CẬP NHẬT ngày 8/5: Cả nước có 29 tỉnh thành thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để phòng tránh dịch

(Tổ Quốc) - Tính đến sáng ngày 8/5, đã có thêm nhiều tỉnh thành trên cả nước gửi thông báo nghỉ học đến học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Danh sách các tỉnh thành cụ thể như sau:

1. Hà Nội

Học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đà Nẵng

Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 4/5/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

3. Yên Bái

Học sinh các cấp tại TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và Trấn Yên tạm dừng đến trường đến hết ngày 9/5. Các địa phương khác vẫn đi học bình thường từ ngày 4/5.

4. Vĩnh Phúc

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cũng thông báo cho học sinh nghỉ thêm tuần sau. Tức là tiếp tục kéo dài thời gian học từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, các nhà trường chủ động thực hiện việc dạy học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học.

5. Hà Nam

Trong ngày 8/5, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng tới trường từ ngày 10/5 đến hết 16/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

6. Hưng Yên

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã quyết định cho học sinh dừng đến trường nhằm bảo đảm an toàn, khống chế triệt để các nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục. Thời gian bắt đầu từ ngày 4/5 đến khi có thông báo trở lại.

CẬP NHẬT ngày 8/5: Cả nước có 28 tỉnh thành thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để phòng tránh dịch - Ảnh 1.

Học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước nghỉ học vì dịch (Ảnh minh họa).

7. Thái Bình

Toàn bộ học sinh tỉnh Thái Bình được cho nghỉ học từ 6/5 cho đến khi có thông báo mới sau khi địa phương này ghi nhận liên tiếp 5 trường hợp dương tính với Covid-19 ở nhiều địa bàn.

8. TP.HCM

Chiều 6/5, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 10-5. 

9. Lai Châu

Theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Uyên, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học 3 ngày, từ 4/5 đến hết ngày 6/5.

10. Hải Dương

Trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng học trực tiếp tại trường từ ngày 10/5 cho tới khi có thông báo mới.

Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, tuỳ theo tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định cho các trường có thể tổ chức dạy học trực tiếp muộn nhất đến 31/5, song phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục thông báo cho trẻ mầm non (kể cả các trường, nhóm lớp tư thục) tạm dừng đến trường từ ngày 8/5.

11. Sóc Trăng

Học sinh toàn tỉnh đi học bình thường từ ngày 5/5, trừ những học sinh đến quận Bình Tân (TP.HCM) và 6 tỉnh, thành khác là nơi đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Một ngày trước, nhiều học sinh tỉnh Sóc Trăng đang học đã được trường cho về nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

12. Quảng Nam

Học sinh, sinh viên, học viên, cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở thành phố Hội An vẫn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh, sinh viên thuộc địa bàn các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành sẽ được nghỉ học từ ngày 7/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

13. Đồng Nai

Học sinh từ trẻ Mầm non đến THPT của TP. Long Khánh, 6 xã của huyện Xuân Lộc (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray) được nghỉ học từ ngày 5/5.

Trẻ em và học sinh mầm non Bảo Bình, mầm non Hoa Sen, trường Tiểu học Trung Dũng (huyện Cẩm Mỹ) cũng được nghỉ học từ ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, học sinh lớp 9 vẫn sẽ tham gia thi học kỳ 2 (theo đề chung của Sở GD-ĐT cho đến hết sáng 5/5).

14. Hà Tĩnh

Khoảng 5000 học sinh 12 trường mẫu giáo, tiểu học và THCS thuộc các xã Việt Tiến, Tượng Sơn và Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) được thông báo nghỉ học. Sau khi thi học kỳ xong, các học sinh còn lại sẽ được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 2 trường học ở TP. Hà Tĩnh là trường Mầm non iSchool và trường Mầm non Nguyễn Du cũng gửi thông báo tạm thời đóng cửa.

Trước đó Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) và thôn Việt Yên, xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà). 

15. Bắc Ninh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong toàn tỉnh, mới đây, Sở GD-ĐT Bắc Ninh đã thông báo cho học sinh toàn địa phương được nghỉ học từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

16. Lào Cai

Học sinh trên địa bàn thị xã Sa Pa được nghỉ học từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5.

17. Gia Lai

Sở GD&ĐT TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thông báo cho hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tạm thời nghỉ học từ ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là do có một học sinh đi chung xe với trường hợp F1.

