CEO của Intel nói gì khi tập đoàn trải qua 'cuộc sụp đổ lịch sử', thất thế trước đối thủ AMD: “Chúng tôi mất thị phần, chúng tôi mất động lực"

Anh Việt | 30-01-2023 - 16:11 PM

(Tổ Quốc) - Intel đang dần mất thị phần vào tay các đối thủ như AMD, vốn hợp tác với các nhà sản xuất chip như TSMC để 'ra lò' các con chip vượt trội hơn công nghệ của Intel.

Trong buổi trao đổi với các nhà đầu tư, CEO của Intel, Pat Gelsinger, thừa nhận rằng Intel đã mất thị phần và cả động lực mà họ từng có. Tuy nhiên, tình trạng này giờ đã thay đổi và công ty có thể mong đợi sự ổn định trong năm 2023.

Tuyên bố này của người đứng đầu Intel được đưa ra khi giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn này đã sụt giảm tới 8 tỷ USD vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, các nhà đầu tư Phố Wall cũng bối rối với báo cáo tài chính ảm đạm của Intel, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm của thị trường PC.

Intel đã làm chấn động giới đầu tư với bản báo cáo doanh thu rất tệ hại của quý 4/2022, khi lợi nhuận giảm 32% so với cùng quý năm ngoái.

Intel cũng ghi nhận lỗ 664 triệu USD một con số đáng kinh ngạc so với mức lời 4,62 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu bốn quý liên tiếp Intel chứng kiến doanh số đi xuống.

Intel cũng dự đoán doanh thu sẽ sụt giảm mạnh trong quý đầu tiên 2023 và dự báo doanh thu thấp hơn 3 tỷ USD so với ước tính, trong bối cảnh công ty này cũng phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm lại ở mảng trung tâm dữ liệu (data center). Cổ phiếu Intel đóng cửa với giảm 6,4%, trong khi đối thủ AMD và NVIDIA kết thúc phiên tăng lần lượt 0,3% và 2,8%.

CEO của Intel nói gì khi tập đoàn trải qua 'cuộc sụp đổ lịch sử', thất thế trước đối thủ AMD: “Chúng tôi mất thị phần, chúng tôi mất động lực" - Ảnh 1.

CEO của Intel, Pat Gelsinger. Ảnh: Internet

Triển vọng tồi tệ của Intel nhấn mạnh những thách thức mà CEO Pat Gelsinger phải đối mặt khi ông cố gắng thiết lập lại sự thống trị của công ty bằng cách mở rộng sản xuất theo hợp đồng và xây dựng các nhà máy mới ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

AMD đi lên, Intel tiếp tục đi xuống?

Intel vẫn thống trị thị trường chip xử lý máy tính cá nhân và máy chủ, với thị phần lớn hơn 70%, công ty nghiên cứu công nghệ IDC ước tính. Nhưng đây được coi là sự thụt lùi của Đội Xanh, từ con số hơn 90% thị phần trong năm 2017.

Theo đó, Intel đang dần mất thị phần vào tay các đối thủ như AMD, vốn hợp tác với các nhà sản xuất chip như TSMC để 'ra lò' các con chip vượt trội hơn công nghệ của Intel.

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Lisa Su, AMD đã trở lại từ bờ vực phá sản và đe dọa trực tiếp sự thống trị của Intel từ quý này sang quý khác. Vài năm trước, có một khoảng cách lớn giữa định giá thị trường của hai công ty. Giờ đây, cả hai đều được định giá khoảng 120 tỷ USD, mặc dù doanh thu của AMD trong 12 tháng tính đến tháng 9 là 22,8 tỷ đô la, kém xa so với 70 tỷ USD của Intel.

Đáng chú ý, tuyên bố của Intel được đưa ra vấp phải sự nghi ngại từ giới chuyên gia. Đội Xanh đang kỳ vọng rằng dòng CPU Sapphire Rapids Xeon sẽ tiếp tục được trang bị trong hệ thống trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của nhiều nhà cung cấp khác nhau, bao gồm Amazon, Microsoft, META và công ty khác. 

Tuy nhiên, lợi thế về giá bán và hiệu năng đang giúp AMD chiếm lợi thế. Các nhà phân tích đã dự đoán rằng dòng CPU EPYC với nhiều sản phẩm sắp ra mắt trong dòng sản phẩm hiện tại như Genoa-X, Bergamo và Siena của AMD sẽ tiếp tục giúp Đội Đỏ chiếm lĩnh thị phần thị trường máy chủ, qua đó đạt hoặc vượt mức 30% thị phần vào cuối năm nay, 

"Các mẫu chip thế hệ Genoa và Bergamo (được dùng trong các trung tâm dữ liệu) của AMD có lợi thế mạnh về giá cả so với bộ xử lý Sapphire Rapids của Intel, điều này sẽ thúc đẩy tăng thêm thị phần của AMD", Matt Wegner, nhà phân tích tại YipitData, cho biết. 

CEO của Intel nói gì khi tập đoàn trải qua 'cuộc sụp đổ lịch sử', thất thế trước đối thủ AMD: “Chúng tôi mất thị phần, chúng tôi mất động lực" - Ảnh 2.

Biểu đề so sánh thị phần của Intel và AMD trong mảng CPU kiến trúc x86, từ 2012 đến 2022. Nguồn: Statista

Các nhà phân tích cho rằng thực trang này sẽ khiến Intel gặp thêm nhiều bất lợi, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng thị trường trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ chạm đáy vào nửa cuối năm 2023. Điều này đồng nghĩa Intel sẽ còn mất nhiều thị phần hơn nữa.

Lucas Keh, nhà phân tích chất bán dẫn tại Third Bridge, cho biết: "Intel rất kỳ vọng rằng Sapphire Rapids sẽ cho phép họ tham gia cuộc chiến với AMD. Tuy nhiên, các chuyên gia của chúng tôi nói rằng cho đến nay, đó là một sự thất vọng vì Intel liên tục không nhất quán trong việc giao hàng." 

Trong khi đó, thị trường kinh doanh máy tính cá nhân (PC) hiện cũng đã chậm lại sau 2 năm bùng nổ do đại dịch, trong bối cảnh người dùng lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử đã giảm. Điều này ảnh hưởng tới doanh thu của Intel. 

Theo dự đoán của CEO Pat Gelsinger, doanh số PC trong năm 2023 sẽ khoảng 270-295 triệu chiếc - kém xa so với con số "một triệu chiếc PC được bán ra mỗi ngày" mà người đứng đầu Intel từng dự tính vào năm 2021.

Bản thân các chuyên gia của Intel cũng cho biết rằng họ khó dự đoán được tình hình tiêu thụ chip và không biết chính xác khi nào thị trường mới tích cực trở lại. Mặc dù cả AMD cũng bị ảnh hưởng dưới các tác động của thị trường, Intel được cho là đang ở tình thế khó khăn hơn do phải đối mặt với việc điều chỉnh hàng tồn kho lớn hơn.

Theo các nhà phân tích của Bernstein, Intel đã báo cáo hàng tồn kho trị giá 13,2 tỷ USD, tương đương với khoảng 151 ngày hàng tồn kho. 

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM