Cậu bé 8 tuổi được mệnh danh "Messi nhí Quảng Ninh" vì đá bóng quá hay, sự thật về quá trình đến với đam mê càng gây bất ngờ

(Tổ Quốc) - Không chỉ có điểm mạnh là thuận cả 2 chân, cậu bé "Messi Quảng Ninh" còn gây ấn tượng với kỹ thuật tốt, dứt điểm chuẩn.

Cậu bé được mệnh danh Messi của Quảng Ninh gây sốt MXH

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "Messi của Quảng Ninh" với các pha xử lý bóng thần kì khiến nhiều người thích thú. Gọi cậu bé này là Messi nhí bởi những pha đi bóng khéo léo, sút dứt điểm cực chuẩn và sút phạt thì đẹp mắt. Lối chơi của cậu bé khiến người xem liên tưởng đến siêu sao người Argentina, Lionel Messi.

Những pha xử lý thần sầu của "Messi Quảng Ninh" thu hút gần 60k lượt like trên 1 fanpage Facebook.

Được biết, cầu thủ nhí này có biệt danh Cubi, đang chơi cho CLB U9 Trưng Vương Kids. Mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn, song cậu nhóc đích thị "tài không đợi tuổi", khiến mọi người trầm trồ vì các kĩ thuật dắt bóng, dứt điểm, tốc độ... Thậm chí, nhiều người đã dành lời khen ngợi hết lời cho tài năng nhí và dự đoán cậu nhóc sẽ tiến xa trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Cậu bé được ví như

Cậu bé 8 tuổi đang gây xôn xao MXH những ngày gần đây.

Cubi tên thật là Nguyễn Lê Tuấn Kiệt, sinh ngày 15/6/2013 tại Quảng Ninh. Hiện cậu bé đang đá cho CLB Trưng Vương Kids. Dù tuổi còn nhỏ song Cubi đã tham gia đá chính trong rất nhiều giải đấu, gần đây nhất là giải Trưng Vương Kids Open 2020.

Những tiết lộ bất ngờ từ người cha về "Messi nhí"

Anh Thịnh Nguyễn - chủ nhiệm câu lạc bộ Trưng Vương Kids cũng là bố đẻ của cậu bé Cubi cho biết, con trai mình từ khoảng 1 tuổi rưỡi đã bắt đầu tập bóng. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ con sẽ trở thành cầu thủ, nhưng Cubi sớm đã thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với trái bóng tròn. Vừa muốn chơi cùng con, vừa muốn con được rèn luyện thể chất, anh Thịnh đã cùng Cubi "cày nát" khoảng sân từ khi cậu bé chập chững biết đi.

Cậu bé được ví như

Được dẫn dắt đến với bóng đá từ sớm, Cubi còn nhỏ nhưng đã cùng đồng đội chinh chiến qua không ít các giải đấu lớn nhỏ. Từ lúc 6 tuổi, cậu bé đã gần như là ngôi sao sáng giá nhất trong giải Hạ Long. Cầu thủ nhí đội Trưng Vương thật sự đã thể hiện được bản lĩnh trên sân cỏ!

Bên cạnh đó, Cubi còn có nhiều điểm mạnh, dự là sẽ tiến xa với sự nghiệp quần đùi áo số. Cậu bé thuận chân trái nhưng thực tế có thể chơi tốt cả hai chân. Không chỉ thế, Cubi có sức bền, lại khéo léo, kỹ thuật ổn, tốc độ nhanh và dứt điểm tốt.

Đương nhiên, không phải Cubi sinh ra đã may mắn sở hữu khả năng thiên bẩm về bóng đá như vậy. Đam mê và kỷ luật trong luyện tập mới là yếu tố quyết định tới kỹ thuật của "Messi Quảng Ninh".

Cubi luyện tập tâng bóng.

Không chỉ thế, cậu bé còn rất chăm chỉ luyện tập. Ngày nào cầu thủ nhí cũng tự giác luyện tập theo giáo trình CLB đề ra ngay khi tan học. Thậm chí, khoảng thời gian dịch Covid-19 phải nghỉ học, Cubi lại càng hăng hái ra sân nhiều hơn.


Cubi cùng đồng đội đã kinh qua nhiều giải đấu cho thiếu nhi.

Khi biết clip của con trai đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút vài chục nghìn like, anh Thịnh cho biết cũng rất vui vì khả năng của con trai được nhiều người biết tới và công nhận. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến trái chiều, chê bai, chỉ trích lối chơi của Cubi.

"Thời đại 4.0 mà, việc nổi tiếng bất thình lình không thiếu. Cubi được biết đến nhiều hơn tôi rất vui. Cháu nó cũng rất thích. Song cái gì cũng có 2 mặt và khiến mình phải suy nghĩ. Mình người lớn rồi không sao nhưng sợ bọn trẻ bị ảnh hưởng khi nghe những lời phán xét không hay ho" - Anh Thịnh Nguyễn chia sẻ khi con trai bỗng dưng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng những ngày qua.

Cậu bé được ví như

Cậu bé được ví như

Một trong số những bình luận chê trách của dân mạng khi xem clip của Cubi. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, dù dành nhiều thời gian cho bóng đá là thế song Cubi cũng không bỏ bê việc học văn hóa ở trường lớp. Hơn nữa, cậu bé khá thông minh, sáng dạ nên chuyện học hành cũng không phải vấn đề lớn.

Ảnh: NVCC

M52

Tin mới