"Châu Âu tự hạ nhục mình khi để Messi giành QBV"

THÀNH AN | 30-11-2021 - 15:53 PM

(Tổ Quốc) - Cây viết Raul Varela của tờ Marca tỏ ra không phục khi chứng kiến Lionel Messi lần thứ 7 giành Quả bóng Vàng.

Quả bóng Vàng 2021 đã chính thức thuộc về Lionel Messi sau đêm gala trao giải tại Paris rạng sáng 30/11. Tuy nhiên, danh hiệu cao quý được trao bởi tạp chí France Football (Pháp) năm nay gây ra khá nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng Messi không xứng đứng ở vị trí cao nhất.

Cây viết Raul Varela của tờ Marca là một trong những chuyên gia không hài lòng với kết quả bầu chọn trên. Với giọng điệu xen lẫn bực tức, Varela giật title: "Châu Âu tự hạ nhục mình tại gala Quả bóng Vàng".

Để lấy dẫn chứng cho danh hiệu kém thuyết phục của Messi, Varela cho rằng những ngôi sao đến từ Nam Mỹ khác như Adriano Leite (2004), Robinho (2007), Luis Suarez (2011), Alexis Sanchez (2016) và Daniel Alves (2019) cũng đều từng cùng đội tuyển quê hương đăng quang Copa America, đồng thời được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu. Dẫu vậy, không ai trong số những ngôi sao trên nhận Quả bóng Vàng vào năm đó.

"Châu Âu tự hạ nhục mình khi để Messi giành QBV" - Ảnh 1.

Không ít ý kiến cho rằng Messi không xứng đáng giành QBV 2021 (Ảnh: Getty)

"Châu Âu đã tự làm nhục mình. Kể từ sau gala trao giải Quả bóng Vàng 2021, chúng ta mới biết rằng Copa America có sức nặng kinh khủng đến thế, vượt qua cả những giải đấu vốn được xem danh giá hơn như Euro hay Champions League. Bất kể bảng xếp hạng FIFA có nói gì đi chăng nữa, một giải đấu với 20 đội tuyển hàng đầu châu Âu tranh tài vẫn không thể so với giải đấu 2 năm diễn ra một lần và chỉ quanh quẩn 5 đội bóng Nam Mỹ tranh nhau chức vô địch", Varela chia sẻ với giọng văn đầy mỉa mai.

"Messi không cần đến danh hiệu Quả bóng Vàng để chứng minh mình là cầu thủ vĩ đại. Nhưng trong năm qua, anh ấy ít danh hiệu quan trọng hơn Jorginho, ghi ít bàn hơn Lewandowski và sức ảnh hưởng của anh ấy lên đội bóng khoác áo không nhiều như Benzema. Có lẽ Fabio Cannavaro được trao Quả bóng Vàng vào năm 2016 sau khi vô địch World Cup với Italy sẽ trở thành cột mốc hiếm có trong lịch sử".

"Có lẽ vào năm 2022, nếu Vinicius không tỏa sáng, chẳng biết chừng BTC sẽ lại trao Quả bóng Vàng cho một ngôi sao tại Giải VĐ các quốc gia châu Phi. Mặc dù ở Cameroon, Messi sẽ không thi đấu".

Vượt Lewandowski, Messi lần thứ 7 giành QBV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM