Cặp vợ chồng lên mạng phán 'số đề' lung tung rồi lừa đảo kiếm hơn nửa tỷ đồng

Ngọc Tú | 15-10-2021 - 15:32 PM

(Tổ Quốc) - Biết nhiều người hám lợi từ việc chơi lô đề, vợ chồng Công cùng đồng bọn tự nghĩ ra những con số linh tinh rồi lừa là số sẽ trúng đề để bán cho nhiều người hòng chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/10/2021, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Trần Văn Hổ (SN 1989); Hồ Thế Anh (SN 2002); Trần Thị Hoan (SN 1990 và Trần Dương Công (SN 1984), đều trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an thông tin, trước đó qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng trú tại xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cặp vợ chồng lên mạng phán số đề lung tung rồi lừa đảo kiếm hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

4 đối tượng bị bắt, khởi tố.

Thủ đoạn của bọn chúng là thiết lập các kênh Youtube, Facebook, đăng tải các video clip, đưa ra dữ liệu giả về số người chơi thắng lô, đề rồi khẳng định người chơi sẽ trúng lô, đề nếu chơi theo số do các đối tượng cung cấp.

Các đối tượng để lại số điện thoại, Zalo trong các video để những người quan tâm nhắn tin, trao đổi xin số lô, số đề.

Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển khoản số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, sau đó mới cung cấp các con số.

Cặp vợ chồng lên mạng phán số đề lung tung rồi lừa đảo kiếm hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ được.

Với chiêu thức trên, các đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Sau 1 thời gian vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan công an đã đồng loạt tiến hành khám xét, bắt 4 đối tượng Trần Văn Hổ, Hồ Thế Anh, Trần Thị Hoan và Trần Dương Công về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 5 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 7 điện thoại di động, 3 bộ micro, lọc âm, 5 thẻ ATM.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2021 đến nay, tổng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng cho 4 đối tượng là khoảng 600 triệu đồng.

Trong 4 đối tượng nói trên có Trần Dương Công và Trần Thị Hoan là vợ chồng. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM