Chỉ hơn 2 triệu/người trọn gói du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều nơi khác - hóa ra đây chính là thời điểm đi chơi trong nước giá rẻ bất ngờ

(Tổ Quốc) - Hãy cùng thể hiện tinh thần "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhé!

Mùa hè - mùa du lịch đã đến và chẳng phải đi đâu xa Việt Nam chính là thiên đường du lịch với những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời. Là người Việt Nam, yêu Việt Nam chắc hẳn cũng sẽ yêu cả du lịch Việt Nam. Dọc khắp đất nước ta là các bãi biển xanh rì, những ngọn núi trùng điệp... rồi cả nền ẩm thực vùng miền đặc sắc, phong phú. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến những người dân thân thiện và mến khách vô cùng.

Bạn biết không, đi du lịch Việt Nam cũng chính là một cách để chúng ta thể hiện tình yêu với đất nước mình? Tại sao cứ phải đi đâu xa khi mà ngay tại chính mảnh đất hình chữ S là bao nhiêu nơi đang chờ đón chúng ta? 

Thời điểm này cũng chính là lúc thích hợp nhất để bạn đi du lịch trong nước bởi các hãng vé máy bay đang tung ra các chương trình khuyến mãi với giá cực kỳ hấp dẫn và giá phòng khách sạn cũng đang giảm rất nhiều.

Cả nhà mình còn chờ đợi gì nữa, nắng vàng biển xanh đang vẫy gọi chúng ta rồi!!!

Chỉ hơn 2 triệu/người cho chuyến du lịch trọn gói Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều nơi khác - hóa ra đây chính là thời điểm đi chơi trong nước với giá rẻ bất ngờ - Ảnh 2.

Đà Nẵng - 2.150.000VNĐ/người

Dù là một địa điểm du lịch quen thuộc nhưng Đà Nẵng luôn là nơi mà chúng ta có thể đi mãi mà không thấy chán. Nơi đây có đầy đủ biển, đảo, núi... và các địa điểm du lịch nổi tiếng như Cù Lao Chàm, Bà Nà Hills hay Hội An...

Đồ ăn ngon, đặc sắc và giá cả vô cùng hợp lý cũng là một điểm khiến Đà Nẵng luôn níu chân du khách. Có ai lại không thích mì Quảng, cơm gà, bánh xèo hay các món hải sản hấp dẫn cơ chứ.

Vé máy bay khứ hồi bay đến Đà Nẵng hiện nay rất rẻ và bạn có book vé để đi ngay cuối tuần nếu muốn. Các phòng khách sạn hay các resort tại Đà Nẵng cũng đang cung cấp giá phòng không thể tốt hơn. Một số khách sạn bạn có thể lựa chọn như The Herriott Hotel & Suite Danang, Dana Marina Boutique Hotel, Chill Suites Đà Nẵng - Beach Side...

Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet Air có giá chỉ 18.000VNĐ, sau khi đã cộng hết thuế phí thì chỉ khoảng hơn 900.000VNĐ.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 4.

Nếu lựa chọn Bamboo Airways bạn cũng chỉ phải bỏ ra khoảng hơn 1,2 triệu đồng cho vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng.

Giá vé máy bay và phòng khách sạn đồng loạt giảm mạnh, du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 5.

Giá phòng ở Đà Nẵng giảm mạnh. Phòng khách sạn 3 sao chỉ có giá 379.000VNĐ/đêm.

Ngoài ra nếu lười không muốn tự đặt vé máy bay hay phòng khách sạn bạn có thể mua các combo du lịch bao gồm vé máy bay và nơi ở với giá cực kỳ hấp dẫn. 

Các combo khách sạn bao gồm vé máy bay khứ hồi hấp dẫn tại Hội An, Đà Nẵng.

Chi phí đi du lịch Đà Nẵng cho 2 người đi từ Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm

- Vé máy bay khứ hồi: 1.900.000VNĐ

- Homestay hoặc khách sạn: 900.000VNĐ

- Chi phí ăn uống: 1.100.000VNĐ

- Chi phí đi lại ở Đà Nẵng: 400.000VNĐ

Tổng chi phí: 4.300.000VNĐ (2.150.000VNĐ/người)


Nha Trang - 2.350.000VNĐ/người

Nhắc đến những thành phố sở hữu các bãi biển tuyệt đẹp chắc hẳn không thể bỏ qua Nha Trang. Đến với thành phố biển Nha Trang bạn hãy đừng bỏ qua các bãi biển như: Bãi Dương, bãi Dài, bãi Trũ, đảo Hòn Tằm, vịnh Vân Phong...

Nha Trang xanh mướt.

Chẳng cần phải vất vả săn vé khi mà giá vé đi Nha Trang hiện giờ rất rẻ. Chỉ với 900.000VNĐ là bạn đã có chiếc vé máy bay khứ hồi đi Nha Trang để tận hưởng không khí biển rồi.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 8.

