Cậu bé nhập viện cấp cứu sau khi ăn lẩu, mới 13 tuổi nhưng đã bị gan nhiễm mỡ và viêm tụy nặng

PHAN HẰNG | 28-11-2020 - 20:28 PM

(Tổ Quốc) - Mặc dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng cậu bé này đã mắc những căn bệnh cực kỳ hiếm gặp ở trẻ em mà thường chỉ xảy ra ở người lớn. Điều này khiến cho mọi người thắc mắc nguyên nhân bắt nguồn từ đâu?

Ngày 16/10 vừa qua, một cậu bé có tên là Tiểu Long (13 tuổi) sống ở Ninh Hạ, Trung Quốc. Buổi tối hôm đó, cậu bé đi ăn lẩu cùng với gia đình, vì đồ ăn rất ngon nên ăn rất no. Thế nhưng không ngờ sau đó, cậu bé bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn và đau bụng. Gia đình ngay lập tức đưa đến trung tâm y tế gần nhà thì được chẩn đoán là bị viêm dạ dày ruột. Mặc dù được điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm mà trở nên nặng hơn. Cuối cùng, cậu bé được chuyển đến khoa Nhi tại Bệnh viện Nhân dân Ninh Hạ để kiểm tra.

Lúc này, tình trạng của Tiểu Long rất nguy kịch, cơ thể uể oải, mất nước, da và võng mạc ngả sang màu vàng. Gia đình nghi ngờ cậu bé bị ngộ độc thực phẩm, nhưng những người khác vẫn khỏe, không có dấu hiệu gì bị bệnh.

Bác sĩ tiến hành siêu âm Dopple màu ổ bụng của Tiểu Long, kết quả cho thấy cậu bé bị gan nhiễm mỡ nặng, sỏi túi mật, chỉ số enzyme trong gan cao gấp 30 lần mức bình thường, amylase và lipase trong máu cũng cao gấp chục lần. Cậu bé bị viêm tụy cấp nên nhanh chóng chuyển sang khoa gan mật điều trị.

Cậu bé nhập viện cấp cứu sau khi ăn lẩu, mới 13 tuổi nhưng đã bị gan nhiễm mỡ và viêm tụy - Ảnh 1.

Mới 13 tuổi nhưng cậu bé bị viêm tụy cấp nặng.

Bác sĩ cho biết, gan nhiễm mỡ và viêm tụy cấp là những căn bệnh xảy ra ở người lớn, rất hiếm gặp ở trẻ em, đặc biệt là tuổi 13. Thế nhưng, sau khi nhìn vóc dáng của Tiểu Long, dường như mọi người đã có được câu trả lời. Cậu bé cao 1m6, nặng 70 kg, thừa cân.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp điều trị, nhưng tình trạng của Tiểu Long ngày càng xấu đi, sốt cao, nhịp tim tăng nhanh, khó thở, đau bụng dữ dội, đặc biệt có dịch tràn vào phổi, nguy cơ suy đa tạng. Điều này có nghĩa là tình trạng của cậu bé tiến triển nhanh theo hướng viêm tụy cấp nặng, nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Phía bệnh viện ngay lập tức chuyển Tiểu Long vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị. Bác sĩ Hồ Tuyết Liên, phó trưởng khoa tại đây đã khẩn trương đưa ra phương án điều trị tốt nhất. 

Bác sĩ cho biết: "Chúng tôi túc trực 24/24, chỉ cần thấy cậu bé có thể bài tiết ra một ít nước tiểu mỗi ngày, đó là một tín hiệu đáng mừng".

Sau 10 ngày tích cực cấp cứu, cuối cùng tình trạng Tiểu Long cũng dần ổn định, các chức năng gan và thận hồi phục dần. Thế nhưng, một đợt nguy hiểm mới lại xuất hiện, cậu bé bắt đầu sốt cao, ớn lạnh, chỉ số viêm nhiễm không ngừng tăng cao. Bác sĩ tiến hành chụp CT ổ bụng, lúc này tình trạng hoại tử tuyến tụy của cậu bé nặng hơn trước. Một ca phẫu thuật vô cùng rủi ro diễn ra, cậu bé lại một lần nữa vượt qua tử thần, tình trạng ổn định hơn và có chiều hướng cải thiện từng ngày.

Tiểu Long được cứu sống thành công, các bác sĩ điều trị tỏ ra rất vui mừng, đồng thời họ cũng hy vọng rằng những trường hợp tương tự như vậy sẽ không xuất hiện nữa.

Vì sao cậu bé 13 tuổi này lại mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như vậy?

Bác sĩ Hồ Tuyết Liên cho biết, có 3 nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh viêm tụy cấp, đó là sỏi mật, bệnh lý về đường mật, tăng lipid máu. Tiểu Long thuộc trường hợp 1, sỏi túi mật và gan nhiễm mỡ nặng là nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp, ăn lẩu chỉ là một trong những yếu tố gây bệnh. Chính thói quen ăn uống không lành mạnh lâu ngày khiến bệnh của cậu bé bùng phát dữ dội một cách đột ngột sau khi ăn lẩu nhiều dầu mỡ.

Cậu bé nhập viện cấp cứu sau khi ăn lẩu, mới 13 tuổi nhưng đã bị gan nhiễm mỡ và viêm tụy - Ảnh 2.

Viêm tụy là tình trạng viêm trong tuyến tụy. Tuyến tụy là một tuyến dài, phẳng nằm ẩn sau dạ dày ở vùng bụng trên. Tuyến tụy sản xuất các enzym giúp tiêu hóa và các hormone giúp điều chỉnh việc xử lý đường (glucose).

Viêm tụy có thể xảy ra dưới dạng viêm tụy cấp, có nghĩa là nó xuất hiện đột ngột và kéo dài nhiều ngày, hoặc nó có thể xảy ra tình trạng viêm mãn tính trong nhiều năm. Những trường hợp nhẹ có thể tự khỏi mà không cần điều trị, nhưng những trường hợp nặng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp, nhưng hầu hết sẽ có điểm chung như sau:

- Đau bụng trên.

- Đau bụng và lan ra sau lưng.

- Đau bụng sau khi ăn.

- Sốt cao.

- Buồn nôn và nôn mửa.

- Đau khi chạm vào bụng.

Ngoài ra, bác sĩ Hồ cũng nhắc nhở vấn đề dinh dưỡng của trẻ em và thanh thiếu niên, cần được cha mẹ quan tâm nhiều hơn. Nhiều cha mẹ sợ con mình ốm yếu nên cho trẻ ăn vô tội vạ, miễn tăng cân là được. Trên thực tế, trẻ em thừa cân hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Bữa ăn hằng ngày nên hạn chế dầu mỡ, khuyến khích trẻ tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý và đừng quên đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ra những bất thường.

Theo Read01, Mayoclinic

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM