Cặp vợ chồng trẻ bỏ phố, dắt nhau vào rừng sống trong căn nhà gỗ đẹp hút hồn

(Tổ Quốc) - Buông bỏ cuộc sống tại phố thị, cặp vợ chồng trẻ xây nhà gỗ hạnh phúc sống cùng nhau trong rừng sâu.

Hình thức nghỉ hưu sớm trong thời điển này đang rất hot với những người trẻ, đặc biệt ở thế hệ 8x và 9x. Trong khi trước đây, người ta thường chọn nghỉ hưu khi đủ độ tuổi, khi vào độ tuổi 50 đến 60 tuổi thì hiện tại một bộ phận lại có suy nghĩ muốn nghỉ hưu sớm hơn. Họ có thể nghỉ hưu ngay từ khi mới 30 tuổi hoặc 40 tuổi chấp nhận cắt giảm chi tiêu để đổi lại cuộc sống tự do.

Ý tưởng nghỉ hưu sớm đến từ việc giảm ham muốn vật chất, sống tối giản, tiết kiệm. Khi có đủ số tiền trong quỹ hưu trí thì bạn có thể bắt đầu hành trình nghỉ hưu sớm của mình.

Số tiền của quỹ hưu trí này về cơ bản là cần gấp 25 lần chi phí sinh hoạt 1 năm. Sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ sống bằng 4% thu nhập tài chính của mình mỗi năm.

Điều này không hề phi lý chút nào vì cũng đã có rất nhiều người làm được. Họ giảm ham muốn vật chất, sống tối giản và buông bỏ gánh nặng tài chính.

Đó chính là Grace và chồng của mình là Ryan hiện đang sống tại Mỹ.

Grace và chồng của mình là Ryan hiện đang sống tại một căn nhà gỗ trong rừng sâu.

Khi còn đi học đại học, Grace cũng giống như rất nhiều người khác, cô sống khá buông thả về tài chính. Grace thích mua đồ, thậm chí là mua rất nhiều quần áo. Nhiều món đồ Grace còn chưa xé mác, chưa được mặc. Sau khi gặp biến cố gia đình, Grace và chồng mình là Ryan đã quyết định chuyển vào rừng ẩn cư và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 3.

Căn nhà gỗ yên bình, tránh xa ồn ào của phố thị và thành phố. Đây là quyết định của Grace khi gia đình cô gặp biến cố.

Để bảo vệ môi trường, họ lựa chọn làm một căn nhà gỗ. Ngôi nhà được gắn bánh xe linh động, nếu không muốn ở chỗ này họ có thể di chuyển tới chỗ khác ngay lập tức.

Diện tích của căn nhà gỗ chỉ rộng khoảng 25 mét vuông nhưng đầy đủ công năng lưu trữ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng. Bố trí căn nhà có tầng trên là phòng ở, tầng dưới gồm không gian làm việc, góc giải trí.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 4.

Tầng một có sofa có thể thiết đãi khách tới chơi nhà, thích thì cũng có thể nằm ra. Phòng ngủ cũng vô cùng đẹp, ô cửa kính lớn giúp bạn có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 5.

Góc bếp đơn giản nhưng ấm cúng, đủ cho cuộc sống hai người.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 6.

Những thiết bị bếp hiện đại cũng được lắp đặt trong căn nhà gỗ.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 7.

Phòng ngủ có khung cảnh tuyệt đẹp ra bên ngoài cánh rừng.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 8.

Góc làm việc đơn giản, ấm cúng.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 9.

Hai vợ chồng cũng trồng cây xanh trong chính căn nhà gỗ của mình.

Ngôi nhà gỗ có cả phòng bếp và nhà vệ sinh đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Quầy bar có thể làm việc, ăn uống và đọc sách. Điều quan trọng nhất là khung cảnh bên ngoài cửa sổ vô cùng đẹp, làm gì cũng thấy tâm trạng tốt.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 10.

Nhà vệ sinh nhỏ gọn, sạch sẽ.

Trong thời gian sống tại đây, hai vợ chồng tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, tránh xa các mối quan hệ xã hội phức tạp, có thể tập thể dục mỗi ngày cùng nhau. Ở trong rừng, họ chỉ cần rất ít tiền cũng có thể đủ sống.

Điều này giúp hai vợ chồng hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống không chỉ nằm ở tiêu dùng, có lẽ sống theo cách mà mình muốn, nuôi một chú chó chú mèo, đi bộ tập thể thao, trồng hoa đọc sách… cũng là một lựa chọn sáng suốt.

Bên ngoài cũng có những dụng cụ tập thể dục thể thao cho hai vợ chồng.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 12.

Cuộc sống yên bình trong căn rừng sâu khiến hai vợ chồng tìm được cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 13.

Tất nhiên, sống ẩn dật cũng có mặt trái của nó, đó là như cầu sinh hoạt hàng ngày không được hiện đại và đủ đầy như khi ở thành phố.

Cặp vợ chồng trẻ sống ẩn dật trong căn nhà gỗ ấm cúng trong rừng sâu - Ảnh 14.

Thế nhưng, Grace và chồng vẫn hạnh phúc với quyết định của mình.

Nguồn: Sohu, weibo

K.T

Tin mới