia

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 1.

Joseph, 30 tuổi, nghệ sĩ sống ở Paris, Pháp

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 2.

Fha, 20 tuổi, nông dân ở Ban Saingam, Thái Lan

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 3.

Ezekiel, 22 tuổi, một binh lính ở Echo Manyata, Kenya

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 4.

Maja, 22 tuổi, sinh viên ngành kiến trúc đến từ Berlin, Đức

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 6.

Osia, 18 tuổi, một người chăn cừu đến từ Ha Selomo, Lesotho

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 7.

Gullé, 29 tuổi, một diễn viên ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 8.

Maleeq, 28 tuổi, làm trong ngành giải trí ở New York, Mỹ

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 9.

Marilyn, 23 tuổi, một nông dân đến từ Mahajanga, Madagascar

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 10.

Ryoko, 25 tuổi, một kỹ sữ IT ở Tokyo, Nhật Bản

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 11.

Dongzhé, 25 tuổi, một nhà thiết kế đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc 

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 12.

Sabrina, 27 tuổi, một giáo viên mầm non ở Shatila, Lebanon

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 13.

Yuan, 22 tuổi, một nhân viên kinh doanh đến từ Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 14.

Oleg, 24 tuổi, một kỹ sư máy tính đến từ Novosibirsk, Nga

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 15.

Zhalay, 18 tuổi, một sinh viên đến từ Zhanbyl, Kazakhstan

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 16.

Élahé, 29 tuổi, một họa sĩ đến từ Tehran, Iran

“Căn phòng của tôi”: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới để chụp lại căn phòng ngủ của giới trẻ hàng chục nước - Ảnh 17.

Nguồn: Insider

Chi Chi

NỔI BẬT TRANG CHỦ