Vé máy bay khứ hồi đi Hà Nội - Nha Trang chi gần 900.000VNĐ.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 9.

Với Bamboo Airways bạn chỉ phải bỏ ra khoảng hơn 1,2 triệu đồng cho vé khứ hồi Hà Nội - Nha Trang.

Giá vé máy bay và phòng khách sạn đồng loạt giảm mạnh, du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 12.

Phòng khách sạn ở Nha Trang cũng giảm giá khá nhiều, bạn dễ dàng thuê phòng với mức giá chỉ khoảng 500.000VNĐ/đêm. Bạn có thể tham khảo thêm các khách sạn như: Apus Hotel, New Sun Hotel Nha Trang, Panorama Luxury 5* Nha Trang...

Bên cạnh đó Nha Trang cũng sở hữu rất nhiều resort đẹp quên lối về, thích hợp với những ai thích nghỉ dưỡng và chụp ảnh check-in như Six Senses Ninh Vân Bay, Amiana Resort and Villas Nha Trang, Vinpearl Golf Land Resort & Villas... Thời điểm này bạn cũng dễ dàng tìm mua được các combo ở resort với giá rất hời và đặc biệt là đã bao gồm cả vé máy bay khứ hồi.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 5.

Những ngày mùa hè đầy nắng, có lẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc thảnh thơi nghỉ ngơi và nằm ngắm biển xanh, cát trắng, ăn đồ ngon. Nha Trang chính là nơi để bạn làm điều đó.

Chi phí đi du lịch Nha Trang cho 2 người đi từ Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm

- Vé máy bay khứ hồi: 1.900.000VNĐ

- Homestay hoặc khách sạn: 1.200.000VNĐ

- Chi phí ăn uống: 1.200.000VNĐ

- Chi phí đi lại ở Nha Trang: 400.000VNĐ

Tổng chi phí: 4.700.000VNĐ (2.350.000VNĐ/người)


Đà Lạt - 1.950.000VNĐ/người

Với những ai yêu thích sự yên bình thì Đà Lạt chính là một lựa chọn thích hợp. Khí hậu trong lành và mát mẻ, các quán cà phê xinh xắn ở mọi nơi và đồ ăn thì ngon vô cùng... Đà Lạt thật sự biết cách làm du khách phải quyến luyến.

Nếu bạn thuộc team ăn cả thế giới thì chỉ cần lê la khắp các hàng quán là đã đủ hết cả ngày. Đà Lạt có rất nhiều món ăn ngon cho bạn thưởng thức như: bánh tráng nướng, bánh mì xíu mại, bánh căn, bánh ướt lòng gà, lẩu gà lá é, kem bơ... 

Còn nếu bạn là team thích chụp ảnh thì có lang thang khắp những quán cà phê như hay các vườn hoa rực rỡ như vườn hoa cẩm tú cầu, đồi hoa dã quỳ, đồi cỏ hồng... Bên cạnh đó Đà Lạt còn luôn có các địa điểm điểm chụp ảnh hay ho như góc chợ Đà Lạt, khu du lịch Lá Phong, Kombi Land...

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 16.

Giá vé máy bay và phòng khách sạn đồng loạt giảm mạnh, du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 19.

Giá phòng homestay ở Đà Lạt chỉ khoảng 300.000 - 400.000VNĐ/đêm.

Tại Đà Lạt ở có đủ mọi loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng từ nhà nghỉ, khách sạn cho đến các resort cao cấp. Tuy nhiên homstay mới là "đặc sản" ở thành phố này. Có thể nói Đà Lạt thật sự là thiên đường của những homestay xinh đẹp và nếu đến thành phố này thì homestay luôn là một gợi ý cho việc nghỉ ngơi. Một số homestay bạn có thể tham khảo như Cú Trên Cây Homestay, Lala Land Homestay, Hay Her Homestay Dalat... Trong thời điểm này nếu bạn muốn ở resort thì cũng có thể kết hợp mua combo du lịch bao gồm vé máy bay khứ hồi nhé!

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 8.

Chi phí đi du lịch Đà Lạt cho 2 người đi từ Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm

- Vé máy bay khứ hồi: 1.900.000VNĐ

- Homestay hoặc khách sạn: 800.000VNĐ

- Chi phí ăn uống: 900.000VNĐ

- Chi phí đi lại ở Đà Lạt: 300.000VNĐ

Tổng chi phí: 3.900.000VNĐ (1.950.000VNĐ/người)

>> Xem thêm kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt tại đây.


Quy Nhơn - 2.100.000VNĐ/người

Chẳng phải đi đâu xa, ngay tại Việt Nam cũng có những bãi biển đẹp không kém gì nước ngoài và Quy Nhơn là một trong những nơi đó. Tháng 2 đến tháng 8 chính là khoảng thời gian đẹp nhất cho mọi hoạt động du lịch tại Quy Nhơn bởi thời tiết nắng nhẹ và không có mưa. Đến đây bạn sẽ được hòa mình vào những bãi biển trong xanh, ghé thăm nơi được mệnh danh là Maldives tại Việt Nam. 