18. Quảng Ngãi

Học sinh từ bậc học Mầm non đến THPT; học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 6/5 cho đến khi có thông báo mới.

19. Bến Tre

Huyện Chợ Lách: Cách ly y tế tại nhà đối với 37 học sinh cùng 2 giáo viên trường mầm non Thị trấn Chợ Lách từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5 vì một học sinh đang học tại trường này đi chơi lễ 30/4 cùng gia đình từ Cần Thơ đi Đà Nẵng trên chuyến bay có một ca dương tính với Covid-19.

Huyện Mỏ Cày Nam: có 207 học sinh cùng 19 cán bộ giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định cũng được thông báo tự cách ly tại nhà từ hôm nay 6/5 vì Hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người từ TP.HCM ra Đà Nẵng về sau xác định dương tính.

20. Ninh Bình

Ngày 8/5, UBND tỉnh Ninh Bình cũng tạm dừng đến trường từ ngày 10/5 để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS các lớp 6, 7, 8 và học sinh THPT, học viên GDTX lớp 10, 11 tỉnh Ninh Bình sẽ ngừng đến trường từ 10/5.

Các nhà trường kết thúc năm học trước ngày 20/5, căn cứ điều kiện thực tế chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021 phù hợp.

21. Thanh Hóa

Chiều ngày 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với phương án của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình và tổng kết năm học sớm hơn 10 ngày do dịch Covid-19.

Theo đó, thời gian kết thúc năm học 2020 - 2021 ở tỉnh Thanh Hóa được rút ngắn:

- Ngày kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 15/5.

- Các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch, tổ chức bế giảng năm học trước ngày 25/5.

22. Nghệ An

Tại Nghệ An, ngay sau khi có một trường hợp bệnh nhân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, tỉnh đã quyết định cho toàn bộ học sinh thị xã này nghỉ học vào hôm nay 7/5 để chờ kết quả xét nghiệm của những trường hợp thuộc diện F1. Học sinh sẽ nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

23. Phú Thọ

Mới đây, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã có công văn cho phép các trường mầm non, các nhóm trẻ nghỉ học từ ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ ngày 6/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu Sở GD-ĐT đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020 - 2021, chậm nhất ngày 11/5 tất cả các cấp học thực hiện nghỉ hè sớm.

24. Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 8/5 cho đến khi có thông báo mới. Tất cả học sinh mầm non được nghỉ học.

Cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cả vào ngày thứ 7 và chủ nhật, hoàn thành trước ngày 10/5 đồng thời, chuyển sang học trực tuyến (những cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc kiểm tra cuối kỳ 2 thì triển khai ngay việc học trực tuyến từ ngày 8/5).

Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 tiếp tục duy trì dạy và học tại trường nhưng phải đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

25. Khánh Hòa

Chiều ngày 8/5, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo cho học sinh toàn địa phương tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

26. Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng vừa cho phép học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn nghỉ học từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới. Việc dạy học đối với học sinh tiểu học sẽ được tiến hành trên nền tảng trực tuyến. Riêng các cấp học THCS và THPT vẫn đến trường bình thường.

27. Bà Rịa - Vũng Tàu

Học sinh cấp tiểu học (kể cả các trường ngoài công lập) tạm dừng đến trường từ ngày 10/5. Còn học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở đào tạo nghề, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 11/5.

28. Thái Nguyên

Tại TP Thái Nguyên, 8 trường cho học sinh tạm dừng đến trường, gồm: THCS Tân Thịnh, THCS Lương Ngọc Quyến, THCS Sơn Cẩm 1, Tiểu học Sơn Cẩm, Tiểu học Đội Cấn, Tiểu học Huống Thượng, Tiểu học Phú Xá, Tiểu học Chiến Thắng.

5 trường ở huyện Phú Lương cho học sinh tạm dừng đến trường, gồm: THCS Phấn Mễ 1, Tiểu học Phấn Mễ 1, Tiểu học thị trấn Giang Tiên, Mầm non thị trấn Giang Tiên, Mầm non Phấn Mễ.

Trong danh sách này còn có trường Mầm non Lục Ba (huyện Đại Từ), trường Tiểu học Vân Hán 2 (huyện Đồng Hỷ).

29. Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên vừa đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh TH, THCS, lớp 10, 11 hệ THPT đồng loạt nghỉ học từ 10 và 11/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

* Cập nhật lịch nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 TẠI ĐÂY.

Thanh Hương

Tin mới