CEO Trương Linh Chi và niềm trăn trở đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế

(Tổ Quốc) - Chính thức đi vào hoạt động năm 2015, thương hiệu Yến sào Việt Cici – Thượng Đỉnh Yến được thành lập bởi nữ doanh nhân trẻ Trương Linh Chi.

Yến sào là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, xếp vào hàng "cực phẩm" được đông đảo người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn. Việt Nam lại may mắn là một quốc gia được thiên nhiên ưu ái với khí hậu phù hợp cho loài chim Yến phát triển, từ đó tạo nên cơ hội cho các cơ sở, doanh nghiệp nuôi dưỡng, sản xuất Yến sào mọc lên trong nước với số lượng, quy mô ngày càng lớn.

Với phương châm bảo vệ sức khỏe, lợi ích con người với sản phẩm Yến sào 100% tự nhiên cùng quy trình sản xuất sạch, hiện đại, đảm bảo chất lượng, CiCi – Thượng Đỉnh Yến ngày càng chứng minh được vị thế trên thị trường Yến sào Việt, được đông đảo khách hàng tin dùng.

CEO Trương Linh Chi và niềm trăn trở đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

CEO Trương Linh Chi

Tính đến hiện tại, sau hơn 5 năm liên tục phát triển, doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô với 1 showroom tại Hà Nội, 1 ở Sài Gòn, 3 nhà yến trải dài Nha trang - Bình Dương - Ninh Thuận và hàng triệu khách hàng ở trong và ngoài nước.

Không những vậy, Cici – Thượng Đỉnh Yến còn được công nhận bởi các tổ chức, hội đồng chuyên môn với nhiều giải thưởng danh giá trong nước. Cụ thể, thương hiệu từng xuất sắc đoạt giải Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017, Top 10 Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm 2020. Ngoài ra, nữ CEO Trương Linh Chi cũng giành giải Gương sáng doanh nhân Việt 2020 cho những cống hiến, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

CEO Trương Linh Chi và niềm trăn trở đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Từ một cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ đến thương hiệu nổi tiếng trong nước được nhiều người biết đến hiện nay là cả một quá trình nỗ lực, cống hiến hết mình của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Cici – Thượng Đỉnh Yến, đáng nói nhất là CEO Trương Linh Chi. Tuy nhiên, nữ doanh nhân xinh đẹp vẫn không ngừng trăn trở, mong muốn đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế.

"Hiện tại, Yến sào Việt có đủ điều kiện nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, khâu chế biến an toàn, hợp vệ sinh, công nghệ hiện đại, đội ngũ công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm. Vậy, tại sao chúng ta không thể đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế, cạnh tranh với các quốc gia khác như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan,…?" – nữ CEO chia sẻ.

CEO Trương Linh Chi và niềm trăn trở đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế - Ảnh 3.

Nghĩ là làm, CEO Trương Linh Chi đã lên ý tưởng để thương hiệu Yến sào Cici – Thượng Đỉnh Yến tiếp cận với thị trường tiêu dùng nước ngoài, ban đầu là Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Từ những người dùng thử, cô bắt đầu thu thập thông tin để rà soát, phát hiện xu hướng tiêu dùng và khẩu vị của khách hàng nước ngoài, từ đó thay đổi sản phẩm của mình sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc cải tiến công nghệ nuôi chim Yến cũng được chú trọng để đem sản phẩm tiêu chuẩn, chấn lượng đến tay người dùng.

CEO Trương Linh Chi và niềm trăn trở đưa thương hiệu Yến sào Việt vươn tầm quốc tế - Ảnh 4.

Ngoài ra, CEO Trương Linh Chi cùng đội ngũ nhân viên Cici – Thượng Đỉnh Yến cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác tiêu thụ ở nước ngoài, tạo nên dây truyền sản xuất – tiêu dùng ổn định, mang tính lâu dài. Nữ doanh nhân bày tỏ:"Hi vọng trong tương lai, Cici – Thượng Đỉnh Yến không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được đông đảo người tiêu dùng nước ngoài biết đến và tin cậy sử dụng, để Yến sào Việt được vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng các thương hiệu Yến sào khác trên thế giới".

Thanh Xuân

Tin mới