• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Canelo chỉ trích Golovkin trong buổi chạm mặt trước ngày đại chiến

Thể thao 25/06/2022 14:59

(Tổ Quốc) - Canelo Alvarez cho rằng Gennady Golovkin đang tìm cách lấy lòng người hâm mộ để kiếm tiền hơn là thi đấu thực sự trong buổi chạm mặt giữa đôi bên vào ngày 25/6.

Ân oán giữa Canelo và Gennady Golovkin sẽ nối dài với trận đấu thứ 3 diễn ra tại Las Vegas ngày 17/9 tới. Trả lời báo chí trong buổi chạm mặt ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), võ sĩ người Mexico đã lên tiếng về đối thủ.

"Mọi người nghĩ Golovkin là người tốt, nhưng thực sự không phải vậy. Anh ta không dám nói lên suy nghĩ thực trước mặt đám đông. Anh ta nói tốt là vì muốn có nhiều người hâm mộ từ Mexico, ai cũng vậy, họ biết người Mexico sẵn lòng bỏ tiền ra mua gói pay-per-view để theo dõi trận đấu.

Tôi thì không như vậy. Tôi luôn thằng thắn. Tôi là 1 người Mexico thực thụ. Tôi thượng đài để tạo ra di sản của chính mình, còn Golovkin chỉ muốn nhận tiền lần cuối mà thôi", Canelo nói.

Canelo chỉ trích Golovkin là "kẻ giả tạo" trong buổi chạm mặt - Ảnh 1.

Canelo Alvarez và Gennady Golovkin trong buổi chạm mặt ngày 25/6 (Ảnh: Getty)

Trong quá khứ, đôi bên đã cống hiến 2 màn so tài hấp dẫn. Trận đầu tiên diễn ra 16/9/2017, kết thúc với kết quả hoà từ ban giám định dù Golovkin thi đấu nhỉnh hơn.

Trận tái đấu diễn ra sau đó 1 năm gây tranh cãi khi phải trì hoãn 6 tháng khi Canelo cho kết quả dương tính với chất cấm. Anh cho rằng mình ăn phải thịt nhiễm bẩn và Golovkin sau đó đã giễu cợt lí do này.

Dù vậy, Canelo vẫn giành chiến thắng nhờ điểm số để đoạt lấy 3 chiếc đai WBA (Super), WBC, và IBO hạng trung từ tay đối thủ cũng như chiếc đai The Ring vô chủ.

Trước khi kèo đấu Canelo vs GGG III được công bố, Golovkin đã không thua bất kỳ 1 trận nào trong suốt 4 năm kể từ lần chạm trán thứ 2 với võ sĩ Mexico. Canelo nói rằng tay đấm người Kazakhstan đạt được điều đó chỉ vì các đối thủ quá yếu. 

Canelo chỉ trích Golovkin là "kẻ giả tạo" trong buổi chạm mặt - Ảnh 2.

Canelo đánh bại Golovkin ở lần gặp nhau thứ 2 (Ảnh: Getty)

Tay đấm 40 tuổi chỉ đấu 4 trận kể từ khi cả 2 chạm trán năm 2018 và không đạt được phong độ cao, nhất là trong lần gần nhất thượng đài gặp võ sĩ Nhật Bản Ryota Murata. Trong khi đó, bản thân Canelo đã thượng đài thường xuyên với các đối thủ nặng đô. 

Ví dụ điển hình là trận đấu với nhà vô địch hạng dưới nặng WBA người Nga Dmitry Bivol vào ngày 7/5, nơi võ sĩ Mexico đã thất bại với điểm số 113-115 từ cả 3 giám định. Canelo khẳng định muốn tái đấu cùng Bivol vào năm sau.

Thành Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