Cầu thủ vô danh ăn mừng cà khịa Paul Scholes

Trần Giang | 06-12-2021 - 14:53 PM

(Tổ Quốc) - Liam Mandeville có màn ăn mừng cà khịa Scholes trong trận Salford City 0-2 Chesterfield (vòng 2 cúp FA).

Màn ăn mừng của Mandeville

Ở phút thứ 28 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Peninsula, James Kellerman mớm bóng cho Mandeville. Tiền đạo mang áo số 10 nắn nót chỉnh bóng, căn góc sút, bình tĩnh quan sát rồi tung cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm của Salford để ghi bàn mở tỷ số cho Chesterfield.

Phấn khích sau khi ghi được bàn thắng đẹp, Mandeville lập tức chạy nhanh về phía góc sân, đưa bàn tay phải lên gần tai và làm động tác vặn để thể hiện sự vui sướng. Nhưng đây chưa phải điều thú vị nhất trong màn ăn mừng của chân sút người Anh. 

Trong số nhóm cầu thủ áo xanh lao theo Mandeville để chia vui với đồng đội, có Kellerman - người vừa trực tiếp kiến tạo cho tiền đạo 25 tuổi. Mandeville bất ngờ quay người lại rồi yêu cầu tiền vệ mang áo số 16 nằm ngửa ra mặt cỏ. Sau đó, Mandeville nâng bàn chân phải của Kellerman lên và há to miệng. 

Cầu thủ giả vờ gặm chân đồng đội khi đang ăn mừng bàn thắng để cà khịa Paul Scholes - Ảnh 2.

Tất nhiên, Mandeville không cắn chân của tiền vệ 26 tuổi vì đôi giày của các cầu thủ bóng đá khi đang thi đấu thường rất bẩn. Dù Mandeville không cắn thật, nhưng như vậy cũng đủ để mọi khán giả liên tưởng tới đoạn video Paul Scholes cắn ngón chân của con gái mình. 

Khoảnh khắc kỳ quặc của cha con nhà Scholes

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, đoạn clip trên được đăng tải ở trang Instagram cá nhân của Alicia Scholes (con gái ruột của Paul Scholes) kèm theo dòng chữ "tình yêu đích thực". Có thể thấy, cựu tiền vệ MU đang cầm bàn chân trái của cô con gái "rượu" và cắn ngón chân cái. Chân phải của Alicia gác lên đùi của bố. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.