Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh

(Tổ Quốc) - Ở độ tuổi còn rất trẻ, Will Amis trở thành một doanh nhân thành công nhờ bộ sưu tập giày bóng đá đặc biệt của mình.

Những đôi giày kinh điển luôn được người hâm mộ bóng đá săn đón. Tuy nhiên, tìm mua chúng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng có một chàng trai 17 tuổi sở hữu cả một bộ sưu tập những đôi giày như thế. Không những vậy, anh chàng này còn kiếm được rất nhiều tiền từ chúng bằng việc bán cho những khách hàng cũng vô cùng đặc biệt.

Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Will Amis bên cạnh tủ giày bóng đá đồ sộ của mình

Đó là Will Amis, một thanh niên 17 tuổi đến từ Eltham, thuộc đông nam London. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, cậu nhóc bị hớp hồn bởi đôi giày Adidas Predator Power Swerves. Đó là khởi đầu của câu chuyện. Will bắt đầu sưu tập và cất giữ những đôi giày bóng đá, tạo thành một bộ sưu tập cực lớn. Anh cũng lập hẳn một tài khoản Instagram để khoe "gia tài" của mình.

Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Một góc nhỏ trong hơn 700 đôi giày của chàng trai 17 tuổi

Tháng 12 năm 2018, Will Amis cho ra mắt bộ sưu tập Classix và bắt đầu mở bán chúng. Cho đến lúc này, số lượng giày của anh lên tới hơn 700 đôi, một con số khổng lồ. Rất nhanh chóng, nhiều người người tìm đến và hỏi mua chúng. Trong đó có rất nhiều những khách hàng là những ngôi sao Premier League. Có thể kể đến như Declan Rice, Jesse Lingard, John Terry...

Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Declan Rice cầm trên tay đôi Adidas Predator 1994 được mua từ bộ sưu tập của Will

Trả lời SunSport, Will kể lại: "Bố tôi từng cho tôi đôi Predator Precision cũ mà ông ấy tìm thấy trong tủ. Tôi rất thích xỏ nó ra sân. Đến ngày sinh nhật, tôi nhận được một đôi Power Swerves, rồi thêm đôi nữa, đôi tiếp theo. Một năm sau, tôi và bố bắt đầu sưu tập giày, kiểu như dòng Accelerators. Đến 2018, chúng tôi biến chúng thành bộ sưu tập Classix và bán cho các cầu thủ khắp thế giới".

Những đôi giày thường có giá khởi điểm là 100 bảng Anh. Cũng có những đôi giá lên tới 8000 bảng. Về điều này, Will cho biết: "Bán chạy nhất lúc này là Nike Mercurial Superfly IV. Chúng tôi bán online chúng với giá 200 bảng. Đôi đắt nhất là Nike Mercurial 98. Giá đập hộp của nó là 8000 bảng.

Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Cận cảnh đôi giày Nike Mercurial 98 trong bộ sưu tập Classix

Những đôi giày trong bộ sưu tập Classix đến từ rất nhiều nguồn khác nhau ở khắp nơi. Có thể chúng được lấy ra từ các kho hàng tồn của các cửa hàng bán giày. Hoặc đôi khi Will cũng mua lại giày từ các nhà sưu tập khác. Chính sự đa dạng đó giúp cho bộ sưu tập của Will ngày càng trở nên đồ sộ.

Thông thường, các cầu thủ sẽ ra sân với những đôi giày được sản xuất bởi thương hiệu mà họ ký hợp đồng. Nếu không họ sẽ bị phạt. Điều đó đồng nghĩa rằng những đôi giày của Will thường chỉ được cầu thủ sử dụng trong tập luyện. Nhưng không phải không có những ngoại lệ. Maitland-Niles của ĐT Anh từng dùng đôi Nike CTR360 Maestri III trong trận đấu với ĐT Iceland vào năm ngoái.

Chàng trai 17 tuổi chuyên bán những đôi giày bóng đá "cổ lỗ sĩ" cho sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Maitland-Niles dùng đôi giày từ bộ sưu tập Classix trong một trận đấu chính thức của ĐTQG - Ảnh: Getty

Theo lời kể của Will, khoảng thời gian bùng nổ nhất của anh là vào tháng 1 năm ngoái. Khi đó lượng giày bán ra đạt con số đáng kinh ngạc với tổng cộng 200 đôi. Hầu hết các cầu thủ đều đến mua cùng lúc 2 hoặc 3 đôi giày.

Hoàng Phương

Tin mới