Các địa điểm không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn chính là Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Hòn Khô. Một số món ăn đặc trưng ở nơi đây là bánh xèo tôm nhảy, bánh canh, bánh hỏi cháo lòng... cùng các loại hải sản đặc trưng.

Giá vé máy bay và phòng khách sạn đồng loạt giảm mạnh, du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 24.

Phòng homestay tại Quy Nhơn chỉ có giá khoảng 250.000 - 450.000VNĐ/đêm.

Những homestay xinh đẹp là một đặc sản ở Quy Nhơn và giá phòng ở đây khoảng 250.000 - 450.000VND/đêm. Tại Quy Nhơn còn có các homestay dễ thương như: LaRose Homestay, Home Quy Nhơn Bed & Room, Homestay Lan Anh, Daviden Homestay, Cá Home Quy Nhơn, Lặng Homestay….

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 20.

Vé máy bay đi Quy Nhơn hiện nay cũng đang được bán rất rẻ. Chỉ với 900.000VNĐ là bạn đã có thể mua được vé khứ hồi đi từ Hà Nội. Ngoài ra các combo du lịch bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn cũng chỉ có giá 1.990.000VNĐ/khách.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 21.

Chi phí đi du lịch Quy Nhơn cho 2 người đi từ Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm

- Vé máy bay khứ hồi: 1.900.000VNĐ

- Homestay hoặc khách sạn: 700.000VNĐ

- Chi phí ăn uống: 1.200.000VNĐ

- Chi phí đi lại ở Quy Nhơn: 400.000VNĐ

Tổng chi phí: 4.200.000VNĐ (2.100.000VNĐ/người)

Xem thêm kinh nghiệm du lich Quy Nhơn tại đây.


Phú Quốc - 2.850.000VNĐ/người

Trong những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với những người yêu du lịch. Đến đây bạn sẽ được tận hưởng nghỉ dưỡng ở những bãi biển đẹp tuyệt vời. Đảo ngọc Phú Quốc sở hữu các bãi biển đẹp hoang sơ nằm giữa không gian trong lành, được các báo ngoài đánh giá rất cao.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Phú Quốc.

Trong thời điểm này vé máy bay khứ hồi đi Phú Quốc rất rẻ. Nếu như trước đây vé máy bay đi từ Hà Nội đến Phú Quốc cũng phải khoảng hơn 2.000.000VNĐ khứ hồi thì bây giờ bạn có thể mua vé với giá chỉ khoảng 1.300.0000VNĐ khứ hồi. 

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 24.

Bamboo Airways là lựa chọn hợp lý nếu bạn đặt vé máy bay đi Phú Quốc hè này từ Hà Nội.

Đi du lịch Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế  - Ảnh 27.

Nếu bạn đi từ TP.HCM thì có thể chọn Vietjet Air với giá vé chỉ 900.000VNĐ/khứ hồi.

Phú Quốc cũng là một thiên đường resort dành cho ai muốn tìm kiếm một chốn nghỉ dưỡng. Nằm tại Bãi Khem JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là điểm đến với khung cảnh đẹp như mơ. Khu nghỉ dưỡng này được thiết kế dựa trên ý tưởng về một trường đại học viễn tưởng: Lamarck University. Bạn cũng có thể ghé không gian yên bình của La Veranda Resort Phu Quoc MGallery by Sofitel, resort luôn nằm trong danh sách các khu nghỉ dưỡng có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Trong thời gian này giá phòng các resort tại Phú Quốc cũng đang giảm khá mạnh. Ví dụ như giá phòng tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort chỉ khoảng từ hơn 2.000.000VNĐ/đêm.

Giá phòng các resort cao cấp ở Phú Quốc chưa bao giờ rẻ đến thế.

Chi phí đi du lịch Phú Quốc cho 2 người đi từ Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm

- Vé máy bay khứ hồi: 2.600.000VNĐ

- Homestay hoặc khách sạn: 1.400.000VNĐ

- Chi phí ăn uống: 1.200.000VNĐ

- Chi phí đi lại ở Phú Quốc: 500.000VNĐ

Tổng chi phí: 5.700.000VNĐ (2.850.000VNĐ/người)

>> Xem thêm kinh nghiệm du lịch Phú Quốc tại đây.

(*) Các chi phí trong bài viết chưa bao gồm chi phí vé vào cửa các điểm vui chơi hoặc dịch vụ khác. 

Chỉ hơn 2 triệu/người trọn gói du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều nơi khác - hóa ra đây chính là thời điểm đi chơi trong nước giá rẻ bất ngờ - Ảnh 36.

NV

Tin mới