Chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, chạy 800km trong 1 lần sạc

(Tổ Quốc) - Hệ thống pin năng lượng mặt trời cho phép xe chạy 70km mỗi ngày không cần năng lượng khác.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES ở Las Vegas vừa diễn ra, công ty xe điện Hà Lan Lightyear đã giới chiếc ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời thế hệ thứ hai của mình. Mẫu xe mang tên Lightyear 2.

Lightyear có kế hoạch bắt đầu sản xuất Lightyear 2 vào năm 2025 và đặt mục tiêu bán nó ở Vương quốc Anh, Châu Âu và Hoa Kỳ. Mục tiêu của công ty là cung cấp 100.000 chiếc mỗi năm. Dù thời điểm bắt đầu đi vào lắp ráp còn tận vài năm nữa nhưng những khách hàng quan tâm có thể đặt xe ngay từ bây giờ.

Chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, chạy 800km trong 1 lần sạc - Ảnh 1.

Từ những hình ảnh được công bố có thể thấy, chiếc xe này không có nhiều khác biệt về ngoại hình so với người tiền nhiệm Lightyear 0 của nó. Thiết kế Lightyear 2 có phong cách bo tròn tối ưu khí động học và thu được càng nhiều năng lượng mặt trời càng tốt từ các tấm pin gắn trên mui xe, nắp capo và 2 bên hông xe. Tay nắm cửa phẳng với thân xe để giảm lực cản và bánh xe có thiết kế khép kín. Phần đuôi xe không có cánh lướt gió nhằm tạo lực cản ít nhất có thể.

Phần cột bên được bôi đen, tương tự là một số ốp đen xuất hiện rải rác bên ngoài. Phần gầm xe có vẻ đã được làm cao hơn. Tấm thu năng lượng mặt trời xuất hiện tại cả trần, ca pô và đuôi xe.

Theo thông tin trên website của hãng thì Lightyear 2 là điện năng lượng mặt trời. Số lần sạc của Lightyear 2 thấp hơn ba lần so với những chiếc xe điện thông thường. Điều đó có nghĩa là là bạn có tự do để đi du lịch mà không bị ràng buộc bởi cơ sở hạ tầng tính phí. Hơn nữa, bất kỳ ổ cắm điện nào trên thế giới đều trở thành trạm sạc, ngay cả một ổ cắm gia đình thông thường.

Chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, chạy 800km trong 1 lần sạc - Ảnh 2.

Với một lớp pin mặt trời tích hợp giúp kéo dài hành trình của bạn, bạn có thể lái xe hơn 800 km trước lần cắm điện tiếp theo, cao hơn đáng kể so với mức 625km của Lightyear 0. Đối với các chuyến đi ngắn và trung bình, Lightyear 2 thậm chí có thể tự duy trì hoạt động mà không cần phải sạc thêm điện. 

Chiếc xe của bạn thoát khỏi lưới điện và chỉ chạy bằng năng lượng mặt trời sạch, miễn phí. Hệ thống pin năng lượng mặt trời cho phép xe chạy 70km mỗi ngày không cần năng lượng khác, miễn là thời tiết nắng đẹp.

"Để chế tạo ra một chiếc ô tô điện sạch thực sự hoạt động trong một thế giới đầy thách thức và luôn thay đổi, chúng tôi phải mô phỏng lại nó. Lightyear 2 kế thừa tất cả những cải tiến của Lightyear 0. Xe năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới và khí động học nhất trong lịch sử", phía công ty này cho biết.

Lex Hoefsloot, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Lightyear chia sẻ thêm: "Lightyear 2 sẽ đẩy nhanh sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp khả năng di chuyển sạch cho mọi người, ở mọi nơi. Đây là xe điện đầu tiên cho phép người tiêu dùng ưu tiên tính bền vững mà không ảnh hưởng đến tính thực tế".

Các thông số kỹ thuật của chiếc Lightyear 2 tạm thời chưa được công bố. Giá khởi điểm xe nằm ở mức "dưới 40.000 Euro", tương đương khoảng 42.000 USD theo tỉ giá quy đổi hiện tại.

 

Pha Lê

Tin Cùng Chuyên Mục
Người truyền lửa cho Startup trẻ - Doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Người truyền lửa cho Startup trẻ - Doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Phong trào khởi nghiệp đang trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ dấn thân vào con đường kinh doanh. Môi trường kinh doanh ở Việt Nam đang ngày càng được cải thiện nhờ các nỗ lực của Chính phủ đã tạo tiền đề và cơ hội thuận lợi cho phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ.
Tin mới