Cậu bé 10 tuổi gây choáng vì gọi vốn thành công hơn 1 tỷ đồng trong Shark Tank: Kinh doanh từ 8 tuổi, tài sản lúc đầu chỉ là chiếc xe đẩy 4 bánh!

Huỳnh Đức | 15-12-2022 - 22:00 PM

(Tổ Quốc) - Jack Bonneau đã bắt đầu công việc kinh doanh khi mới 8 tuổi với một quầy bán nước chanh đơn giản mà cậu ấy tạo ra.

Chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) phiên bản Mỹ vốn luôn gây chú ý vì những màn gọi vốn siêu đẳng cấp của các startup không chỉ lớn tuổi mà còn cả các cô bé, cậu bé. Trong số đó có một startup vô cùng đặc biệt tên là Jack Bonneau mới chỉ 10 tuổi (tại thời điểm ghi hình). Tuổi đời nhỏ nhưng Jack Bonneau lại là chủ của hẳn một doanh nghiệp mang tên Jack's Stands & Marketplaces chuyên bán... nước chanh.

Trong chương trình, cậu bé đã trình bày cho các "Cá mập" về một nền tảng cho phép các doanh nhân trẻ khác điều hành các quầy bán nước chanh. Được biết, cậu bé đã tự mình đào tạo những đứa trẻ khác và cung cấp cho chúng các nguồn lực để tìm hiểu về cách xây dựng doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh.

Doanh nhân trẻ nhất thế giới trong Shark Tank - Ảnh 1.

Jack Bonneau và bố trong chương trình Shark Tank năm 2016

Hành trình làm chủ doanh nghiệp khi với 10 tuổi

Cho những ai chưa biết, Jack Bonneau đã bắt đầu công việc kinh doanh khi mới 8 tuổi với một quầy bán nước chanh đơn giản. Mục đích đầu tiên của cậu khi tạo ra quầy bán nước chanh đó là để có thể kiếm lời và mua một bộ Lego Death Star trị giá 400 đô la (9,4 triệu đồng).

Có thể nói, cách bắt đầu công việc kinh doanh của cậu bé là vô cùng... mạo hiểm. Theo đó, Jack Bonneau đã vay 1.000 đô la (hơn 23 triệu đồng) từ bố mẹ để khởi nghiệp. Lúc này, thay vì dựng quầy giải khát thô sơ tại một góc phố thì Jack lại rong ruổi trên những con đường vùng nông thôn để bán nước cho người dân sống tại nông trường gần đó trong suốt cả mùa hè. Tài sản lập nghiệp của cậu là quầy hàng được bố lắp bốn bánh xe di động.

Và như một phép màu, công việc kinh doanh của "chủ doanh nghiệp" 10 tuổi này diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ trong 12 tuần, Jack Bonneau đã kiếm được 900 đô la (hơn 21 triệu đồng) từ quần bán nước chanh của mình. Với số lợi nhuận này, cậu bé đã nhanh chóng "tậu" được bộ lego mà mình yêu thích. Thế nhưng không hài lòng với điều đó, Jack tiếp tục nuôi hy vọng để kiếm tiền và xây dựng công ty theo cách này.

Cậu bé 10 tuổi gây choáng vì gọi vốn thành công hơn 1 tỷ đồng trong Shark Tank: Vay tiền để kinh doanh từ 8 tuổi, tài sản lúc đầu chỉ là chiếc xe đẩy 4 bánh! - Ảnh 2.

Jack Bonneau đã bắt đầu công việc kinh doanh khi mới 8 tuổi

Đến mùa xuân năm sau đó, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ, Jack đã thành lập hẳn tổ chức mang tên Jack’s Stands, hoạt động bằng kế hoạch mở rộng kinh doanh do cậu tự hoạch định. Suốt những ngày sau đó, cả gia đình giúp Jack xây dựng website, sản xuất thêm quầy hàng di động… Startup nhỏ của Jack bắt đầu có thị phần bán nước chanh tại 3 vùng nông trường lớn của bang.

Kế tiếp, để phát triển công việc kinh doanh của mình, Jack tiếp tục nhận được khoản vay 5.000 đô la (hơn 118 triệu đồng) từ Young Americans - ngân hàng tại quận Denver (Mỹ) chuyên về các khoản vay cho trẻ em. Được biết, khoản tiền này đã được Jack trả hết khoảng 60% khi chương trình lên sóng.

Tính đến thời điểm chương trình phát sóng, Jack Bonneau đã có 7 địa điểm bán hàng, 2 trong số đó nằm ở trung tâm thương mại và 5 địa điểm còn lại nằm rải rác ở chợ nông sản và không gian tổ chức sự kiện. Doanh thu trong 9 tháng gần nhất đến từ riêng 2 địa điểm trung tâm mua sắm đã là 15.000 đô la (hơn 355 triệu đồng). Không dừng lại ở đó, cậu bé còn có kế hoạch mở rộng ra 12 địa điểm và đạt doanh thu 150.000 đô la (hơn 3,5 tỷ đồng).

Chốt deal trong nháy mắt

Với mong muốn mở rộng Jack’s Stands, vào tháng 10/2016, Jack - lúc này 10 tuổi đã tự tin thuyết trình trên gameshow Shark Tank trong vai trò nhà sáng lập Jack’s Stands & Marketplaces. Jack đã xin đầu tư 50.000 đô la (hơn 1,1 tỷ đồng) để đổi lấy 10% cổ phần.

Sau khi đàm phán, Chris Sacca - một trong những nhà đầu tư của chương trình đã đồng ý cho Jack số tiền cậu cần. Ông không muốn cổ phần của doanh nghiệp song lại muốn Jack vay 50.000 đô la (hơn 1,1 tỷ đồng) của mình với lãi suất 2%.

Chưa dừng lại ở đó, Shark Chris cũng đưa ra 2 điều kiện cho Jack. Đầu tiên là ông sẽ cho Jack vay thẳng 10.000 đô la (hơn 235 triệu đồng) ngay lần đầu tiên. Sau một vài tháng, ông sẽ đánh giá lại công việc kinh doanh, nếu thấy doanh nghiệp của Jack vẫn hoạt động tốt thì Jack có thể tiếp tục vay. Ngoài ra thì vị "Cá mập" này cũng yêu cầu Jack chuẩn bị series podcast nói về tinh thần kinh doanh của mình. Sau khi tham khảo ý kiến của bố, Jack đã chấp nhận lời đề nghị của Shark Chris.

Doanh nhân trẻ nhất thế giới trong Shark Tank - Ảnh 2.

Dù gọi vốn khi tuổi còn khá nhỏ, Jack đã được đánh giá là vô cùng tự tin và bản lĩnh

Đến thời điểm hiện tại đã là 6 năm kể từ ngày Jack lên sóng chương trình Shark Tank phiên bản Mỹ. Với sự đam mê với kinh doanh, hiện tại, Jack vẫn đang điều hành quản lý "doanh nghiệp" kinh doanh nước chanh của mình dưới sự giúp đỡ của bố. Bên cạnh đó, Jack cũng đảm bảo tốt việc học tập và lấy công việc kinh doanh như là thú vui, sự yêu thích sau giờ học căng thẳng.

Doanh nhân trẻ nhất thế giới trong Shark Tank - Ảnh 3.

Jack đã trưởng thành và trở nên vô cùng bảnh bao

Doanh nhân trẻ nhất thế giới trong Shark Tank - Ảnh 4.

Jack vẫn đang điều hành công việc kinh doanh của mình

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM