Chanathip Songkrasin dứt khoát không về Hoàng Anh Gia Lai với HLV Kiatisuk

(Tổ Quốc) - Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với truyền thông Thái Lan, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin cho biết anh không hề có ý định sẽ về Hoàng Anh Gia Lai để hội ngộ với người thầy cũ, HLV “Zico” Kiatisuk Senamuang.

Chanathip "phũ phàng" với HAGL?

Cụ thể, khi được hỏi 1,2 năm nữa, sau khi hết hợp đồng với CLB hiện tại, liệu anh có bỏ J.League để về thi đấu cho HAGL theo mong muốn của cha mình hay không, ngôi sao sinh năm 1993 trả lời dứt khoát: "Không". Thậm chí anh còn nhấn mạnh, ý tưởng quay về thi đấu ở V.League, Thai League hay bất cứ giải đấu nào ở ĐNA "chưa từng xuất hiện dù là trong suy nghĩ ". Jay (nickname của Chanathip) cho biết anh đã lớn, đã là cầu thủ trưởng thành và dù luôn tôn trọng góp ý của cha mẹ nhưng anh mới chính là người đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình.

Chanathip Songkrasin: chưa từng có ý định về Hoàng Anh Gia Lai với HLV Kiatisuk - Ảnh 1.

"Messi Thái" khẳng định sẽ không trở lại ĐNA, Thái League hay V.League thi đấu (Ảnh: SSTV)

Lý giải cho lựa chọn này, cầu thủ của Hokkaido Consadole Sapporo chia sẻ, anh hoàn toàn đủ khả năng để chơi ở các giải đấu hàng đầu như J.League và đây mới là môi trường phù hợp để anh chứng tỏ bản thân. Cha anh hay bất cứ người ngoài nào khác sẽ không thể hiểu trình độ, hiểu công việc của anh bằng chính anh hay những người thầy, đồng đội tập luyện với anh hàng ngày. Đó mới là những người gần gũi nhất, có khả năng đánh giá đúng nhất về "chất lượng" chuyên môn của anh.

Hơn nữa, chơi tại J.League cũng là mơ ước của Jay từ khi còn là một cầu thủ trẻ nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trước đây, trong một clip trò chuyện với chính HLV Kiatisuk của HAGL, anh từng tâm sự ước mơ này đã được nhen nhóm sau một lần đối đầu với đội U19 Nhật Bản. Ở trận đấu ấy ngôi sao bóng đá Thái hoàn toàn bị choáng ngợp với cách các cầu thủ trẻ Nhật Bản xử lý quả bóng, vận hành chiến thuật và đưa ra quyết định một cách hoàn hảo. Và để theo đuổi ước mơ, Chanathip Songkrasin đã nỗ lực, kiên định trên con đường đã chọn, bất chấp mọi lời gièm pha, mọi nghi ngờ về khả năng thành công của một cầu thủ ĐNA ở sân chơi J.League, đồng thời cũng chấp nhận ra khỏi ngành cảnh sát, một công việc mơ ước với nhiều dân Thái Lan.

Chanathip Songkrasin: chưa từng có ý định về Hoàng Anh Gia Lai với HLV Kiatisuk - Ảnh 2.

Chanathip trong màu áo của Hokkaido Consadole Sapporo (Ảnh: Consadole Sapporo)

Cũng theo cầu thủ 28 tuổi này, dù các CLB ở Đông Nam Á có trả tiền lương cao hơn thì anh cũng sẽ không trở về vì hiện tại ở Nhật anh đang có được mọi thứ, đặc biệt là niềm vui khi chơi bóng - điều quan trọng nhất đối với anh, thậm chí hơn cả tiền bạc. Chính anh cũng cũng từng tự nhủ với bản thân, "Nếu quay về (ĐNA) thì sẽ được gì? Thực ra không được cái gì (hơn ở J.League) cả." 

Ngoài ra, ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan tự tin mình sẽ đủ sức chơi ở J.League tới năm 35 tuổi bởi bên cạnh nỗ lực và trình độ của bản thân thì chế độ ăn uống, phương pháp tập luyện, chăm sóc sức khỏe và kỉ luật tại Nhật Bản sẽ giúp anh đạt được điều này. Rất nhiều cẩu thủ Nhật vẫn đang chơi ở tầm tuổi đó nên anh tin mình cũng sẽ làm được.

Trả lời về việc liệu sẽ có thêm bước tiến mới trong sự nghiệp như sang châu Âu hay chuyển tới 1 CLB lớn hơn ở Nhật Bản hay không, Jay cho biết lúc này chưa phải là thời điểm để công bố. Hiện tại, CLB anh đang thi đấu có thể có thành tích chưa cao (ở mùa giải J.League 2020, Consadole Sapporo chỉ đứng thứ 12/18 đội) nhưng với anh, tham vọng được chứng minh và nâng cao trình độ bản thân mới là điều có ý nghĩa hơn.

Vẫn chưa chắc chắn 100% về khả năng tham dự nốt vòng loại thứ hai World Cup 2022

Không giống như những đồng đội khác ở ĐTQG đã tập trung từ tuần trước, Chanathip Songkrasin hiện đang trong giai đoạn điều trị chấn thương tại Nhật Bản (dự kiến kéo dài khoảng 3 tuần) và vẫn chưa chắc chắn 100% có thể kịp hội quân cùng đồng đội tại UAE hay không. Theo đó, 1-2 tuần tới sẽ là khoảng thời gian quyết định để LĐBĐ Thái Lan cùng CLB Consadole Sapporo đưa ra thống nhất về việc tham gia đội tuyển của "Messi Thái". Cũng do đang ở Nhật Bản nên cầu thủ này chưa được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Chanathip Songkrasin: chưa từng có ý định về Hoàng Anh Gia Lai với HLV Kiatisuk - Ảnh 3.

Chanathip liên tục tái phát chấn thương suốt 2 năm qua

Tổng hợp màn trình diễn của Chanathip tại J.League mùa giải 2018 (mùa giải thứ 2 chơi bóng tại Nhật Bản)

Nam Khanh (từ Bangkok, Thái Lan)

Tin mới